Lợi dụng lúc cha mẹ bé gái vắng nhà, “yêu râu xanh” đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với chính cháu ruột của mình.
Lợi dụng lúc cha mẹ bé gái vắng
nhà, “yêu râu xanh” đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với chính cháu ruột
của mình.
Ngày 24-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại
TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối
với bị cáo Phạm Văn Đẻ (SN 1982, quê Đồng Tháp) về tội hiếp dâm trẻ em.
Bị cáo Đẻ là chú ruột của cháu P.T.H.V. (SN
2001), ở cạnh nhà Đẻ. Tối ngày 7-4-2011, Đẻ đưa tiền nhờ cháu V. đi mua
thuốc hút. Khi cháu vừa ra khỏi nhà thì Đẻ đi theo và đón V. ở một đoạn
đường vắng.
Bị cáo Đẻ đã
thực hiện hành vi đồi bại với cháu ruột ở vườn chuối, b
ờ ao. Ảnh: Phạm Dũng
Đợi cháu V. mua thuốc trở về, Đẻ chặn lại và ôm V. vào một vườn chuối
ven đường để thực hiện hành vi đồi bại. Cháu V. đau đớn khóc thì Đẻ dọa
nếu la sẽ giết. Sau khi thỏa mãn, Đẻ kêu cháu V. về và không được nói
ai.
Một thời gian dài sau đó, lợi dụng lúc nhà vắng người, Đẻ đã 4 lần thực
hiện hành vi đồi bại với V. Ngày 15-11-2011, cháu V. kể cho mẹ nghe và
gia đình đã trình báo công an.