Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, người dân liên tục nhận được “cuộc gọi nháy máy” từ đầu số 022, 024, 028 với thời gian đổ chuông rất ngắn, khoảng 3 giây. Những cuộc gọi ngắn ngủi khiến người dân không kịp nghe máy, chỉ hiện cuộc gọi nhỡ, tình trạng lặp lại nhiều lần gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Người dân cẩn trọng với các cuộc gọi “nháy máy”. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Người dân cẩn trọng với các cuộc gọi “nháy máy”. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, thủ đoạn “nháy máy” nhằm mục đích rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dùng bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống sẽ ghi nhận số điện thoại đang hoạt động.

Một số nhóm lừa đảo còn dùng công nghệ phân tích giọng nói để suy đoán giới tính, độ tuổi, mức độ cảnh giác từ đó phân loại nạn nhân. Dữ liệu sau sàng lọc có thể bị bán cho bên thứ ba hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo có chủ đích. Ngoài nguy cơ bị lộ thông tin, chủ thuê bao còn có thể bị trừ cước phí cao; giọng nói cũng có thể bị ghi âm, cắt ghép phục vụ hành vi giả mạo, lừa đảo tinh vi.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị, người dân không nên gọi lại số lạ, đặc biệt là đầu số có dấu “+”. Chủ động chặn, báo cáo qua nhà mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link hoặc cài ứng dụng theo hướng dẫn từ người lạ.

“Mỗi người dân hãy chủ động nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, góp phần bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của chính mình”, Công an tỉnh Cà Mau thông tin.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để chủ động phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo, trước tiên, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, dù đối phương xưng danh là cơ quan chức năng hay nhân viên ngân hàng.

Khi nghi ngờ nội dung cuộc gọi, hãy lập tức gác máy, không cần tranh luận hay tiếp tục đối thoại. Sau đó, người dân nên kiểm tra lại số điện thoại gọi đến bằng cách tra cứu trên Internet hoặc gọi tới tổng đài chính thức của đơn vị được nhắc đến để xác minh.

Cũng theo cơ quan chức năng, người dân nên kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) và đặt mật khẩu mạnh cho các tài khoản cá nhân.

Trong trường hợp đã lỡ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần trình báo ngay với công an và ngân hàng liên quan để được hỗ trợ xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại.Lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, nhưng bằng cách cảnh giác và trang bị kiến thức, mỗi người có thể tự bảo vệ mình. Hãy luôn thận trọng, không chia sẻ thông tin cá nhân và báo ngay khi gặp dấu hiệu bất thường để giảm thiểu rủi ro.


 Theo VTC News