Hạng mục chương trình của năm
Nhà báo Nhiêu Huy (Báo Vnexpress)
Tôi nghĩ là Vietnam Idol. Năm 2010, hiệu ứngcủa chương trình truyền hình Vietnam Idol là quá rõ ràng. Đó là hiệuứng tốt khi vài năm gần đây mới có một sân chơi âm nhạc thu hút sựquan tâm của đông đảo khán giả cả nước và ở mọi lứa tuổi. Kết quảcủa chương trình vừa thuận lòng đa số người xem, vừa mở ra một tínhiệu lạc quan về sự thay đổi gu thưởng thức âm nhạc trong công chúng- điều mà hầu như không có sân chơi âm nhạc cả chính thống hoặckhông chính thống làm được.
![]() |
Chương trình Vietnam Idol 2010 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng |
Nhạc sĩ Lê Quang
Tôi chỉ có 2 lựa chọn: VietnamIdol và Ngọn lửa cao nguyên.Giữa hai điều ấy là sự lựa chọn của trái tim và lý trí. Lý trí máchVietnam Idol bởi 2010 chứng kiến sự thành công về lượng công chúngkhi xem chương trình này và sức lan tỏa của nó là không thể phủnhận. Trái tim tôi thì lại chọn Ngọn lửa cao nguyên. Đó là chươngcủa một đời người, của một tên tuổi đáng kính trọng là ca sĩ Y Moanvà quan trọng là nó chất lượng. Và nếu buộc phải lựa chọn tôi sẽchọn Ngọn lửa cao nguyên.
Nhà báo Ngô Bá Lục (Báo VnMedia):
Tôi chọn Vietnam Idol, vì đây làchương trình cũ, nhưng năm qua, sự “cống hiến” của nó với đời sốngnhạc Việt rất rõ rệt. Vietnam Idol tạo được sự quan tâm tích cực củacông chúng. Một chương trình khác cũng mang ý nghĩa và tính nghệthuật cao là Ngọn lửa cao nguyên của cố nghệ sĩ Y Moan. Tôi trântrọng đóng góp của ông. Nhưng xét trên tiêu chí của giải thưởng, cầncông bằng và không cảm tính. Tôi đã khóc trong đêm diễn hôm ấy,nhưng tôi không thể bầu chọn cho chương trình này.
Hạng mục của năm
Nhà báo Hà Sơn (Báo VietNamNet):
Tôi được biết tiêu chí của giảiCống hiến 2010 không phải là giải “cống hiến trọn đời” mà là nhữngghi nhận về nỗ lực lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong mộtnăm.
Trong 5 cái tên nằm trong bảng đề cử Casĩ của năm tôi đánh giá cao Tùng Dương. Tùng Dương không những cósản phẩm âm nhạc riêng Li tiđược giới chuyên môn đánh giá là có nhiều sáng tạo mà còn ghi dấu ấntrong live show Yêu cùng với đàn chị Thanh Lam. Tuy nhiên, Hà AnhTuấn và Đức Tuấn cũng là hai “đối thủ” đáng gờm và có thể “hạ gục”Tùng Dương để “ghi điểm” với các nhà báo bởi các album có cá tính âmnhạc riêng cũng như xuất hiện ở nhiều chương trình âm nhạc mang tínhnghệ thuật cao trong năm qua.
Nhà báo Khánh Nguyễn (Báo VTC)
![]() |
Việc có mặt của Đức Tuấn trong bảng đề cử Cống hiến liên tiếp nhiều năm liền cho thấy chàng ca sĩ của dòng nhạc bán cổ điển này luôn "say" nghề và không ngừng nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật. |
Với 2 album tác giả - tác phẩm khá chỉnchu (Dương Thụ - Bây giờ biển… mùa Đôngvà Trần Lê Quỳnh - Trẻ mãi) cùng 1 CD thu live đêm diễn Music of thenight (2009) được phát hành trong năm vừa qua, dường như Đức Tuấnđang ở trong độ tuổi… viên mãn nhất của nghiệp hát. Hạn chế bay shownước ngoài, anh xuất hiện khắp các chương trình lớn nhỏ trên cả nướcnhư Mơ giấc mộng dài, Duyên dáng Việt Nam, Chuyện tình yêu…
Tương tự, Hà Anh Tuấn cũng pháthành 2 album trong năm (Acous’84 và Cock-tail) tuy nhiên thành côngmà anh đạt được dường như vẫn chưa lớn lắm. Thanh Lam và Tùng Dươnglưu diễn nước ngoài trong năm khá nhiều và chỉ thực hiện liveconcert Yêu tại Hà Nội và TP.HCM vào thời gian cuối năm (riêng TùngDương còn có thêm album Li ti) nên cũng khó có thể xem là cống hiếntrọn vẹn 1 năm cho hoạt động âm nhạc như tiêu chí của ban tổ chức.Trường hợp đặc biệt nhất trong bảng đề cử là Thần tượng âm nhạc -Uyên Linh. Công bằng mà nói thì Uyên Linh đã làm được một điều màrất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp không làm được - thổi bùng lại lòngyêu nhạc của công chúng từ già đến trẻ trong chương trình VietnamIdol. Tuy nhiên thành công của cô chỉ gói gọn trong cuộc thi này vàUyên Linh chỉ thực sự bật sáng vào những đêm thi cuối (diễn ra trongtháng 12/2010) chứ chưa có một sản phẩm hay hoạt động âm nhạc nàonổi bật cả. Vì vậy Uyên Linh sẽ rất khó để “vượt mặt” 4 ứng cử viêncòn lại.
