Nhiều người dân ở An Giang đang xôn xao về câu chuyện “heo đẻ ra người” nhưng sựthật đây chỉ là một tin đồn bịa đặt, vô căn cứ.

Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn mạng có dẫn câu chuyện kể về một dukhách ở Gò Quao, Kiên Giang tới núi Sam, thị xã Châu Đốc thì thấy cảnh heo đẻ ratám đứa bé nên dùng điện thoại chụp lại.

Chuyện đầy tính liêu trai: heo đẻ ra người
Bức ảnh được minh chứng cho chuyện “heo đẻ ra người” (Nguồn: blog.yume.vn)

Tin đồn nàycòn được minh chứng bởi một bức ảnh vàlan truyền đến chóng mặt trên mạnginternet cũng như trong dư luận ở thị xãChâu Đốc. Kèm theo nó là một câu chuyệnđầy tính liêu trai mà nhiều người dân đãtruyền tai nhau: “Một bà vợ ở Châu Đốcthấy con heo cắn ổ đẻ mà chờ không thấyđẻ thế là bà đi ngủ. Hôm sau dậy thấycảnh 8 đứa con nít bu vào con heo, bà vợsợ quá ngất xỉu. Ông chồng cũng xuống vàgặp thấy cảnh này cũng xỉu luôn. Còn 2đứa con thấy ba mẹ xỉu, nhìn vào chuồngheo thấy cảnh này cũng sợ hãi và tri hô.Hàng xóm đến xem, công an đến khámnghiệm và bắt đưa đi hết. Đó là câuchuyện có thật tại An Giang”.

Sau câu chuyện giật gân này, nhiều dukhách tin lời đồn đã kéo tới núi Sam đểtìm xem chuyện lạ. Không ít người dânnghe chuyện cũng vô cùng hoang mang.

Tuy nhiên, trước những tin đồn này, ôngNguyễn Văn Minh, Trưởng công an thị xãChâu Đốc, tỉnh An Giang cho biết trênbáo Thanh niên, tin "heo đẻ ra người" ởChâu Đốc là nhảm nhí. Theo ông Minh,hiện cơ quan chức năng đã tuyên truyềnđể người dân hiểu đó là tin bịa đặt.

Chuyện đầy tính liêu trai: heo đẻ ra người
Và đây là bức ảnh gốc của hội bảo trợ trẻ em Concordia, Philippines (Nguồn: Hội bảo trợ trẻ em Concordia)

Thực chất,bức ảnh minh chứng cho "heo đẻ ra người"này đã được dùng điện thoại để chụp lạitừ một bức ảnh gốc khác. Sau đó, ngườichụp đã làm cho mờ và nhòe ảnh để thuhút những người hiếu kì truy cập vàotrang web, hay diễn đàn của họ. Bức ảnhgốc này là một bức ảnh nằm trong serihình ảnh nhằm vận động hỗ trợ trẻ em bịbỏ rơi của hội bảo trợ trẻ em Concordia,Philippines. Nếu nhìn kĩ ở dưới góc ảnh,người xem sẽ phát hiện dòng chữ chính làthông điệp: “If you don"t help feedthem, who will? Please call Concordiachildren”s services at (02) 713-3462”của bức ảnh này.

Một kẻ ác ý nào đó đã sao chép bức ảnhgốc này bằng điện thoại sau đó tung tinđồn nhảm trên làm mất trật tự ở vùng đấtChâu Đốc (An Giang).
 


Theo Lan Châu
VietNamNet