Sau 1/7, khả năng xác lập mặt bằng giá mới là khá lớn khi có nhiều yếu tố tác động.
Quan trọng không kém là yếu tố tâm lý của người kinh doanh. "Sáu tháng cuối năm có nhiều nguy cơ tăng giá hơn 6 tháng đầu năm", gia kinh tế Ngô Trí Long.
![]() |
Cứ mỗi lần tăng lương là các mặt hàng rục rịch tăng giá |
Tuy nhiên, ông Long cho rằng, trong bối cảnh sức mua thấp như hiện nay, mức độ tăng sẽ không quá cao. Các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối sẽ phải tính toán kỹ, căn cứ trên tình hình cung cầu thị trường cũng như nhiều yếu tố khác. Và nếu tính toán sai sẽ rất nguy hiểm bởi có thể phản tác dụng, không những không bù đắp được chi phí mà còn mất thị phần, tồn kho hàng hóa.
Ở phía cơ quan quản lý là Bộ Công Thương
cũng đưa ra dự báo tương tự. Báo cáo về tình hình thị trường trong nước
do bộ này phát hành hôm 1/7 nhận định, thị trường hàng hóa các tháng
cuối năm có thể chịu tác động của một số yếu tố.
Cụ thể, nhóm nhiên liệu như xăng, dầu, khí LPG…có xu hướng tăng giá trên
thị trường thế giới do một số nước bắt đầu vào mùa lạnh. Cùng với đó là
việc tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam có xu hướng tăng, tác động đến
giá hàng nhập khẩu.
Trong khi đó, hàng sản xuất trong nước, nhất là các sản phẩm từ chăn
nuôi lại có nguy cơ giảm sản lượng, ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa
các tháng cuối năm do trong thời gian dài trước đó, tiêu thụ hàng hóa
khó khăn, giá giảm.
Tuy nhiên, cũng theo Bộ Công Thương, do sức mua còn yếu, cùng với xu
hướng giảm lãi suất và các biện pháp điều hành thị trường tiền tệ, giá
nhiều mặt hàng thiết yếu (lương thực, đường, thép, xi măng...) ổn định
nên mặt bằng giá hàng hóa chung sẽ không tăng đột biến.
Trước mắt, trong tháng 7, thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động của các
yếu tố như việc điều chỉnh tăng giá xăng giữa tháng 6, mùa mưa bão tại
một số địa phương. Dự báo CPI tháng 7 sẽ tăng cao hơn mức tăng tháng 6.
Thế nhưng Cũng như xăng, giá điện năm nay cũng đang có xu hướng điều chỉnh tăng từ 10-15%.
Trước đó, khi giá than bán cho điện tăng 40% kể từ ngày 20/4/2013, Bộ
Công thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá
thành sản xuất để làm cơ sở xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện.
![]() |
Từ 1/7 gas lại tiếp tục tăng giá |
Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.437 đồng mỗi kWh. Lần điều
chỉnh giá điện gần đây nhất là vào ngày 22/12/2012 với mức tăng 5%.
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm thị trường nhu yếu phẩm cũng đua nhau nhiều
lần lần tăng giá. Mặt hàng sữa bột và sữa nước từ đầu năm đã có tới 5
lần trong 6 tháng đầu năm.
Cùng với đó, nước sạch đòi tăng giá, khung giá dịch vụ nhà chung cư trên
địa bàn Hà Nội cũng chính thức tăng giá hơn 4 lần từ 31/5/2013.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho
rằng, các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ thực tế không giúp
được người dân bao nhiêu, họ phải nhờ nhiều hơn tới sự hỗ trợ của cộng
đồng, vào nỗ lực bản thân, người thân và các kênh khác.
Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển
nông nghiệp, nông thôn cho rằng "Nông dân, nông thôn bị lấy đi quá lớn
so với được trả lại".