Đó là khẳng định của Phó TổngCục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) Chu Tiến Vĩnh. Tuy nhiên, theo ôngVĩnh, hiện chưa phát hiện được tác hại của rùa tai đỏ
- Phóng viên: Hiện rùa tai đỏ đã xuất hiện trên cả nước. Dư luận đang quan ngại rùa tai đỏ cóthể là sinh vật gây hại như ốc bươu vàng, thưa ông?
![]() |
- Ông Chu Tiến Vĩnh: Sau15 năm xuất hiện ở VN, cho đến nay, vẫn chưa thấy rùa tai đỏ gây hại cho rùatrong nước, cũng như các sinh vật khác... nên không có ảnh hưởng gì.
Cũng như các loài khác, để đưa vào nuôi đại trà loài rùa này thì cần qua khảonghiệm (nuôi nhốt cách ly và quan sát- PV) một cách khoa học. Tuy nhiên, hiệnvẫn chưa được phép tiến hành đề tài này nên việc nuôi loài rùa tai đỏ vẫn chưađược phép. Thời gian tới, Tổng cục Thủy sản sẽ điều tra, đánh giá cụ thể về táchại của rùa tai đỏ.
- Chưa phát hiện rùa tai đỏ gây hại, tại sao Bộ NN-PTNT lại yêu cầu Công tyCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ tái xuất lô rùa tai đỏ nhập khẩu?
- Tổng cục Thủy sản đã làm việc với UBND tỉnh Cần Thơ và thống nhất đến ngày31-8, phải tái xuất toàn bộ lô rùa tai đỏ đã nhập khẩu, không được nuôi trongnước. Nếu không tái xuất thì phải tiêu hủy hoặc giết mổ và dùng hóa chất tiêudiệt hết số còn ẩn nấp dưới bùn. Hiện số rùa đang được quản lý chặt. Gần đây,báo chí bày tỏ nhiều lo ngại về giống rùa này, trong khi chưa có chứng minh đầyđủ về sự nguy hại nên việc tái xuất là cần thiết.
- Doanh nghiệp tự ý nhập khẩu thủy sản bị cấm sẽ bị xử lý ra sao?
- Đúng là chưa có quy định xử phạt bằng tiền đối với hành vi này. Tuy nhiên, sau1-2 lần nhắc nhở mà vẫn vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinhdoanh.
![]() |
Nhiều gia đình ở An Giang mua rùa tai đỏ về cho trẻ em chơi đùa. Ảnh: QUỐC DŨNG |
- Tại sao Tổ chức Bảo tồnthiên nhiên quốc tế (IUCN) liệt rùa tai đỏ vào danh sách 100 sinh vật gây hại,thưa ông?
- IUCN đã chỉ rõ rùa tai đỏ có nhiều ở Bắc Mỹ. Tại Mỹ, rùa tai đỏ được nuôi nhưcác loại thủy sản bình thường và là thực phẩm phổ biến. Mỗi năm, Trung Quốc, ĐàiLoan... nhập khẩu hàng triệu con rùa tai đỏ làm thực phẩm.
Khi nhập vào VN, rùa tai đỏ cókích thước tăng trưởng không lớn, cũng chưa thấy rùa tai đỏ trở thành thức ăntrong các nhà hàng. Có thể rùa tai đỏ không phù hợp với điều kiện sống ở VN.Việc IUCN khuyến cáo rùa tai đỏ thuộc 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới,cá chép cũng nằm trong danh sách này.
VN vẫn nhập khẩu cá chép, cá rô phi ngoại lai về lai tạo trở thành giống thủysản tốt để nuôi trong nước. Tôi cho rằng không phải tất cả sinh vật ngoại laihay nằm trong nhóm 100 loài xâm hại nguy hiểm là có hại hết.
|
Theo Thế Dũng
Người lao động