Đùng một cái, Thu quyết địnhmang bầu ở tuổi 43. Lý do là chị thấy ngôi nhà quá trống trải sau khi cô congái lớn đi lấy chồng.

Tin vào sự tiến bộ của y học,nhiều cặp vợ chồng có tuổi vẫn sinh thêm con dù không hề bị lỡ kế hoạch, màchỉ vì muốn có tiếng trẻ bi bô cho đỡ buồn.

Con đi lấy chồng, mẹ sinhem bé

Chị Thu (nhân viên kế toán,sống ở thành phố Hải Phòng) từng sinh con hai lần. Ngoài cô con gái 24 tuổimới lấy chồng năm ngoái, chị còn có một con trai đã qua đời vì viêm não khimới ba tuổi, cách đây nhiều năm. Dù lúc đó còn trẻ nhưng hai vợ chồng quyếtđịnh không sinh thêm mà dồn hết tình yêu cho con gái. 

Chuyện những cặp vợ chồng già

Ảnh minh họa

Đã quen lo lắng, chăm sóc chocon từng ly từng tý nên khi con xuất giá, cả hai vợ chồng bị sốc nặng. Họnhớ con điên cuồng, luôn thấy cô đơn, trống trải, cần có người để nâng niu,chăm bẵm. Chị Thu rụt rè đề nghị: “Hay chúng mình ‘làm’ một đứa nữa?”, khôngngờ anh đồng ý ngay. Thật may là Thu nhanh chóng đậu thai. Hai vợ chồng tuycũng hơi ngượng với mọi người nhưng sung sướng hết sức, suốt ngày rối rítlên về chuyện dưỡng thai.

Tương tự, vợ chồng anh Vinh(50 tuổi) và chị Hiên (41 tuổi) ở Nam Định thì quyết định “tháo vòng” đểsinh thêm khi cậu con trai rời nhà ra thủ đô học đại học.  Trước đây họkhông hề nghĩ mình cần có thêm đứa trẻ nữa, bởi chính Vinh đã đề nghị vợ chỉsinh một con vì gia cảnh khó khăn, hơn nữa đã có người nối dõi tông đường. 

Nhưng đến khi con đi học xathì  lại khác.  Những lần bị ốm, hay nhà có việc, họ vừa muốn nhắn con về,vừa sợ làm khổ con. Lại hình dung ra sau này một mình con phải gánh các việcgia đình, không người chia sẻ, Vinh hạ quyết tâm sản xuất đứa nữa.

“Chiến đấu” với con lớn

Chị Mai Hương, 42 tuổi, nhà ởquận Thanh Xuân, Hà Nội, thì mang bầu lần thứ hai khi cậu con trai tên Tùnghọc lớp 11, mặc dù chính chị hồi trẻ đã chống lại cả nhà chồng để không phảisinh thêm, sợ vất vả và mất dáng. Càng lớn, Tùng càng khó chịu với kiểu “ấpcon như gà ấp trứng” của mẹ. Cậu thấy ghét và xấu hổ khi mẹ đối xử với mìnhnhư trẻ con, lúc nào cũng hôn hít, nựng nịu, ép ăn ép ngủ, ấm đầu một chútcũng rối rít lên… Thế là cậu tránh mẹ, tỏ ra thô lỗ khi mẹ âu yếm, về đếnnhà thì chui tọt vào phòng riêng. Chị Hương thấy tủi thân, thấy thèm có mộtđứa trẻ để chăm bẵm, vuốt ve nên đã ngừng uống thuốc tránh thai.

Khi biết mẹ có bầu, Tùng nhưphát điên. Tùng cho đây là một việc nhục nhã, khiến cậu không còn mặt mũinào nhìn bạn bè nữa. Cậu gào lên với bố mẹ, đập đầu vào tường, nhịn ăn, bỏhọc, bỏ nhà ra đi, dọa tự tử…  Vợ chồng Hương thất điên bát đảo với con, mãiđến khi họ nhờ một người quen là chuyên gia tâm lý khuyên giải giúp, Tùngmới chấp nhận em bé.

Vợ chồng chị Thu ở trên cũnggặp rắc rối với con gái lớn khi thông báo là cô sẽ có em. “Mẹ làm sao thế?Già rồi còn đòi đẻ? Mẹ không thấy xấu hổ à?”. Cô gái cứ đòi đưa mẹ đi “giảiquyết”, khiến chồng Thu nổi giận, bố con mẹ con cãi nhau một trận tóe lửa,đến mức không nhìn mặt nhau. Cũng vì buồn giận con, chị bị động thai, phảinằm yên trên giường. Xót mẹ, con gái bớt giận sang thăm. Nhìn mẹ đã có tuổimà vẫn cố chịu bao khổ cực để có đứa con, cô thấy thương quá, mẹ con ôm nhaukhóc giảng hòa.

Đối mặt với hiểm nguy

Bị con lớn phản đối là rắcrối thường gặp với những cặp vợ chồng sinh con ở tuổi xế chiều, nhưng cũngđáng để họ vượt qua khi phần thưởng là một sinh linh. Nhưng còn một khó khănnữa mà họ phải đối mặt: nguy cơ về sức khỏe. Đã có không ít phụ nữ muốn“sinh cố” khi tuổi đã cao nhưng không thành, thậm chí bản thân còn gặp nguyhiểm.

Theo tiến sĩ Nguyễn ViếtTiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sự tiến bộvề y học đã tạo điều kiện cho những phụ nữ lớn tuổi có thể làm mẹ, giúp choquá trình mang thai, sinh nở của họ an toàn hơn. Tuy nhiên, những hiểm nguyvẫn là có thật và không hề nhỏ. Những sản phụ lớn tuổi không chỉ mệt mỏi hơnmà còn phải đối mặt với nguy cơ sẩy thai, thai chết lưu, con dị tật rất cao.Đó là chưa kể tính mạng mẹ và con có thể bị đe dọa do những tai biến như sảngiật.

Vì thế, tiến sĩ Tiến khuyêncác cặp vợ chồng có tuổi nên cân nhắc kỹ khi quyết định sinh thêm con. Cầnđi khám tổng thể cả hai vợ chồng để xác định các nguy cơ có thể xảy ra.Trong quá trình mang thai, người mẹ cần được theo dõi thường xuyên hơn nhữngsản phụ trẻ tuổi, và cần tuyệt đối tuân thủ lịch hẹn cũng như chỉ định củabác sĩ, nhất là khi có vấn đề về sức khỏe.

Theo Lam Giang
Đất Việt