Diễn biến “kinh hoàng” diễn ra trong khoảng 30 phút kể từ 10h30 khi sức chịu đựng lỗ đạt giới hạn...
HNX-Index không cho thấy dấu hiệu phục hồi nào mà chỉ là áp lực bán tháo chững lại.
VN-Index
hiện đang tạm dừng ở mức giảm 1,31% so với tham chiếu, VN30-Index giảm
1,47%. HNX-Index giảm 1,5% và HNX30-Index giảm 2,13%. Diễn biến “kinh
hoàng” diễn ra trong khoảng 30 phút kể từ 10h30 khi sức chịu đựng lỗ đạt
giới hạn. Chỉ trong vòng 30 phút này, VN-Index mất 1,02%, VN30-Index
mất 1%, HNX-Index mất 1,33% và HNX30-Index mất 2,1%.
Có
thể thấy mức giảm cả phiên sáng của các chỉ số hầu hết tập trung vào 30
phút giao dịch quyết định này. Cả thời gian trước đó, giao dịch trong
trạng thái giảm nhưng vẫn ở mức độ bình thường của một phiên đón nhận
khối lượng hàng khổng lồ về tài khoản. Thậm chí cho đến trước 10h30, vẫn
còn cảm nhận được tốc độ giao dịch chậm rãi, ổn định và bình tĩnh.
Gần
như không có dấu hiệu báo trước nào cho 30 phút tháo chạy ồ ạt sau đó.
Thị trường đón nhận khối lượng hàng cắt lỗ vừa phải với mức thanh khoản
khá thấp. Tình trạng này được nhìn nhận như một khả năng găm hàng không
thoát ra của người đã mua hôm 21/2. Như thế khả năng chịu lỗ có thể xem
là cao.
Tuy nhiên cục diện thị trường đã thay
đổi quá nhanh. Áp lực cắt lỗ tăng lên đột biến đã nhấn chìm giá đa số cổ
phiếu xuống mức rất thấp, mặc dù trước đó giá đã giảm nhẹ. Không thể đổ
lỗi cho việc các cổ phiếu lớn sụt giá tạo nên biến động bất thường trên
Index. Độ rộng hai sàn thay đổi rất nhanh và số lượng cổ phiếu tăng giá
và đứng giá tụt xuống chóng mặt, trong khi số giảm giá tăng vọt. Hoạt
động cắt lỗ giá thấp trên diện rộng đã xuất hiện.
HSX
tạm dừng giao dịch với 21 mã sàn và 161 mã giảm giá. Số tăng chỉ có 8
mã trần và 32 mã tăng. HNX có 25 mã sàn và 136 mã giảm, tăng có 35 mã và
trần 8 mã. Số rất ít cổ phiếu tăng trần được đảm bảo về cầu cũng như
thanh khoản, ngoại trừ VID, NBB trên HSX.
Nhóm
cổ phiếu lớn ở cả hai sàn đều chứng kiến áp lực bán ra rất mạnh và giá
giảm sâu. Rổ VN30 chỉ còn HSG, SBT tăng giá và PGD tăng giá kỹ thuật.
Toàn bộ số còn lại - trừ VNM và KDC còn đứng được tham chiếu - đều sụt
giảm mạnh. Các mã vốn hóa hàng đầu như VCB, VIC, STB, SSI, MSN, MBB,
HPG, HAG, GAS, EIB, DPM, CTG, BVH đều giảm sâu.
Trên
HNX, bất thường chỉ đến với VCG khi cổ phiếu này đi ngược thị trường,
đang tăng 2,36%. Rất bất ngờ khi VCG diễn biến tích cực đột biến mặc dù
tất cả các cổ phiếu đầu cơ tương tự của HNX đều giao dịch trong tình
trạng thảm hại. Mặc dù tăng nhưng VCG vẫn chịu những áp lực không nhỏ.
Lúc mạnh nhất cổ phiếu này còn tăng tới 5,51% so với tham chiếu.
Thê
thảm nhất tại HNX sáng nay là PVX, cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản của
sàn với 63,1 tỷ đồng giá trị giao dịch. PVX có lúc giảm xuống giá sàn
với trên 2,56 triệu cổ được thoát ra bằng những lệnh cực lớn. Cầu bắt
đáy ở PVX cũng rất mạnh nhưng không thể cải thiện giá được trong bối
cảnh lượng hàng thoát ra đến mức khổng lồ. Giao dịch của PVX phiên sáng
đạt 9,7 triệu cổ, vẫn còn thấp hơn nhiều so với khối lượng trên 15 triệu
cổ về đến tài khoản. Toàn bộ khối lượng cổ này lỗ tối thiểu cũng là 15%
và nhiều triệu cổ đã lỗ gần 25%.
Giao dịch của
khối ngoại cũng có nhiều dấu hiệu khác thường, đặc biệt là ở HNX. PVS
đang được mua nhẹ 255.000 cổ phiếu trong khi PVX và SHB bị xả hàng cực
mạnh. PVX bị bán ra 894.000 đơn vị trong khi chỉ mua vào 113.000 đơn vị.
SHB bị bán ròng thỏa thuận gần 3,5 triệu, mặc dù không gây ảnh hưởng
quá mạnh đến giá khớp nhưng tạo tâm lý rất xấu. SHB đang giảm 2,6%.
Thanh
khoản của hai sàn trong phiên sáng đã tăng trở lại, chủ yếu xuất phát
từ hoạt động cắt lỗ giá thấp. HSX khớp 623,7 tỷ đồng, tăng 32% so với
phiên đầu tuần nhưng vẫn còn thấp hơn các phiên sáng của tuần trước. HNX
khớp 361,9 tỷ đồng, tăng 52% và cũng trong tình trạng thấp hơn mức bình
quân.
Giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài
trong rổ VN30 tăng hơn hai lần so với hôm qua, khoảng 1,45 triệu đơn vị,
chiếm 13% khối lượng giao dịch chung của rổ. VCB, SBT, PVD, OGC, HPG,
GAS, DPM là những mã được mua nhiều. Tuy nhiên cũng chưa rõ khối này bán
ra ở mức độ nào.
Theo VnEconomy