Sau chuyện gà lậu, rồi “gà thải loại” từ nước ngoài ngập tràn
mọi “ngõ nhỏ, phố nhỏ” của Hà Nội, thì nay đến lượt loại cá tầm nguồn
gốc Trung Quốc xuất hiện rất nhiều ở các chợ lớn, chợ nhỏ của Thủ đô với
giá rẻ không khác gì... loại gà đã có tiếng xấu kia.
Cá tầm ăn ngon, không có xương, chỉ có sụn, người lớn, trẻ nhỏ cũng
ăn được.Tuy nhiên, các chuyên gia thủy sản khuyến cáo phải thận trọng
bởi theo kết quả kiểm tra vừa được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm
thủy sản Hà Nội công bố, có mẫu cá tầm được lấy tại các chợ trên địa bàn
Thủ đô có nhiễm chất kháng sinh bị cấm Leuco Malachite.
Ngoài
vấn đề về chất lượng có độc tố, về chênh lệch giá, những con cá tầm
“láng giềng” bơi ngoài chợ gây thiệt hại của người chăn nuôi, người tiêu
dùng trong nước và cho thấy cách ứng xử của các cơ quan chức năng có
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng lậu còn nhiều điều cần nói.
Siêu hơn nữa đã diễn ra tình trạng “quân ta hại quân mình” khi cá tầm nhập lậu đã trà trộn qua các “ao cá nhà” được cấp phép chăn nuôi giống cá tầm Trung Quốc để tạo vỏ bọc hợp thức hóa thành cá tầm Việt Nam trước khi bán tràn lan trên thị trường từ Bắc vào Nam. Con cá tầm Việt Nam đã không cạnh tranh được với “cá ngoại” ngay trên ao nhà mình. Và trong khi ta còn đang định hướng, thử nghiệm phát triển đàn cá tầm giống cá tầm có giá trị cao của Nga, châu Âu nuôi để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu thì cá tầm Trung Quốc nhập lậu đội lốt thương hiệu cá tầm Việt Nam đã xâm chiếm thị trường.
Tình trạng này vừa khiến chúng ta bị thiệt hại nặng vì thất thoát
thuế, vừa gây ra những nguy cơ mất an toàn thực phẩm do hàng lậu. Chuyện
“thật như bịa” là có những trang trại tuy ao nuôi chỉ rộng vài trăm mét
vuông nhưng vẫn đàng hoàng xuất bán hàng trăm tấn cá tầm mỗi năm với
đầy đủ giấy tờ, chứng từ hợp pháp… Không chỉ thế, với lợi nhuận cao, có
nhà buôn còn sẵn sàng cho cá tầm nhập lậu “vi vu” máy bay đến nơi tiêu
thụ.
Chính sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng là
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhập lậu cá tầm và nhiều loại sản
phẩm nông, thủy sản khác như gà, cá quả, khoai tây, gia vị hành tỏi…
trong thời gian qua gia tăng.
Đến nay, hàng chục tấn cá tầm nhập lậu vẫn hàng ngày “bơi” vào thị trường Việt Nam, chúng ta có rất nhiều ngành quản lý như những lưới chắn, nhưng không ngăn được con cá tầm nhập lậu không qua bất kỳ một quy trình kiểm dịch, thuế quan nào tinh vi đến nỗi người tiêu dùng không thể biết đâu là cá tầm “xịn”, đâu là loại không nên ăn. Thế mới lạ!
Cũng may, trước sự phản ứng của dư luận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nguồn gốc
xuất xứ cá tầm bày bán trên thị trường để ngăn chặn tình trạng cá tầm
nhập lậu, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm những cơ sở chăn nuôi tiếp tay
cho buôn lậu cá tầm. Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội cũng đã tuyên
bố, sẽ kiểm tra xử lý và tiêu hủy toàn bộ cá tầm bày bán trên thị trường
nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.
Hy vọng, người tiêu
dùng sẽ được ăn cá tầm rõ nguồn gốc với chất lượng đảm bảo, an toàn và
sẽ không thất thoát thuế cho Nhà nước.
Theo Thiên Thanh
ANTĐ