Dòng tiền “nội” tiếp tụcđổ mạnh vào thị trường phiên hôm nay, dù vốn ngoại có một phiên bán ròng kỷlục trong vòng 9 tháng qua.
Tâm lý hưng phấn là điều không khó đoán,khi VN-Index nối tiếp đà tăng bằng bằng một phiên đột biến như hôm qua. Tuynhiên diễn biến giá cho thấy sự phân hóa sâu sắc hơn nhiều giữa các nhóm cổphiếu.
VN-Index không giữ được đỉnh cao của phiên giao dịch khi áp lực bán ra ởnhóm cổ phiếu lớn là khá mạnh. Mặc dù ngay bản thân nhóm này cũng có sự phânhóa. Các cổ phiếu có tính đầu cơ cao như ITA, SJS, REE, SAM và nhóm chứngkhoán tiếp tục nhận được dòng vốn lớn và vững chắc ở giá trần.
Chỉ số bị tác động bởi một số diễn biến bất lợi ở các mã cá biệt. Đáng chú ýnhất là HPG, MSN, VPL và VSH. Khối ngoại chiếm vai trò quan trọng trong diễnbiến giảm giá những cổ phiếu này. Đầu tiên là việc dừng mua hoặc mua khôngđáng kể khiến cầu thiếu sự hỗ trợ.
Kế đến là hoạt động bán ra khá mạnh: khốilượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài tại HPG chiếm 17% giao dịch, tại MSNlà 19%, tại VPL là 16%. VSH lần đầu tiên trong 10 phiên đã bị bán ròng nhẹ(98.460 cổ phiếu) nhưng cũng chiếm gần 12% thanh khoản.
Hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trong nước với các mã này cũng khá mạnhkhi tỉ trọng rất lớn trong giao dịch hôm nay là của khối nội. Khối lượnggiao dịch của nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất sàn HOSE hôm nay đã vọt lên chiếm39% tổng lượng khớp lệnh của sàn.
Về tổng thể diễn biến giá của nhóm này không thực sự tích cực dù vẫn tăngbình quân 1,5%. Mức tăng tại lúc đỉnh điểm của nhóm blue-chip thực tế lêntới 2,7% nhưng đã giảm trở lại về cuối ngày. Ngoài một số mã còn giữ được đàtăng tốt đến lúc đóng cửa, số còn lại đều sụt giảm, phản ánh áp lực bán ramạnh.
![]() |
Dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy mạnh |
Ngược lại, nhóm cổ phiếu nhỏ, siêu nhỏ tiếp tục tăng “hoành tráng”. Bìnhquân mức tăng của các cổ phiếu vốn hóa dưới 500 tỷ đồng lên tới 3,1%, khốilượng cũng tăng gần 37% so với hôm qua.
Tín hiệu tích cực là mới phiên trước, khá nhiều mã trong nhóm này bị trúthàng mạnh, giá có lúc điều chỉnh mạnh. Hôm nay đa số mã vẫn kịch trần cùngkhối lượng tăng theo chứng tỏ dòng tiền tiếp tục đổ vào.
Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư trong nước vẫnám ảnh lo ngại về sự nặng nề của những mã vốn hóa lớn và những mã được khốingoại mua nhiều thời gian qua. Xét về mặt cơ bản, khá nhiều penny có chấtlượng không tốt hơn các blue-chip nhưng sức bật về giá vẫn gấp nhiều lần.Riêng yếu tố đó cũng đã thu hút dòng vốn đầu cơ.
Lo ngại này không phải không có cơ sở. Khối ngoại hôm nay bán ra kỷ lục 6,33triệu đơn vị qua khớp lệnh tại HOSE và mua vào 2,66 triệu đơn vị. Trong đó,riêng tại nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất, khối ngoại bán ra chiếm tới gần 73%tổng lượng bán (gần 4,6 triệu đơn vị). Riêng con số này đã thể hiện chiếnlược chốt lời của khối này. Bình quân lượng bán ra từ nhà đầu tư nước ngoàichiếm 17,2% tổng thanh khoản của nhóm vốn hóa lớn nhất.
Trên phương diện Index, diễn biến đuối sức trong phần lớn thời gian giaodịch phát đi tín hiệu không tốt. Dĩ nhiên ảnh hưởng quan trọng là từ một sốmã vốn hóa lớn giảm giá. Chỉ số đóng cửa thấp hơn mức cao nhất trong ngàygần 0,63% dù chung cuộc vẫn tăng 6,93 điểm. Mức sụt giảm này được phân bổphần lớn vào một số mã riêng lẻ.
Do đó, hình mẫu của VN-Index hôm nay dù hơi xấu trên góc độ kỹ thuật nhưngđộ rộng của thị trường lại cho thấy bức tranh khác: sàn HOSE đóng cửa vẫn có143 mã tăng giá, 90 mã kịch trần. Số giảm chỉ có 16 mã và 5 mã chạm sàn. Sứcmua trên bình diện chung vẫn là rất mạnh dù không thực sự phản ánh đầy đủvào Index.
Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đột biến tăng 12% so với hôm qua. Nếu tínhriêng khớp lệnh cổ phiếu, lượng giao dịch tăng trên 13%. Hơn 68 triệu chứngkhoán được khớp lệnh là mức cao nhất kể từ phiên ngày 22/6/2010. Giá trịgiao dịch khớp lệnh cũng vọt lên 1.436,4 tỷ đồng.
Thông thường, khi giá càng tăng cao thì độ ì càng lớn. Tuy nhiên mỗi nhóm cổphiếu, thậm chí từng mã riêng biệt lại có độ ì khác nhau. Lịch sử cho thấynhóm cổ phiếu lớn thường di chuyển chậm chạp hơn, trong khi cổ phiếu nhỏ cóthể tăng giá cực mạnh. Nhà đầu tư chọn lựa được các mã có sức bật mạnh, tínhđầu cơ cao vẫn có thể yên tâm với bữa tiệc tăng giá.
Theo Lan Ngọc
VnEconomy