Từ năm 2008, Mai Phương Thúy đã tự tin về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời gây sốt với bài phỏng vấn dài cùng chủ đề Ngày thế giới phòng chống AIDS trên đài CBS, Mỹ.
Câu chuyện về người đẹp Việt và những trở ngại trong việc giao tiếp
bằng tiếng Anh ở các đấu trường nhan sắc quốc tế hẳn không còn xa lạ.
Nhiều người nhận định rằng, hoa hậu Việt Nam không hề thua kém bất cứ
nhan sắc nào trên thế giới, chỉ có điều giới hạn về ngôn ngữ là rào cản
để các cô gái tiến gần đến chiếc vương miện. Không nhiều người đẹp Việt
nói tiếng Anh tốt, càng không có ai đủ tự tin để nói về một vấn đề mang
tính chất chuyên môn, vừa thể hiện được vốn từ phong phú, vừa tôn được
sự hiểu biết của bản thân.
Thế nhưng, công chúng hẳn vẫn còn nhớ đến phần giao lưu trôi chảy, đầy tự tin, thoải mái của Mai Phương Thúy khi
nói về phòng chống căn bệnh thế kỷ AIDS trên sóng đài truyền hình CBS
của Mỹ. Đáng chú ý hơn, bài phỏng vấn này không phải được thực hiện mới
đây khi người đẹp đã có điều kiện trau dồi kỹ lương cho trình độ ngoại
ngữ của mình mà được thực hiện vào năm 2008, nghĩa là sau 2 năm kể từ
khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy khẩn trương lên đường tới thủ đô Warszawa của Ba Lan để dự thi Hoa hậu Thế giới 2006. Tuy nhiên, người đẹp đã bỏ lỡ đêm ra mắt các thí sinh và phần thi Hoa hậu biển (phần thi đầu tiên) của cuộc thi này. Cô tham gia đầy đủ các phần thi Hoa hậu thể thao, Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất (Lọt top 20) và không tham gia phần thi Hoa hậu tài năng.
Đêm
chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 tổ chức tại sân khấu Nhà hát
Warszawa. Kết quả cuối cùng, Mai Phương Thúy đã giành được thành tích
lọt vào top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được khán giả yêu
thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Nhờ
thành tích này, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 15 bậc từ 65 lên vị trí 49
trên bảng xếp hạng Grand Slam của Globalbeauties. Cũng trong năm đó,
Mai Phương Thúy được Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 hoa hậu
tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.