Gãy ngưỡng hỗ trợ 510điểm, VN-Index đang hướng tới mức hỗ trợ thấp hơn nhưng cũng cứng hơn ở mức 500điểm. Có lẽ bài “test” tâm lý sẽ lại được lặp lại?

Mốc hỗ trợ ngắn hạn 510 điểm đã không giữ được hôm nay trong áp lực bán gia tăng.Khối lượng giao dịch tăng trong phiên đóng cửa là biểu hiện bắt đáy trở lại,nhất là trong thời điểm áp lực tâm lý đè nặng khi chỉ số giảm.

Thực tế khối lượng giao dịch hôm nay là khá tốt. Trong những phiên giảm điểm,thị trường nằm trong tay người bán và khối lượng nên thấp. Hôm nay mức 510 điểmđược kỳ vọng nhiều vì là một ngưỡng hỗ trợ phổ biến. Tính chung đến sát 10h,tổng giá trị cũng chỉ đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng (khoảng 27 triệu đơn vị).

Nếu đánh giá khối lượng theo điểm số của Index, khối lượng bán ra đè chỉ số từmức cao nhất 513,07 điểm xuống sát 510 điểm cũng không có gì “ghê gớm”: cỡ 12,4triệu đơn vị, tương đương 526 tỷ đồng.

Khi ngưỡng hỗ trợ 510 điểm gãy, phản ứng của thị trường như thế nào? Một kỳ vọngcàng lớn về ngưỡng hỗ trợ sẽ tác động ngược càng lớn nếu không đủ độ cứng để tạomức cản đà giảm. Tâm lý nhà đầu tư sẽ dao động mạnh hơn nếu VN-Index gãy đườnghỗ trợ.

Thống kê về giao dịch tại các thời điểm then chốt về tâm lý này cho thấy: Tổngmức khớp lệnh sau khi VN-Index chính thức xuống dưới 510 điểm đến lúc kết thúcđợt hai đạt 14,26 triệu đơn vị, tương đương 595,6 tỷ đồng. Quy mô giao dịch nàychiếm 53% giá trị và khối lượng của sóng giảm từ đỉnh cao 513,07 điểm nhưng thờigian chỉ bằng một nửa.

Chứng khoán ngày 23/3: Bài “test” tâm lý?

Lúc đóng cửa, lực lượng bắt đáy đã lại vào cuộc và khá nhiều cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch cao trong đợt 3; diễn biến này cũng thể hiện rõ trên HNX

Như vậy có thể thấy phần nào áp lực tâm lý đãtạo ra sự hoảng hốt nhất định. Khối lượng bán rẻtăng nhanh sau khi chỉ số mất ngưỡng hỗ trợ. Mặcdù khá nhiều mã vẫn xuất hiện sự giằng co quyếtliệt với khối lượng chặn mua và chặn bán rất lớnchen từng bước giá nhưng về tổng thể, thị trườngđều giảm.

Tuy nhiên xét về mức giảm có hơn 5 điểm của chỉsố hôm nay có thể thấy dường như vẫn chưa có mộtđợt tháo hàng hoảng hốt thực sự (panic selling).Chỉ số đóng cửa về cuối ngày ở mức thấp nhất làđiểm thiếu tích cực. Kết quả này là do một phầnáp lực bán rẻ trong phiên đóng cửa không đủ lớnvà không quyết liệt, một phần là do lực mua đốiứng tạm đủ lớn để chặn lại đà rơi.

Tổng mức khớp đợt 3 vào khoảng 8,67 triệu đơn vị(343,9 tỷ đồng), tăng gần 19% về khối lượngnhưng chỉ tăng 6% về giá trị so với phiên đóngcửa hôm qua. Khối lượng tăng là hợp lý vì nhiềunhà đầu tư sẽ không chịu được áp lực tâm lý vàchấp nhận thoát ra, nhất là sau phần lớn thờigian thị trường nằm trong sóng giảm giá, chỉ sốxuyên thủng ngưỡng hỗ trợ.

Khối lượng cũng như mức giảm điểm bình thườngnhư vậy chưa nói lên nhiều. Thông thường, sẽ làrõ ràng hơn nếu khối lượng đóng cửa tăng cao hơnvà biến động giá mạnh hơn, thể hiện một sự thayđổi lớn về tâm lý.

Rõ ràng lúc đóng cửa lực lượng bắt đáy đã lạivào cuộc và khá nhiều cổ phiếu xuất hiện khốilượng giao dịch cao trong đợt 3. Thống kê sơ bộtrong nhóm blue-chip cũng có nhiều mã giao dịchmạnh và còn dư mua giá khớp như SSI, STB, VNM,SAM, KBC…

Những cổ phiếu này đều có khối lượnggiao dịch trong ngày lớn nhưng tỷ trọng khớp lúcđóng cửa đều chiếm trên 20% cả phiên. Cá biệtnhư SAM hay VNM còn khớp đợt 3 tới 45% và 36%tổng khối lượng. Nếu tính bình quân thị trườngthì đợt 3 có khối lượng chiếm khoảng 19,7%, mộtmức tương đối cao trong 4 tuần gần đây và chỉthấp hơn phiên này 19/3.

Về tổng thể thị trường hôm nay phản ứng khá tiêucực. Nhưng lo ngại ngày càng lớn khi lực cầu hơiđuối không đủ sức duy trì một trạng thái đingang quanh ngưỡng hỗ trợ.

Về kỹ thuật hiện VN-Index đang hướng tới mức hỗtrợ thấp hơn nhưng cũng cứng hơn ở mức 500 điểm.Có lẽ bài “test” tâm lý sẽ lại được lặp lại?

Theo Lan Ngọc
Chứng khoán ngày 23/3: Bài “test” tâm lý?