Theo phi công người Đức kiêm chuyên gia hàng không Peter Haisenko, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines không bị bắn rơi bởi tên lửa mà trúng đạn từ máy bay chiến đấu Su-25.
![]() |
Những vết đạn được tìm thấy trong buồng lái của chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines. |
Báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng cho biết, có nhiều vết thủng lỗ chỗ trên 2 mảnh thân của chiếc máy bay xấu số MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
|
Vết thủng lỗ chỗ trên thân máy bay. |
Hơn nữa, OSCE cũng không tìm thấy chứng cứ liên quan đến tên lửa đất đối không trên những mảnh thân của MH17. Nhóm điều tra quốc tế cùng với các thành viên của OSCE tỏ ra không chắc chắn rằng, liệu chiếc máy bay có bị tên lửa bắn trúng như giả thuyết của chính quyền Kiev, Mỹ và phương Tây hay không.
![]() |
Liệu có phải chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của quân đội Ukraine là thủ phạm gây ra thảm kịch MH17?. |
Bộ Quốc phòng Nga cũng từng khẳng định, tại thời điểm MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn, có một chiếc chiến đấu cơ Su-25 của quân đội Ukraine bay ngay cạnh.