Nhạc sĩ - nhà sản xuất âmnhạcThanh Phương
Theo tôi, giải ca sĩ năm nay cóthể chia thành 3 kiểu khác nhau, Thanh Lam với Tùng Dương là mộtkiểu, Đức Tuấn và Hà Anh Tuấn một kiểu và riêng Uyên Linh một kiểu.Thanh Lam với Tùng Dương thì chắc chắn lúc nào cũng cống hiến, chẳngriêng năm nay mà lúc nào họ cũng khát khao cống hiến nhưng khán giảnhìn nhận thế nào thì còn tùy vào gu thẩm mỹ, gu nhạc của từngngười. Đức Tuấn và Hà Anh Tuấn thì tuy giọng hát không nổi bật lắmnhưng họ luôn muốn đóng góp bằng những sản phẩm mang tính cống hiếncho xã hội, họ có ý thức làm ra những sản phẩm mới mẻ, có tính sángtạo và thể hiện ý thức làm nghề chuyên nghiệp. Uyên Linh là rõ nhất,cứ cho đó là hiện tượng đi, vì sản phẩm thì chẳng có gì, về biểudiễn thì cũng mới đây mới có nhưng mà theo tôi, ít nhất cô ấy cũngđóng góp, cống hiến được cho khán giả trong thời gian ít nhất là mộttháng cuối năm vừa rồi, cô ấy đã khiến cho mọi người tự nhiên thíchnghe ca hát, kích thích niềm đam mê nghe âm nhạc của khán giả, làmcho cuộc sống hay ho hơn một chút. Theo tôi, một hiện tượng như thếnếu phân tích rõ ràng thì không chỉ là giọng hát, vì người ta cũngmới biết đến cô nhưng cho dù chỉ là một buổi diễn thôi thì khán giảđã có rất nhiều cảm xúc với giọng hát của cô, rõ ràng đó là cốnghiến.
Tôi hy vọng một trong hai nữ ca sĩ,Thanh Lam và Uyên Linh, sẽ được giải vì họ ở 2 thái cực khác nhau,một người rất chuẩn mực và đã được công nhận, một bên chỉ là hiệntượng thôi nhưng là hiện tượng rất lớn, thu hút rất nhiều khán giả.Để chọn được một người thì hơi khó. Theo tôi, nếu bầu Thanh Lam đượcgiải Cống hiến thì không ai thắc mắc gì cả vì cô ấy rất xứng đáng.Nếu để Uyên Linh được giải sẽ có rất nhiều luồng dư luận khác nhaunhưng theo chính kiến của tôi, cô ấy đã có những cống hiến rất tưngbừng cho dù chỉ xuất hiện trong một tháng, làm cho ai cũng biết đến.Nếu hỏi mọi người năm vừa rồi Thanh Lam có những gì thì rất khó nói,hầu như người ta không thấy gì thành hiện tượng cả, nên nếu để choan toàn và theo tiêu chí của ban tổ chức thì hoàn toàn bình thườngvà xứng đáng nếu Thanh Lam được giải. Nhưng Uyên Linh được thì cũngcó cái hay bởi vì số lượng người được Uyên Linh “cống hiến” rấtnhiều, có thể là cả lớp trung niên, thanh niên hoặc ít tuổi hơn mộtchút, mặt khác, giải thưởng cũng sẽ kích thích cho cô ấy cống hiếnnăm sau.Chỉ có điều chắc chắn sau đó sự việc sẽ được tranh luận rấtnhiều, nhất là trong giới, nhưng tôi nghĩ tranh luận nhiều khi cònhay hơn là chẳng nói gì. Trong một giải thưởng thì sự tranh luận làhay chứ không phải dở, chứ nếu cứ êm đềm thì sẽ chẳng ra kiểu gì,giống như phần thưởng thì sẽ rất chán.
Theo TTVH