Cả hai đứa con của cặp vợ chồng Merrill và Nelson, người Mỹ, đều lần lượt từ giãcõi đời vì nằm ngủ giữa hai bố mẹ.

Sự việc đau lòng xảy ra vào năm 2003 với cô con gái 24 ngày tuổi của họ. Sau đóba năm, cậu bé ba tháng tuổi cũng vô tình thiệt mạng vì ngủ giữa bố mẹ. Cặp vợchồng “sát con” này bị tòa án kết tội ngược đãi trẻ em và có hành vi cẩu thả dễgây nguy hiểm tới tính mạng người khác. Tuy nguyên nhân cái chết của cậu bé batháng tuổi vào năm 2006 không được xác định nhưng theo kết luận của tòa án, cóđủ chứng cứ cho thấy nạn nhân thiệt mạng vì ngủ chung với cha mẹ.

Con mất mạng vì ngủ chung với bố mẹ
Cặp vợ chồng Merrill, Nelson và hai cậu con trai khác của họ.

Khi ngủ, cậubé nằm ngửa, nhưng lúc tắt thở lại ở tưthế nằm sấp. Theo quan tòa, nạn nhân cònquá nhỏ, không thể tự lật thân. Cậu béqua đời vì ngạt thở khi ngủ chung. Năm2003, tai nạn tương tự cũng xảy ra vớicô con gái mới 24 ngày tuổi của họ. Tuynhiên, cặp vợ chồng trẻ phản đối dữ dộitrước kết luận của tòa.

Con mất mạng vì ngủ chung với bố mẹ
Hai vợ chồng trong một bức ảnh chụp chung.

StephenHoward, luật sư biện hộ của họ, lêntiếng trước giới truyền thông: “Merrillvà Nelson rất muốn trở thành cha mẹ tốt.Bất cứ gia đình nào mất đi người thâncũng rất đau lòng, huống hồ thân chủ củatôi phải gánh chịu mất mát tới hai lần.Không một ai và bằng chứng nào có thể tốcáo, cái chết của hai đứa trẻ là do chamẹ chúng”.

Thói quen ngủ chung từ lâu đã gây nhiềutranh cãi trong dư luận. Một số nghiêncứu chỉ ra, ngủ chung có thể giúp trẻtránh được nguy cơ đột tử, nhưng cũngkhông ít ý kiến cho rằng, thói quen nàykhiến trẻ bị nghẹt thở hoặc đè tới chết.Riêng Tổ chức Nhi khoa Mỹ khuyến cáo,cha mẹ và con cái có thể ngủ chung phòngnhưng không nên chung giường. Theo consố thống kê từ năm 1990 đến năm 19997,có 515 trẻ dưới ba tuổi tại Mỹ tử vongvì ngủ cùng cha mẹ.

 

TheoSina