Chắc chắn, đây là câu hỏiđầu tiên bật ra đối với nhiều nhà đầu tư khi nhìn thấy sự chuyển biến trênbảng điện sáng nay.

Số liệu giao dịch một lần nữa làm “quáng gà” những nhà đầu tư thiếu kinhnghiệm. Không biết tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ khi đây là lầnthứ 3 số liệu trên bảng điện bị cộng dồn cả giao dịch thỏa thuận. Nếu nhàđầu tư không chú ý đến giao dịch thỏa thuận hoặc có các chương trình “thửa”riêng để tách biệt số liệu thì trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của đợt khớplệnh liên tục sẽ rất hồ hởi với chuyển biến tích cực.

Ngay lúc mở cửa số liệu giao dịch đã ghi nhận khá bất thường. Không rõ đó làkết quả giao dịch thực sự hay có sự nhầm lẫn? Mở cửa chỉ có 20.000 đơn vịđược chuyển nhượng, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng, VN-Index đứng im tại thamchiếu. Đây là số liệu thể hiện ngay tại bảng giá của HOSE cũng như tại rấtnhiều công ty chứng khoán.

Tuy nhiên giao dịch ghi nhận ngay sau đó - nhưng tính vào đợt giao dịch thứhai - vọt ngay lên 814.000 đơn vị, tương đương gần 15,1 tỷ đồng. VN-Indexgiảm 2,57 điểm (424,32 điểm).

Nếu số liệu trên là đúng thì đây sẽ là phiên mở cửa thấp nhất trong lịch sửthị trường chứng khoán kể từ khi chia thành 3 đợt giao dịch trong một phiên.Nếu đặt trong diễn biến tâm lý của phiên hôm qua, áp lực bán bỗng nhiên “bốchơi” một cách kỳ quái, mà đáng lẽ rất nhiều người phải tranh chạy từ sángsớm?

Nếu số liệu nhảy đầu đợt 2 mới là đúng thì áp lực bán vẫn xuất hiện khá mạnhđầu phiên. Điều này có vẻ hợp logic hơn. Và nếu vậy, điểm mở cửa của VN-Indexsẽ không còn ở mức tham chiếu nữa mà phải thấp hơn.

Số liệu đồng nhất từ HOSE và các bảng giá công ty chứng khoán ghi nhận kếtthúc đợt khớp lệnh liên tục, khối lượng đạt 31,705,356 đơn vị, tương đươngkhoảng 859,32 tỷ đồng. Nhưng nếu tính trực tiếp tại các cột giá khớp lệnhcủa bảng điện, tổng khối lượng khớp lệnh (không tính thỏa thuận) chỉ có25,125,790 đơn vị. Phần số liệu bị vênh chỉ có thể là do cộng cả giao dịchthỏa thuận.

Nếu thuần túy chỉ nhìn vào khối lượng và giá trị hiện trên bảng điện, phánđoán diễn biến thị trường sẽ không chính xác. Trong khoảng 15 phút đầu tiêncủa đợt hai, giá trị lẫn khối lượng tăng vọt, bảng giá xanh mướt, VN-Indexnhảy tới trên 3 điểm. Đến quá 9h, giá trị giao dịch - mà lâu nay nhà đầu tưhiểu là giá trị khớp lệnh - vọt lên trên 500 tỷ đồng.

Chứng khoán ngày 17/11: “Bull-trap” hay không?
Sự phục hồi tại ngưỡng hỗ trợ luôn đi kèm ám ảnh về một "bull-trap"

Rõ ràng số liệu trên cho thấy tiền đổ vào bắt đáy là quá lớn. Mọi thứ đềugiống như sách giáo khoa: Giá tăng đi kèm với khối lượng tăng ngay tạingưỡng hỗ trợ. Điểm khác biệt duy nhất là giá trị và khối lượng đó phần lớnthuộc về giao dịch thỏa thuận.

