Vẫn có không ít quý ông rỉ tainhau “bí quyết” kiểu: nếu có vui vẻ, cứ “thoải mái” đi, bao bủng làm gì chovướng víu!
Lại còn có người ngây thơ hỏi bác sĩ: “Ngườinói HIV lây qua đường máu và đường tình dục, người lại bảo chỉ lây qua đườngmáu, vậy là thế nào?”. Những chuyện hết sức đơn giản như thế, dù cáckênh thông tin ra rả tuyên truyền cả vài chục năm nay, nhưng không ít ngườivẫn cứ mơ hồ.
Trở lại chuyện những người đàn ông ham vui. Cácanh thành tích đầy mình thường rỉ tai truyền kinh nghiệm cho “hậu sinh” bằngnhững thông tin theo kiểu “nghe giang hồ đồn rằng…”, ai mà lớ ngớ tin vào,chắc chắn sẽ hại thân. Một người mới vào “làng chơi”, được một người sànhsõi chia sẻ kinh nghiệm, rất dễ tin theo, thậm chí còn tin hơn cả lời… bácsĩ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Có người tin lời đàn anh bị “dính chưởng”, sauđó mới chịu nghe bác sĩ giải thích: “HIV chỉ lây qua đường máu, nhưngviệc quan hệ tình dục không sử dụng “áo mưa” rất dễ gây trầy xước cho cả hai,nên bệnh lây vì đường máu bị “thông nhau qua quan hệ tình dục”. HIV cónhiều trong tinh dịch, dịch tiết âm đạo và máu của người nhiễm HIV.
Khi giao hợp có thể gây ra các vết trầy li titrên niêm mạc bộ phận sinh dục hoặc ở những nơi tiếp xúc, mắt thường khôngnhìn thấy được. Các tổn thương đó trở thành cửa ngõ cho HIV xâm nhập dễ dàngvào cơ thể. Đã biết rõ như thế thì chả ai dại gì mà không chuẩn bị một cáibao cho “yên tâm công tác”.
Cũng có người hiểu nhầm kiểu người nam có xuhướng “áp suất tống ra”, thế nên thường chỉ “lây xuôi” (nam lây cho nữ) chứkhó mà “lây ngược”. Thực tế, khi quan hệ tình dục, tinh dịch chứa nhiều HIVhơn dịch âm đạo. Khi giao hợp, tinh dịch đọng lại trong âm đạo lâu hơn. Diệntiếp xúc của niêm mạc âm đạo lớn hơn diện tiếp xúc của cơ quan sinh dục nam.Vì thế, việc lây truyền từ nam sang nữ dễ hơn từ nữ sang nam. “Cơ sự” là thế,chứ chuyện áp suất chả “ăn nhậu” gì với chuyện lây truyền cả.
Nhiều người cũng thắc mắc, tại sao giao hợp ở“cửa sau” thì dễ lây bệnh hơn? Nếu có bị thì phải là bị… nhiễm trùng chứ, vìchỗ ấy mất vệ sinh? Thực ra, phụ nữ có nhiều nguy cơ nhiễm HIV nếu giao hợpqua đường hậu môn.
Một số phụ nữ lựa chọn cách này để tránh thai,nhưng hình thức này thường làm rách niêm mạc trực tràng, dẫn đến chuyện conHIV thâm nhập vào máu một cách dễ dàng. Cũng có thể khẳng định luôn rằng,kiểu “khoái lạc” bằng “cửa số 2” dễ gây nhiễm HIV nhất, vì hậu môn và trựctràng không có dịch trơn như âm đạo nên khó tránh được trầy xước.
Khẳng định lại điều này để lưu ý các trường hợpđồng tính nam, nếu “yêu” mà không dùng “áo mưa” thì khả năng lây bệnh caogấp bốn - năm lần so với kiểu “quen thuộc”.
Ngày nay, chuyện phòng tránh HIV đã được nhiềungười chú ý hơn nhưng bằng các “cung đường” như vừa kể còn có nhiều loạibệnh đáng sợ khác luôn chực chờ để “xử” những anh ham vui như lậu, giang mai,mào gà v.v.., tuy rất nguy hiểm nhưng lại đang bị “lơ”. Tưởng đã rõ, nhưngchưa… hiểu thì càng nguy hiểm hơn là chẳng biết gì, vì không biết hẳn sẽ… sợhơn là tưởng mình đã rõ!
Theo BS Mai Bá Tiến Dũng
PNO