
Tối 3/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một sản phụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng em bé đã chào đời trước đó trên đường di chuyển.
Theo hình ảnh xuất hiện trong video, ngay khi chiếc xe máy dừng trước cổng viện, một người đàn ông lập tức bế sản phụ lên bàn cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn. Người mẹ trẻ lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn và hoang mang sau cuộc sinh nở ngoài dự kiến.

Điều khiến nhiều người chú ý là em bé sơ sinh vẫn còn dây rốn nối với cơ thể mẹ. Một nhân viên y tế phải ôm em bé trên tay, di chuyển sát bên sản phụ để đảm bảo an toàn trong quá trình đưa cả hai vào khu vực cấp cứu.
Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận bởi mức độ khẩn cấp và hiếm gặp của sự việc.
Từ câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi, giới chuyên môn cho biết "đẻ rơi" là tình huống thai phụ sinh con ngoài cơ sở y tế do không kịp tới bệnh viện.
Không giống một ca sinh được chuẩn bị đầy đủ về thiết bị và nhân lực, việc sinh con giữa đường hoặc tại nơi không đảm bảo điều kiện y tế có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng.
Đối với người mẹ, nguy cơ thường gặp gồm băng huyết sau sinh, sót nhau thai, rách tầng sinh môn, nhiễm trùng hoặc sốc do mất máu.
Trong khi đó, trẻ sơ sinh có thể đối mặt với nguy cơ ngạt thở, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn hoặc chấn thương trong quá trình chào đời.

Đặc biệt, dây rốn chưa được xử lý đúng cách còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ.
Theo các bác sĩ sản khoa, đẻ rơi thường xảy ra ở những trường hợp chuyển dạ nhanh, đặc biệt là phụ nữ từng sinh con trước đó.
Ngoài ra, việc chủ quan cho rằng chưa đến ngày dự sinh, không nhận biết được các dấu hiệu chuyển dạ hoặc khoảng cách đến cơ sở y tế quá xa cũng là những nguyên nhân phổ biến.
Nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện các cơn đau nhẹ nên thai phụ tiếp tục ở nhà, đến khi cơn co tử cung tăng nhanh mới di chuyển thì đã không còn đủ thời gian.
Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ, nhất là từ tuần thai thứ 32 trở đi, cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường.

Những trường hợp xuất hiện cơn đau bụng theo nhịp đều đặn, khoảng 3 đến 5 phút một cơn, đau ngày càng tăng cần nhanh chóng tới bệnh viện.
Bên cạnh đó, hiện tượng rỉ ối, vỡ ối hoặc xuất hiện dịch nhầy màu hồng kèm máu cũng là tín hiệu không nên trì hoãn.
Gia đình cần chuẩn bị phương án di chuyển từ sớm và luôn có người hỗ trợ thai phụ trong giai đoạn cuối thai kỳ.
Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm khi chứng kiến sự phối hợp khẩn trương của đội ngũ y tế.
Theo những hình ảnh ghi nhận trong video, cả sản phụ và em bé đã nhanh chóng được đưa vào bên trong bệnh viện để thực hiện các bước xử lý chuyên môn, chăm sóc hậu sản và đảm bảo an toàn sau cuộc sinh nở bất ngờ..

Theo Người Đưa Tin