![]() |
Chu Vĩnh Khang và Chu Bân |
Hổ con cắn hổ cha
Ngày
30.7, báo New York Times cho biết trong chiến dịch đánh Chu Vĩnh Khang,
chính quyền coi Chu Bân là quân cờ quan trọng phải khai thác trước. Báo
Trung Quốc cho biết Chu Bân tỏ ra tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
và đã cung cấp nhiều bằng chứng chống lại cha ruột Chu Vĩnh Khang.
Chính những bằng chứng đó đã củng cố việc chính quyền Trung Quốc quyết định công khai việc điều tra "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang.
Lưu
Ngân Toàn, giáo sư nghiên cứu sử ở Bắc Kinh nói: "Thời gian qua, mọi
việc làm phi pháp của Chu Bân đều nhờ lợi dụng ô dù của Chu Vĩnh Khang.
Bản thân Chu Vĩnh Khang quá bận rộn với việc rượu chè và phụ nữ thì khó
có thời gian xem xét hoạt động kinh doanh của con trai. Có nhiều điều
sai trái mà Chu Bân làm thì Chu Vĩnh Khang cũng không hay biết".
Nhưng giờ khi Chu Bân thấy nguy hiểm thì không cách nào gỡ tội tốt hơn là "hợp tác với cơ quan điều tra" để chống lại cha.
Tiểu hổ Chu Bân
Khi
Chu Vĩnh Khang bị đánh thì báo chí Trung Quốc vốn có truyền thống đặt
biệt danh cho các nhân vật ngã ngựa (từ thời Cách mạng văn hóa) đã gọi
Chu Vĩnh Khang là "Đại hổ". Con trai Chu Bân nhờ thế được ăn theo với
biệt danh "tiểu hổ".
Trang
tài chính của Sina cho biết Chu Bân bị viện kiểm sát Nghi Xương, tỉnh
Hồ Bắc Trung Quốc phát lệnh bắt giữ liên quan đến việc hoạt động kinh
doanh phi pháp. Báo chí Trung Quốc cho biết Chu Bân sinh năm 1972 từng
được đi du học Mỹ và vê nước năm 2002.
Sau
khi về nước, Chu Bân lao vào làm ăn kinh doanh và dựa thế cha để trở
thành một doanh nhân thành đạt. Báo Trung Quốc nói tiểu hổ Chu Bân xây
dựng cả một đế chế kinh doanh câu kết với chính trị ở thành phố Vô Tích,
Giang Tô, mở rộng địa bàn ra cả Bắc Kinh, Thượng Hải và nước ngoài.
Lĩnh
vực kinh doanh của Chu Bân gồm cả bất động sản, dầu khí và đầu tư. Báo
chí Trung Quốc cho biết đế chế kinh doanh của Chu Bân có tổng tải sản cả
tỷ USD. Giáo sư luật tại Bắc Kinh Triệu Viên Minh cho biết: "Chu Bân
rất năng động trong môi trường tài chính và làm nhiều điều phi pháp dưới
ô dù của cha mình. Khi Chu Vĩnh Khang ngã ngựa thì các hoạt động phi
pháp bị phơi bày ngay".
Khi
Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang bị đánh, báo chí Trung Quốc cho rằng hai
nhân vật này câu kết với nhau. Chu Bân cũng biết cách tận dụng mối quan
hệ giữa cha với ông Bạc để kiếm 3,2 tỷ USD trong các khoản đầu tư vào
Trùng Khánh, địa bàn của Bạc.
Chẳng
hạn trong một dự án đầu tư xây dựng 6,5 tỷ USD ở Trùng Khánh, Chu Bân
bỏ túi riêng 1,6 tỷ USD. Ngoài ra, Chu Bân còn bị cáo buộc nhận nhiều
tiền hối lộ để mua quan bán chức, bắt thả người...
Theo Anh Tú (Một Thế Giới)