Trở lại với các diễn biến chính hôm nay, lực mua đã mạnh lên khá nhiều tạivùng hỗ trợ. Dù trên thực tế nỗ lực mua giá cao không lớn như số liệu thểhiện, nhưng rõ ràng bên mua đã nâng giá. VN-Index đạt mức cao nhất 430,24điểm khoảng 9h10.

Sóng giảm kế tiếp cho thấy áp lực cắt lỗ vẫn còn mạnh. Hôm nay cách thức “rađòn” của bên bán là tín hiệu quan trọng nhất.

Thứ nhất, nếu nhà đầu tư có kinh nghiệm nhìn diễn biến giao dịch sẽ thấy cósự “vênh” giữa tốc độ, khối lượng của các mã với số liệu tổng. Nếu tính toánnhanh, họ sẽ nhận thấy số liệu bị cộng hưởng bởi giao dịch thỏa thuận. Cóđược số liệu thực về khối lượng khớp lệnh, nhà đầu tư sẽ thấy lực đẩy lêntrong sóng tăng đầu tiên thực ra chỉ ở mức bình thường của một diễn biến bắtđáy sớm. Cơ hội cắt lỗ hoặc đảo hàng xuất hiện, khuyến khích quyết định bán.

Thứ hai, còn vô số nhà đầu tư mong muốn thoát ra. Đáng lẽ họ chờ đợi mộtphiên chạy giá thấp thì lại được hỏi mua giá cao. Cơ hội thoát hàng trongmột diễn biến bull-trap là hiếm có.

Do vậy trong sóng giảm này, lượng bán và lệnh bán càng nhỏ càng tốt vì phầnnào cho thấy người bán chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu nhiệt không nổiphải cắt lỗ. Quan sát diễn biến này trong phiên không phải dễ với tổng thểthị trường vì số liệu bị nhiễu. Tuy nhiên có thể quan sát ở một số mã cábiệt.

Hai mã đáng chú ý hôm nay là PVF và PVD. PVF chỉ chạm mức cao nhất ở ngưỡngtham chiếu trong vài phút đã chịu áp lực bán mạnh. Gần 40 phút tính từ đầuđợt hai, giá đổ đèo về sàn. Khối lượng tăng gần 68% so với hôm qua cho thấynhu cầu cắt lỗ là cao. PVD giảm về sàn chậm hơn PVF nhưng lực mua cuối phiênrất yếu.

Diễn biến trong khoảng 20 phút cuối đợt hai và được đẩy lên nhẹ đợt đóng cửa,VN-Index dao động rất hẹp phần nào cho thấy lực bán đã bão hòa. Cầu chặn giáthấp đủ mạnh để giữ giá không giảm thêm. Khối ngoại hôm nay chủ yếu đỡ mạnhở BVH, chiếm khoảng 97% khối lượng. Các blue-chip còn lại được mua khôngnhiều. 

Không khó để nhận thấy những cổ phiếu còn giữ được giá xanh lúc Index giảm,chứng tỏ lực mua tương đối mạnh và lực bán yếu. Đặc biệt sóng giảm kéo dàitrong phiên hôm nay nhưng về tổng thể khối lượng khớp lệnh cổ phiếu thấp (giảm18% so với hôm qua - số liệu đã tách giao dịch thỏa thuận) đồng nghĩa vớinhu cầu bán cũng không cao.

Nếu chỉ nhìn riêng diễn biến trong phiên, hôm nay có thời điểm "bull-trap"tương đối rõ, người mua giá cao là “hớ”. Tuy nhiên cũng chưa thể khẳng địnhđây là một phiên “bẫy tăng giá” nếu những phiên kế tiếp có chuyển biến tốt.Dao động tại các ngưỡng hỗ trợ thường mạnh vì các quan điểm đầu tư xung đột. 

Trước mắt, nhu cầu bán giá cao hôm nay vẫn còn, nhưng không phải là quá mạnhso với cầu. VN-Index mới chớm đi vào vùng hỗ trợ. Đáy thấp nhất có thể thamchiếu lúc này là khoảng mức 410 điểm của ngày 20/7/2009. Như vậy vùng410-420 điểm sẽ vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của tuần này.

Theo Lan Ngọc
VnEconomy