Họ mặc áo bảo hộ trắng,đeo bình dưỡng khí, tay cầm đèn pin và đi giữa các thiết bị trong bóngtối…họ là chính là 50 người kiên cường ở lại bảo vệ nhà máy điện hạt nhânFukushima số 1.
Ngày 16/3, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, các nhân viên dùng máybơm để bơm nước từ biển vào các lò phản ứng 1, 2, 3 để làm nguội lò và ngănkhông cho các thanh nhiên liệu tan chảy.
Sau vụ nổ lò phản ứng số 2 vào hôm 15/3, công ty Điện lực Tokyo đã rútkhoảng 750 nhân viên rời khỏi nhà máy và chỉ giữ lại 50 nhân viên để bình ổn4 lò phản ứng đang gặp trục trặc.
![]() |
Họ là những nhân viên dũng cảm ở lại bảo vệ nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: technorati.com) |
Trong số đó, có 20 người đãchủ động đăng ký ở lại, bao gồm các nhân viên nhà máy điện, thành viên Lựclượng tự vệ Nhật Bản, cảnh sát và cả lính cứu hỏa, hầu hết họ đều trên 50tuổi.Mặc dù chỉ còn nửa năm nữa là nghỉ hưu nhưng một nhân viên 59 tuổi tạiđây cho biết sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho mọi người.
Công ty điện lực không tiết lộ danh tính của những người này hay họ sẽ ở lạibao lâu và mức độ bức xạ bên trong nhà máy thế nào. Các chuyên gia bảo vệhạt nhân Mỹ cho rằng, 70% nhân viên này có thể sẽ chết trong 2 tuần tới.
Một chuyên gia ngành công nghiệp hạt nhân cho biết mỗi lò phản ứng cần từ 10tới 12 nhân viên. Điều này đồng nghĩa với việc số người ở gần bằng với sốlượng nhân viên làm việc bình thường.
Ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã xem xét tới việc dùng trực thăngphun nước làm nguội các lò phản ứng. Tuy nhiên, đêm hôm đó, chính phủ Nhậtlại cho rằng kế hoạch sử dụng trực thăng dội nước biển làm nguội các lò phảnứng không khả thi.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có khả năng sẽ gặp phải sự cố nhà máy điệnhạt Chernobyl, Ukraina năm 1986 và nhiều người cũng không quên trong thảmhọa cách đây 20 năm đã có những phi công anh hùng đã lái máy bay trực thăngxuyên qua những lớp bụi phóng xạ để làm công tác chữa cháy.
Đối với nhiều nhân viên làm việc tại nhà máy điện hạt nhân, công việc của họgần giống với những người lính cứu hỏa hay các quân nhân ở một mức độ nàođó. Làm thế nào để đối phó với tình trạng khẩn cấp là một trong những chủ đềđược các nhân viên ở đây bàn tán sôi nổi nhất trong giờ ăn trưa.
Michael Friedlander, người từng làm việc tại 3 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ,cho hay những người làm nghề này đều xác định rằng một khi gặp phải nguyhiểm, trước tiên họ sẽ để mọi người chạy trước, còn bản thân mình sẽ ở lạiđến những phút cuối cùng.
“Chúng tôi tất nhiên là lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của người nhànhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm ở lại nhà máy điện hạt nhân” –Friedlander nói. “Nhiều năm qua, chúng tôi đã cùng đồng nghiệp làm việc vàrèn luyện, điều đó đã bồi dưỡng nên tình bạn thân thiết và sự trung thành”.
Friedlander tin rằng nếu sự việc trên xảy ra tại các quốc gia khác thì việctriệu tập 50 người ở lại bảo vệ nhà máy điện hạt nhân là điều không khó.
Kể từ khi xảy ra động đất và sóng thần, đã có 5 nhân viên của công ty điệnlực Tokyo thiệt mạng, 22 nhân viên khác trong đó có 11 người bị thương trongvụ nổ khí hydro tại lò phản ứng số 3.
Ngày 15/3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi NhậtBản tuyên bố giới hạn an toànbức xạ đối với mỗi nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân mỗi ngày từ 100 mSVlên đên 250 mSv. Theo tiêu chuẩn quốc tế, giới hạn an toàn này là 500 mSv.
Một số chuyên gia cho rằng, bức xạ vượt quá tiêu chuẩn, các nhân viên cũngkhông thể ở cạnh lò phản ứng hạt nhân quá lâu.
Giám đốc trung thâm nghiên cứu an toàn đô thị đại học Kobe Nhật Bản đề nghịkhi nguy cơ tăng cao, các nhân viên nhà máy điện hạt nhân phải thay phiênnhau làm việc, mỗi người chỉ làm trong một thời gian nhất định.
Vietnamnet