Khi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ thường có các thói quen kỳ lạ giống như cách để chúng cảm thấy thoải mái, an toàn hơn. Có trẻ thích ngậm vạt áo, có trẻ thích ôm gấu bông, cũng có trẻ thích mân mê những vùng thịt mềm mại của bố mẹ như đùi hay bắp tay. Các thói quen này dần dà sẽ biến mất khi đứa trẻ lớn hơn, tuy nhiên cũng có một số trường hợp khi đến tuổi đi nhà trẻ vẫn chưa thể bỏ được thói quen và gây ra tình huống khó xử.
Một bà mẹ sống ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của con gái cô lên mạng để tìm sự tư vấn về cách ứng xử cho phù hợp. Người mẹ cho hay, khi ở nhà, con gái 5 tuổi của cô rất hay mò vào đùi mẹ. Cô bé thích nhất vị trí này và suốt ngày tấm tắc rằng đùi mẹ vừa mềm lại vừa mát mẻ. Chỉ không ngờ rằng đến khi đi học, cô bé lại chuyển đối tượng sờ đùi sang các bạn nam cùng lớp.
Vì lời nhắc nhở không có hiệu quả, cô giáo đã quay lại toàn bộ hành động của bé gái và gửi cho phụ huynh xem để có cách khắc phục. Người mẹ nhận được những hình ảnh cô giáo gửi cho mà cảm thấy xấu hổ tràn trề. Người mẹ cũng hứa sẽ cố gắng khắc phục thói quen của con gái để không gây thêm rắc rối cho các bạn học cũng như giáo viên.
"Thói quen này không tốt chút nào. Bố mẹ không mau giúp con sửa đổi sẽ rất nguy hiểm".
"Tôi ủng hộ bé trai. Là con trai cũng cần học cách tự bảo vệ mình. Cậu bé này rất kiên quyết và dũng cảm".
"Không nên dung túng cho thói quen xấu này. Bố mẹ hãy cố gắng khắc phục cho con càng sớm càng tốt".
Mặc dù bức ảnh này rất hài hước nhưng tật xấu này của cô bé quả là khó coi và khó chấp nhận. Nếu bố mẹ không giúp con sửa chữa kịp thời, trẻ rất dễ bị bạn bè xa lánh.
Trên thực tế, bố mẹ nên đề phòng những thói quen xấu của con từ khi nó mới hình thành. Hãy nhanh chóng nhắc nhở cho trẻ biết đó là hành động không tốt, đồng thời dạy cho con cách tiếp cận đúng đắn. Khi hành vi xấu của con trở thành thói quen lâu ngày, bố mẹ sẽ phải tốn rất nhiều công sức để uốn nắn.
Phụ huynh cũng cần có sự trao đổi với giáo viên, nhờ thầy cô giúp đỡ giám sát và nhắc nhở để hỗ trợ trong quá trình rèn cho con bỏ dần các hành vi xấu. Ngoài ra, phụ huynh và giáo viên nên tránh trách móc quá nặng nề hoặc các biện pháp trừng phạt cực đoan khiến tâm lý và lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương.
Theo Pháp luật và bạn đọc