Để có thể đào tạo nên những cầu thủ tốt như lứa U19 hiện tại, bầu Đức đã
chi rất nhiều tiền để xây dựng Học viện HAGL-Arsenal JMG hiện đại bậc
nhất khu vực Đông Nam Á.
![]() |
Đầu năm 2007 sau khi đạt được thỏa
thuận với Arsenal về việc thành lập Học viện bóng đá, bầu Đức đã bắt
tay ngay vào thực hiện. Ông cho phá gần 10 hecta cao su tại Hàm Rồng để
làm địa điểm xây dựng Học viện. Sau 7 tháng thi công, Học viện
HAGL-Arsenal JMG đã chính thức ra đời, hoạt động vào cuối năm 2007. |
![]() |
Chi phí cho việc xây dựng Học viện
này lên đến 4 triệu USD. Học viện có 2 sân bóng đạt tiêu chuẩn quốc
tế, 2 khu nhà cao cấp gồm nhà ở cho học viên có 8 phòng với sức chứa
tối đa 32 học viên, dãy nhà dành cho các chuyên gia, nhà điều hành,
phòng đọc sách, xem tivi, phòng massage, phòng họp, thư viện... Đặc
biệt, các cầu thủ trẻ còn được tạo cơ hội tìm hiểu thông tin, liên hệ
với người thân ở phòng vi tính đầy đủ tiện nghi, kết nối mạng. |
![]() |
Bên ngoài phòng của học viên. Mỗi
phòng thường có 2 học viên ở, các phòng đều hướng ra sân bóng để các
cầu thủ lúc nào cũng thấy không khí bóng đá. |
![]() |
Thư viện nhỏ ngay bên cạnh phòng ở của các cầu thủ. |
![]() |
Ngoài tài liệu học tập còn có một số tư liệu về bóng đá tại thư viện. |
![]() |
Bể bơi được xây dựng gần khu nhà ở học viên, giúp các cầu thủ thuận tiện trong việc nghỉ ngơi, giải trí. |
![]() |
Các cầu thủ của Học viện có tính
tập thể rất cao, thường xuyên xem tivi cùng nhau, bên cạnh việc tập
luyện. Do đó họ rất hiểu nhau trên sân bóng. |
![]() |
Những trận cầu đỉnh cao luôn thu
hút sự chăm chú theo dõi của các cầu thủ trẻ. Ngoài việc cổ vũ cho các
thần tượng, đây còn là bài học bổ ích cho các em về kỹ, chiến thuật. |
![]() |
Sân bóng được chăm sóc rất kỹ vì
các cầu thủ đá bóng bằng chân trần suốt một thời gian dài. Mặt cỏ sân
vận động được giữ ẩm ở mức tiêu chuẩn, tránh chấn thương cho các "măng
non". |
![]() |
Chỉ tính riêng cơ sở vật chất, bầu Đức cũng đã đổ cả trăm tỷ cho Học viện HAGL-Arsenal JMG. |
![]() |
Lối vào Học viện với logo của Arsenal, HAGL và dòng chữ "Vì tương lai bóng đá Việt Nam!" |
![]() |
Các học viên luôn được sống trong
bầu không khí bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Đây là hình ảnh trong
những ngày đầu của các học viên khóa I, vốn là nòng cốt của ĐT U19 Việt
Nam hiện nay. |
![]() |
Nhạc trưởng U19 Lương Xuân Trường (cầu thủ nhí đứng giữa, cao nhất nhóm bạn) trong ngày đầu mới đến Học viện. |
![]() |
Đông Triều và mẹ cách đây 6 năm.
Học viện luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ nhí nhận được sự
động viên tinh thần từ người thân, gia đình. Theo Zing/Trí thức trẻ |