Niger hôm qua cho hay,người con trai của ông Gadhafi, Saadi, sẽ vẫn ở lại quốc gia Tây Phi này chođến khi nào lệnh cấm đi lại của Liên hợp quốc được dỡ bỏ, bất chấp yêu cầugiao nộp anh của Tripoli.

Người con trai thứ ba của cựulãnh đạo đã bị chết của Libya đã vượt qua sa mạc Sahara đến Niger trongnhững ngày cuối cùng của chế độ Gadhafi vào tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, Saadiđược tị nạn ở Niger và Tổng thống Niger cho biết anh được ở lại Niger vìnhững lý do nhân đạo.
 

Con trai Gadhafi ở Niger đến khi lệnh cấm đi lại được bỏ

Saadi từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

 

Trong khi đó, Saif al-Islam,người con trai nổi bật nhất của ông Gadhafi, cũng được tin rằng đã tị nạn ởNiger hoặc sa mạc phía bắc của quốc gia Mali láng giềng. Tuy nhiên, cả hainước này đều phủ nhận.

 

Giống như nhiều thành viên cấpcao khác trong chính quyền ông Gadhafi, Saadi, một doanh nhân và là cựu cầuthủ bóng đá chuyên nghiệp, bị cấm đi lại và bị phong tỏa tài sản theo mộtnghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, khi bạo lực nổ ra vào đầu nămnay.

 

“Chúng tôi buộc phải tôntrọng nghị quyết này. Anh ta ở đây và anh ta không thể đi lại...cho đến khinghị quyết đó bị dỡ bỏ’, Ngoại trưởng Niger Bazoum Mohamed cho biết trên đàitruyền hình nhà nước vào tối qua.

 

Interpol đã ra lệnh "cảnh báo đỏ",yêu cầu các quốc gia thành viên bắt Saadi để dẫn độ nếu anh ta ở trên lãnhthổ của các quốc gia này.

 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữaNiger và các nhà lãnh đạo lâm thời của Libya không tốt đẹp, với giới chứcTripoli mong mỏi được thấy các con trai của ông Gadhafi, và tài sản họ mangtheo, được đưa trở lại Libya để xét xử.

 

Trước đây, ông Gadhafi có mối quan hệ sâu sắc,song cũng khá phức tạp với các quốc gia ở phía nam của Libya. Libya cung cấpxăng dầu giá rẻ cho các quốc gia này nhưng mối quan hệ trở nên căng thẳng doông Gadhafi can thiệp vào chính trị của họ.

 

Theo Dân trí