Trao đổi với ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng Dự báo khí tượnghạn vừa và dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết, dokỹ thuật dự báo mới "đi trước" được 10 ngày nên chưa biết chính xác thờiđiểm chấm dứt đợt rét hiện nay.
>>
- Xin ông cho biết, nguyên nhân của đợt rét kéo dài từ ngày 1/1 đến nay?
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương |
- Nguyên nhân của đợt rét nàylà do ảnh hưởng của không khí lạnh khống chế toàn bộ khu vực miền bắc nướcta và được tăng cường liên tiếp cứ khoảng 3 - 4 ngày xảy ra một lần. Cụthể, các đợt không khí lạnh tăng cường xuất hiện vào các ngày 2/1, ngày 6/1,ngày 9/1 và ngày 11/1.
Xét về cường độ, đợt rét nàycó thể coi là mạnh. Tuy nhiên, mức độ giảm nhiệt độ trung bình ngày chưabằng đợt rét năm 2008. Nhiệt độ trung bình ngày trong đợt rét năm nay tại HàNội nhiệt độ trung bình ngày mới xuống 9,9 độ C và nhiệt độ thấp nhất trongngày là 8,0 độ. Trrong khi đó, nhiệt độ trung bình ngày đợt năm 2008 xuốngtới 7,5 độ, nhiệt độ thấp nhất xuống 6,7 độ và còn có nhiều ngày nhiệt độtrung bình ngày giảm xuống dưới 10 độ.
Xét về thời gian, đợt rét này tối thiểu sẽ kéo dài trên 20 ngày. Như vậy, cóthể coi là một đợt rét kéo dài trong chuỗi số liệu lịch sử vì thông thường,các đợt rét đậm, rét hại hàng năm kéo dài 5 - 10 ngày. Tuy nhiên cũng chưathể nói đợt rét này là hiện tượng thời tiết bất thường vì trong lịch sử xuấthiện nhiều đợt rét dài hơn. Cụ thể, đợt rét tháng 12/1976 - tháng1/1977 kéodài 29 ngày, đợt rét tháng 1 - 2/1984 kéo dài 31 ngày, đợt rét tháng12/1984 - 1/1985 kéo dài 30 ngày, đợt tháng 1 - 2/1989 kéo dài 31 ngày, đợtrét dài kỷ lục rơi vào tháng 1 - 2/2008 kéo dài 38 ngày.
Tuy nhiên, theo kỹ thuật dự báo của chúng tôi nói riêng và trên thế giới nóichung, mới nhận định được tình hình 10 ngày tiếp theo. Do đó, chúng tôi chưaxác định chính xác thời điểm đợt rét này kết thúc. Trong 10 ngày tới, miềnBắc tiếp tục duy trì rét đậm vì có khả năng ngày 15 và khoảng ngày 18 - 19/1không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.
- Sau đợt rét này, các đợt rét còn lại của mùa Đông Xuân năm nay có cường độvà thời gian như thế nào?
- Theo nhận định của chúng tôi thì sau đợt rét đậm, rét hại này, ít cókhả năng xảy ra đợt rét có cường độ mạnh và kéo dài như vậy nữa.
- Thời tiết Tết Nguyênđán năm nay được dự báo như thế nào, thưa ông?
- Như đã nói ở trên, kỹ thuậtdự báo mới chỉ dự báo được tỷ lệ chính xác tương đối trong khoảng 10 ngày.Trong khi đó, từ nay đến Tết còn 17 ngày nữa nên chúng tôi chỉ nhận định xuthế là Tết năm nay rét hơn và xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ nhiều ngày hơn sovới năm ngoái. Trong thời gian tới, người dân cần liên tụctheo dõi những bản tin dự báo của chúng tôi phát rộng rãi trên các phươngtiện thông tin đại chúng để có những thông tin có độ chính xác cao hơn.
![]() |
Miền Bắc có thể đón Tết trong mưa rét. Ảnh minh họa: SGTT |
- Dự báo tình hình thời tiết ba miền trong những tháng cuối của mùa Đông- Xuân năm nay ra sao?
|
- Theo nhận định của chúngtôi, nền nhiệt độ các tháng vụ mùa Đông - Xuân (từ nay đến tháng 4) trênphạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiềunăm, riêng các tháng tháng 1 và tháng 2 tại miền Bắc thấp hơn so với trungbình nhiều năm. Còn về mưa, các khu vực trên phạm vi toàn quốc trong cáctháng có xu thế cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, tạiNam Bộ có khả năng xảy ra nhiều đợt mưa trái mùa hơn mùa khô năm trước.
- Những tháng đầu năm2010, miền Bắc có một số hiện tượng thời tiết bất thường như: xuất hiện ápthấp nhiệt đới vào giữa tháng 1 hay nắng nóng gay gắt vào giữa tháng 2. Vậynhững tháng đầu năm nay như thế nào?
- Về nắng nóng, theo nhậnđịnh của chúng tôi thì ít khả năng lặp lại nắng nóng ngay từ tháng 2 như năm2010, nếu có thì cuối tháng 4 mới có thể xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộvà Bắc Trung Bộ.
Còn áp thấp nhiệt đới, hiệnnay chúng tôi chưa thể đưa ra nhận định được vì bão và áp thấpnhiệt đới hình thành rất khó xác định, ngay kể cả vài ngày cũng chưa thể xácđịnh nó sẽ hình thành ở đâu và khi nào.
- Xin ông cho biết nguyênnhân biến đổi của thời tiết năm nay?
- Nguyên nhân chính của sựkhác biệt thời tiết năm nay so với năm ngoái và sự xuất hiện của những hiệntượng thời tiết bất thường là do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Điển hìnhlà trong những tháng mùa hè ở châu Âu nhiều nơi cũng xảy ra nắng nóng chưatừng có, còn vào mùa đông các nước châu Âu cũng chìm trong băng tuyết kéodài nhiều ngày, nhiều hoạt động kinh tế cũng như giải trí ngoài trời bị trìhoãn.
Thêm một nguyên nhân khác nữa là do mùa đông năm trước khu vực Thái BìnhDương chịu tác động của hiện tượng Elnino (do ảnh hưởng của Elnino thì nướcta thường xảy ra ít mưa và nhiệt độ sẽ cao hơn so với bình thường) và ngượclại mùa đông năm nay do tác động của hiện tượng Lanina, tức là thời tiết sẽmưa nhiều hơn và nhiệt độ lạnh hơn bình thường.
- Cảm ơn ông.
Theo Đất Việt