Con gái duy nhất của Đại táGadhafi, Aisha Gadhafi, hôm qua đã lên tiếng khẳng định rằng cha cô vẫn sống vàđang chiến đấu tại Libya.

Aisha cũng tấn công các lãnhđạo mới của Libya và gọi họ là “những kẻ phản bội” trong một thông điệp quađiện thoại được kênh truyền hình Arraitại Syria phát sóng.

“Nhà lãnh đạo vĩ đại của các bạnvẫn khoẻ. Ông ấy cầm vũ khí và đang chiến đấu trên các mặt trận”, Aisha tuyênbố.

“Các bạn có thể tự hào về nhàlãnh đạo của các bạn”, Aisha nói trong thông điệp gửi tới người dân Libya.

Con gái Gadhafi khẳng định cha vẫn chiến đấu
Aisha Gadhafi là con gái duy nhất của Đại tá Gadhafi. Cô này từng được mệnh danh là "Cindy Crawford của Libya".

Aisha, người đã chạy sangAlgeria cùng mẹ và 2 anh trai hồi cuối tháng trước, đã kêu gọi người dânvùng lên để chống lại các lãnh đạo mới và gọi các thành viên của chínhphủ lâm thời là “những kẻ phản bội đã phá vỡ lời thề liên minh vớiGadhafi”.

Cô cảnh báo người dân Libya rằng“những người đã phản bội liên minh của họ có thể làm điều đó với các bạn”.

Aisha, một luật sư trong độ tuổi30, là con gái duy nhất của ông Gadhafi. Cô này phần lớn đứng ngoài chính trườngLibya. Nhưng kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại cha cô bắt đầu hồi tháng 2, Aishađã xuất hiện trong các cuộc tuần hành ủng hộ Gadhafi và tham gia các cuộc phỏngvấn trong đó cô cáo buộc NATO giết hại các trẻ em Libya.

Aisha cùng mẹ và anh trai đã chạythoát sang Algeria hôm 29/8. Algeria nói họ cho phép các thành viên gia đìnhGadhafi vào nước này vì “các lý do nhân đạo”. Sau đó có tin Aisha đã sinh contại Algeria.

Hiện chưa rõ tung tích của Đại táGadhafi, nhân vật mà phe nổi dậy đang truy lùng để đưa ra tòa về các tội ácchống lại loài người.

Các nguồn tin cho hay ông Gadhaficó thể đang trú ẩn ở miền nam.

Tướng Belgasem al-Abaaj, mộtngười ủng hộ Gadhafi và đã bị bắt hôm thứ 2, cho biết ông đã liên lạc qua điệnthoại với ông Gadhafi khoảng 10 ngày trước và rằng Gadhafi đang di chuyển bí mậtgiữa 2 thị trấn sa mạc Sabha và Ghat ở miền nam, một chỉ huy của phe nổi dậynói.

Abaaj cũng nói rằng ông Gadhafiđược sự trợ giúp của các lính đánh thuê Nigeria và Chad, vốn biết rõ các lộtrình trên sa mạc.

Theo Dân Trí