
Theo thông tin từ cơ quan công tố, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non tư thục ở quận Đại An. Giáo viên họ Trương, làm việc theo diện thay thế từ tháng 8/2023, bị cáo buộc đã nhiều lần có hành vi bạo lực với đứa trẻ chỉ trong một ngày.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, khi bé không chịu ngồi yên chờ đến giờ ăn, giáo viên đã tát vào tay em. Sau đó, khi đứa trẻ tiếp tục cựa quậy, người này dùng một tay nắm khuỷu tay phải của bé, nhấc bổng khiến hai chân rời khỏi mặt đất rồi kéo lê trở lại chỗ ngồi.
Không dừng lại ở đó, khi bé không chịu rời khỏi nhà vệ sinh, giáo viên tiếp tục nắm dưới nách kéo em ra ngoài rồi buông tay đột ngột. Cú ngã khiến bé mất thăng bằng, đập đầu vào ghế, dẫn đến chấn thương vùng đầu và xuất hiện vết bầm tím, sưng quanh mắt phải.

Mặc dù đứa trẻ khóc vì đau, giáo viên bị cho là không tiến hành sơ cứu, không đưa bé đi kiểm tra y tế và cũng không thông báo sự việc cho phụ huynh. Thay vào đó, người này chỉ dùng giấy vệ sinh lau mặt cho bé một cách thô bạo.
Theo hồ sơ điều tra, sau giờ học, khi nhìn thấy cha đến đón, đứa trẻ bật khóc và nói: "Con không muốn đi học". Gia đình sau đó phát hiện các dấu vết chấn thương trên cơ thể con và trình báo cơ quan chức năng.
Sau quá trình xác minh, chính quyền thành phố Đài Bắc kết luận giáo viên họ Trương có hành vi ngược đãi trẻ em nghiêm trọng, đồng thời xử phạt hành chính 60.000 Đài tệ và cấm người này làm công việc chăm sóc trẻ trong thời hạn một năm.

Dựa trên hình ảnh camera giám sát cùng các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát quận Đài Bắc nhận định hành vi của bị can không chỉ gây thương tích mà còn khiến nạn nhân chịu tổn thương tâm lý, hình thành tâm lý sợ hãi và từ chối đến trường, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.
Hiện giáo viên họ Trương đã bị truy tố về hành vi cản trở sự phát triển của trẻ em theo quy định của pháp luật địa phương.

Theo Người đưa tin