Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn rớtgiá thê thảm. Nhiều chuyên gia nhận định, từ nay tới cuối năm chưa thấy có gìsáng sủa cho thị trường này.

Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, hiệnchưa có dấu hiệu nâng đỡ nào từ yếu tố vĩ mô cho thị trường chứng khoán. Tíndụng cho thị trường chứng khoán coi như đã chấm hết, trong khi thị trường bấtđộng sản vẫn còn chút hy vọng nếu sắp tới Chính phủ sẽ xem xét lại tín dụng chothị trường này.

Tại cuộc hội thảo “Chiến lược toàn cầu của doanhnghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay”, chiều ngày 15/6, TS. Lê ĐăngDoanh cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay chưa có gì sáng sủado những tác động của kinh tế vĩ mô. Từ nay đến cuối năm các công ty chứng khoáncòn phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ 11.200 tỷ đồng mà hiện còn chưa biết phảitrả bằng cách nào cho các ngân hàng thương mại.

Thực tế hiện nay, con số nợ phải thu này có thể cònlớn hơn do nhiều công ty chứng khoán đã lách luật cho vay bằng các nhiều hìnhthức như các hợp đồng đầu tư ngắn hạn, các khoản mục khác trên báo cáo tàichính. Tuy nhiên dù là khoản vay nàothì từ nay đến cuối năm, dưới áp lực từ Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)yêu cầu các NHTM phải giảm tỷ trọng dư nợ tín dụng phi sản xuất từ mức 22% (vàocuối tháng 6/2011) xuống 16% vào cuối năm nay, các NHTM sẽ phải thu hồi cáckhoản vay trên.

Chứng khoán có thể còn ảm đạm đến cuối năm

“Bế tắc” là hai từ cho thị trường chứng khoán ViệtNam hiện nay, nhưng trong khó khăn vẫn có những cơ hội. Theo TS. Doanh, nhữngnhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua cổ phần lúc này. Còn doanh nghiệp nàokhông chịu nổi nữa thì nên nhanh chóng bán bớt cổ phần hoặc liên doanh, liên kếtđể có thêm lực chống đỡ qua thời kỳ khó khăn.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán KimEng (KEVS), thị trường chứng khoántrong các phiên giao dịch gần đây đã có sự thay đổi dòng tiền vào các mã chứngkhoán dưới mệnh giá.

Tính đến ngày 14/6 vừa qua, trên sàn HOSE đã có gần 31% mã chứng khoán dưới mệnhgiá. Trong số này, có đến 70% tăng giá mạnh hơn mức tăng của VN-Index kể từ đầutháng 6. Trên sàn HNX, các con số tương ứng là 45% mã chứng khoán dưới mệnh giávà trong 2 tuần qua có đến 52% trong số này có mức tăng điểm mạnh hơn mức tăngcủa HNX-Index.

Tuy nhiên, sự hồi phục của thị trường trong giai đoạn này chủ yếu do yếu tố kỹthuật. Các nhà đầu tư mạnh tay mua vào bởi thấy giá cổ phiếu xuống mức quá thấp.

Hiện thị trường vẫn đang ngóng chờ vào tín hiệu vĩ mô, nhưng xem ra vẫn chưa cógì khả quan khi lạm phát vẫn được các chuyên gia nhận định khó đạt được con số15%.

TS. Lê Đăng Doanh cho biết, để đạt được CPI 15% trong khi CPI 5 tháng đã tăng12,7% so với tháng 12/2010 và 19,78% so với cùng kỳ 2010 thì CPI 7 tháng sẽ“chen nhau” ở mức 2,3%. Nghĩa là từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tăng sẽtăng khoảng 0,3%, nhưng theo dự báo của cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, CPI tháng6 sẽ tăng khoảng 0,7- 0,8% . Chưa kể từ nay cuối năm sẽ có những tháng cao điểmvề sức tăng của tiêu dùng, bên cạnh đó là những tác động từ giá hàng hoá thếgiới.

Theo Khổng Nhung
VnMedia