Chứng khoán trong tuần qua đãcó những phiên bất ổn với trạng thái tâm lý lo lắng của nhà đầu tư. Thị trườngphiên cuối tuần thị trường tiếp tục suy giảm, VN-Idex dưới 480 điểm. Trong tuầntới (25/1-29/1/2010) nhiều Công ty chứng khoán nhận định, sẽ là cơ hội tốt chođầu tư trung và dài hạn.

Chứng khoán trong tuần qua trảiqua những giai đoạn bất ổn với tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư. Vào giai đoạnnửa phiên ngày thứ năm của tuần, thị trường giảm điểm khá mạnh khi sức cầu ở mứcthấp khiến nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ mất kiên nhẫn, đẩy mạnhbán ra.

Ngưỡng hỗ trợ 480 điểm bị phá vớ càng khiến nhà đầu tư ồ ạt bán ra vào phiên xácđịnh giá đóng cửa, thị trường cuối phiên như cảnh “chợ chiều” giảm mạnh 11,08điểm. Chớp thời cơ mức giá thấp trên thị trường các “đại gia” cũng đẩy mạnh muavào. Tính thanh khoản toàn thị trường tăng khá hơn so với phiên trước.

Dù vậy, vẫn còn những tiềm ẩn bất ổn của thị trường chứng khoán . Các chuyên giakhẳng định nguồn tiền trên thị trường thực sự đang  thiếu. Điều này cũng khiếncác nhà đầu tư trở nên thận trọng, chỉ mua với mức giá thấp khiến sức cầu yếuhơn so với cung. Lực cầu trong tuần đã suy yếu đi nhiều so với khoảng 2 tuầntrước.

Trong phiên cuối tuần thị trường tiếp tục suy giảm, VN-Index ở dưới 480 điểm,tuy mức trượt nhẹ chốt phiên chỉ mất 0,83 điểm. Trên sàn HOSE chỉ còn khốí đầutư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh mua ròng hơn 33,7 tỷ đồng. HNX-index đóng cửa ởmức giảm nhẹ 0,06 điểm.

Chứng khoán tuần tới: Cơ hội cho đầu tư trung và dài hạn
Đau đầu vì chứng khoán (Ảnh: Lê Toàn)

Thị trường trong tuần có một vàithông tin vĩ mô trong nước khá tích cực, đặc biệt khi Thống đốc Ngân hàng Nhànước đã chính thức phủ nhận tịn đồn tăng lãi suất cơ bản, vấn đề vốn vẫn đè nặnglên nhận định của nhà đầu tư.  Ngoài ra kết quả kinh doanh Quý IV của các doanhnghiệp được dự báo khả quan, sẽ là dấu hiệu tích cực và là cơ hội để nhà đầu tưmua vào cổ phiếu mong muốn với giá hợp lý.

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC), trong tuần tuythị trường giảm điểm nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng cường mua ròng, vớitổng giá trị của cả tuần đạt 299 tỷ đồng, tăng 12,6% so với tuần trước. Đây làmột điểm khá tích cực trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang bi quan.

Nhìn mặt bằng giá những cổ phiếu blue-chip hiệnnay đã giảm gần đến mức giá của VN-index ở mức430 điểm (17/1/2009) nên khả năng giảm mạnh làkhó xảy ra. Hiện thị trường đang chờ đợi tin vềlãi suất cơ bản sẽ công bố trong tuần sau. Khichưa xác định được rõ tác động của thông tin thìcác nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên “lướt sóng” vànên duy trì tỷ lệ mặt hợp lý. Nhà đầu tư dài hạncó thể giải ngân từng phần vào những cổ phiếu cókết quả kinh doanh tốt.

Tương tự với nhận định trên, Công ty cổ phầnchứng khoán Sài Gòn-Hà Nội.cho rằng, mặc dù thịtrường trong ngắn hạn vẫn còn nhiều rủi ro nhưngnhà đầu tư trung và dài hạn có thể tham gia giảingân ở những mức giá thấp khi có nhiều mã cổphiếu trên sàn xuống ở mức khá rẻ.

Trong tuần qua phiên đấu thầu 1 nghìn tỷ đồngtrái phiếu Chính phủ tổ chức ngày 21/1/2010 đãthất bại khi chỉ có 2 tỷ đồng trái phiếu đượcbán ra ở kỳ hạn 5 năm, và không có nhà đầu tưnào trúng thầu với lợi suất trần là 10,8% chotrái phiếu có kỳ hạn 2 năm. Ngoài ra chỉ số giátiêu dùng tháng 1 của Hà Nội và TP.HCM đều có xuhướng tăng sẽ là những áp lực trong việc tănglãi suất cơ bản trong thời gian tới của ngânhàng Nhà nước.

Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật của Công tycổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội,  trong tuầntới khả năng thị trường sẽ biến động trong biênđộ hẹp với ngưỡng hỗ trợ là 460 và ngưỡng khángcự là 485. Nhà đầu tư có thể giải ngân dần vớitỷ trọng vừa phải khi thị trường xuống đến vùnghỗ trợ. Thị trường trong ngắn hạn vẫn còn nhiềurủi ro, tuy nhiên nhà đầu tư trung và dài hạn cóthể tham gia giải ngân ở những mã cổ phiếu bịxuống giá rẻ.

Thông tin một số mã chứng khoán nổi bật
1.MB được bổ xung hoạt động kinh doanh trái phiếu

2.FPT công bố lãi trên 1.700 tỷ đồng

3. AAM, ASM, ABT và NGC công bố kết quả kinh doanh 2009

4. TAC: LNST quý IV/2009 đạt 64,13 tỷ đồng, gần đủ bù đắp khoản lỗ quý III

5. VC7: 4/2 chốt quyền nhận cổ tức 12% và mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1

6. UNI: Năm 2009 lãi gần 17,5 tỷ đồng vượt 145,43% so với kế hoạch đã điều chỉnh

7. LHC: Năm 2009 LNST hơn 20 tỷ đồng, 5/02 chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2009 tỷ lệ 35%

8. D2D: LNST năm 2009 đạt 48,19 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2008

9. SNG: Năm 2009 đạt 22,66 tỷ đồng LNST, EPS đạt 11.928 đồng

10. KHA: Năm 2009 công ty mẹ đạt 64,05 tỷ đồng LNTT

11. CTD: Khởi công Nhà máy Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn

12. IMP: Năm 2009 đạt 68,14 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 17%

13. VNG: Năm 2009 đạt 54,12 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11,5

14. SZL: ĐHCĐ thông qua thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

(Thông tin tư vấn của các côngty chứng khoán chỉ có tính chất tham khảo)

Theo Đinh Bách
Chứng khoán tuần tới: Cơ hội cho đầu tư trung và dài hạn