Hổ phách giả được chế tác từthủy tinh, chất dẻo tổng hợp và một số vật liệu khó gọi tên mà chỉ dân trongnghề mới đánh vần chính xác. Để nạn nhân tương lai tin đồ giả là hổ phách thiệt,các chuyên gia bịp chơi chiêu cấy côn trùng vào trong theo kiểu để côn trùng vàotrong một cái khuôn rồi đổ vật liệu vào, chờ cho khô rồi đánh bóng. Vậy là rathành phẩm hổ phách "thứ thiệt".

Năm hổ sắp tới gần nên nhữnggì liên quan đến ông ba mươi đều được những người tin chuyện tâm linh sănlùng ráo riết. Hồ hởi khoe miếng "nhựa hổ" rởm vừa tậu cách đây 3 ngày tạimột cửa hàng đá quý trên đường Âu Dương Lân (quận 8), anh Trần Văn Ngại, trúquận Bình Tân, khoe: "Tên gọi phổ biến của món này là hổ phách. Ngoài giátrị sức mạnh, có nó trong người sẽ giúp mình tích tụ sức mạnh, bài trừ độcchất và chống lại chứng đau khớp xương nữa đấy".

Nhựa cây được phong bùa hộmệnh

Anh Ngại khoe từ lúc giao mùagiữa năm trâu với năm hổ đến nay, anh đã tuyển được 3 món đồ bằng hổ phách"vạn năm tuổi" gồm một miếng nhựa nguyên thủy hình lục giác bên trong có mộtcon ong còn nguyên vẹn và hai miếng có hình trái tim, hình giọt nước to cỡđốt đầu ngón tay cái người lớn. "Bùa hộ mạng thiên thu vạn kiếp của tôiđấy. Nhà cửa nặng nề âm khí hoặc ai đó nghiệp chướng nặng cỡ nào chỉ cần cómấy món này thì mọi thế lực âm binh bị tiễu trừ, bao xui xẻo, bất hạnh sẽtan biến".

Cẩn trọng với tượng và đồ trang sức bằng hổ phách được rao bán trên thị trường và trên chợ online vì phần lớn là đồ dỏm.

Để khẳng định niềm tin củamình, Ngại phân tích: "Thông thường bên trong hổ phách có những con côntrùng như ong, mối, kiến… Do có màu sắc tuyệt đẹp, mùi thơm tuyệt hảo nên hổphách được tiền nhân sử dụng làm nước hoa, làm đồ trang sức và quan trọngnhất là làm bùa hộ mệnh bởi tích tụ linh khí đất trời qua hàng triệu nămtiến hóa".

Khu vực chợ Nhật Tảo, chợ TânBình, chợ Lớn… là những điểm mà dân sùng bái hổ phách như Ngại thường tới lui.Tại cửa hàng đá quý P.T. trên đường Tháp Mười (quận 5), chỉ vào mấy chiếc nhẫnhổ phách ánh màu vàng như vàng ròng, cô chủ đỏm dáng nhoẻn miệng cười thuyếtkhách: "Tiền thân của nhựa hóa thạch có dạng nhũ hoặc những khối nhựa xù xì,to nhỏ khác nhau. Qua bàn tay đẽo mài gọt giũa của nghệ nhân mà nó toát lên vẻđẹp trong suốt, óng ánh, sống động. Tùy chất liệu nhựa cây mà hổ phách thànhphẩm có màu xanh dương, trắng, nâu đỏ… nhưng phổ biến nhất vẫn là màu vàng".

Tại cửa hàng kề bên, cũng với lờigiới thiệu tương tự, bà chủ quầy khẳng định: "Tương truyền như sừng tê giác,những khối hổ phách được tạc thành chén, đũa có khả năng phát hiện, bài khử nọcđộc nên được vua chúa tin dùng. Do nó có dương khí mạnh nên giúp mình trung hòadẫn đến hóa giải mọi thế lực âm binh. Nhờ có những đặc tính siêu việt này mà dângian xem nó là lá bùa hộ mệnh siêu hạng".

Mù quáng nên dễ bị lừa

Ông Nguyễn Thành Như, một cán bộđịa chất ở tuổi hưu ở quận 1, cho biết: "Bọn gian sau khi chế tác ra hổ pháchgiả đã bày vẽ đủ màn đủ kiểu lừa gạt những người thiếu hiểu biết. Phổ biến nhấtlà việc chúng tung lên mạng nội dung biết ông A, ông B ở tỉnh X, tỉnh Y sở hữumón hổ phách tuyệt trần. Bị hấp dẫn trước thông tin, tay chơi ngờ nghệch tìm đếnvới mong muốn được nhượng quyền sở hữu báu vật. Ra vẻ tiếc nuối, ông A thông tinđã "gả" của quý cho một người khách rồi mách nước địa chỉ chủ nhân mới của mónđồ. Sau vài bận đá qua đá lại, chủ yếu là hành tay chơi nhừ tử để anh ta tin đólà hàng thứ thiệt, bọn gian mới chịu gả món đồ giá chỉ vài chục ngàn đồng vớigiá bạc triệu".

Theo ông Như, hổ phách giả đượcchế tác từ thủy tinh, chất dẻo tổng hợp và một số vật liệu khó gọi tên mà chỉdân trong nghề mới đánh vần chính xác. Để nạn nhân tương lai tin đồ giả là hổphách thiệt, các chuyên gia bịp chơi chiêu cấy côn trùng vào trong theo kiểu đểcôn trùng vào trong một cái khuôn rồi đổ vật liệu vào, chờ cho khô rồi đánhbóng. Vậy là ra thành phẩm hổ phách "thứ thiệt".

"Làm thế nào để phân biệt hổphách thiệt, rởm, thưa chú?", tôi hỏi. "Trước đây chỉ có một cách duynhất là đem đốt, nếu là hổ phách thật sẽ tỏa ra mùi hương dễ chịu nhưng với taynghề làm giả siêu đẳng như hiện nay thì cách đó không ăn thua. Cách thử duy nhấtlà dùng quang phổ nhưng các tiệm kim hoàn thì bó tay, chỉ có các viện nghiên cứumới đủ tầm tiến hành các thử nghiệm này", ông Như cho biết.

Dứt lời, ông Như khuyến cáo: "Trênthế giới, hổ phách được ghi nhận có ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, thi thoảngmới tìm thấy hổ phách nhưng với số lượng cực kỳ khiêm tốn nên không có chuyện hổphách được bày bán tràn lan. Mà nếu có là hổ phách thiệt thì nó đã được các taychơi chuyên nghiệp tuyển vào bộ sưu tập rồi, không có kiểu buôn bán trôi nổitrên thị trường...".

Theo Thành Dũng