Thủ tướng vừa ký ban hành Nghịđịnh 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay cho Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
Theo đó, doanh nghiệp sẽ đượcđăng ký thành lập qua mạng từ 1/6 tới, thông qua Cổng Thông tin đăng ký doanhnghiệp Quốc gia.
Khi doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng điện tử, phòng đăng ký kinh doanhtại các địa phương sẽ tiếp nhận, xem xét hồ sơ, đồng thời hướng dẫn sử đổi, bổsung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua CổngThông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc giacó giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.
|
Cảnh đăng ký kinh doanh - đầu tư tại Tp.HCM (Ảnh: vnjurist.com) |
Theo Nghị định 43, với những trường hợp ngườithành lập doanh nghiệp chưa có chữ ký điện tửthì vẫn có thể được thực hiện đăng ký doanhnghiệp qua mạng điện tử, thông qua các quy trìnhđăng ký thành lập trên hệ thống thông tin đăngký doanh nghiệp quốc gia.
Cũng theo nghị định này, 5 thành phố là Hà Nội,Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ sau khithống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,xem xét thí điểm chuyển cơ quan đăng ký doanhnghiệp cấp tỉnh sang hoạt động theo hình thứcđơn vị sự nghiệp có thu.
Với Nghị định 43, thay vì phải mất 10 ngày nhưtrước đây, doanh nghiệp sẽ chỉ mất thời hạn 5ngày để đăng ký. Nếu sau quá thời hạn trên màdoanh nghiệp không nhận được thông báo sửa đổi,bổ sung hay lý do chưa được đăng ký thì có quyềnkhiếu nại theo quy định pháp luật.
Theo M.Chung