7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét

Đây là những thói quen về nhắn tin mà ai cũng khó chịu với chúng

Đây là những thói quen về nhắn tin mà ai cũng khó chịu với chúng.

Nhắn tin giờ đây đã trở thành hoạt động hằng ngày của con người, và càng ngày ứng dụng nhắn tin càng phát triển và kéo theo nhiều trào lưu cũng phát triển theo. Nếu bạn không theo các xu hướng đó, bạn sẽ trở thành một người không bắt kịp thời đại đấy. Sau đây là 7 thói quen nhắn tin bạn cần phải bỏ (nếu có) để trở thành một người nhắn tin "hợp thời" nhé.

1. Sử dụng chữ ký

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 1.

Việc sử dụng chữ kí khi nhắn tin đã không còn là một việc làm hợp thời nữa rồi. Hồi xưa lúc còn sử dụng điện thoại "cục gạch" thì việc này khá phổ biến.

2. Không tuân theo luật 3:1

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 2.

Luận ngầm về nhắn tin này cho rằng chúng ta không nên gửi quá 3 tin nhắn cho mỗi tin nhắn nhận được. Và luật này không chỉ áp dụng cho các cặp đôi đang "cưa cẩm", mà nó còn áp dụng cho những người bạn bè xung quanh chúng ta nữa đấy.

3. Nhắn tin liên tục

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 3.

Bạn có bực không khi nhận được hàng loạt tin nhắn từ một người như trên?

4. Dùng mặt cười và "haha"/"hihi" trong mọi tin nhắn

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 4.

Việc cười hay dùng những mặt cười khi nhắn tin thì không có việc gì nghiêm trọng cả, nhưng nếu cứ nhắn 10 tin mà bạn dùng mặt cười hay chữ "haha"/"hihi" 9 lần thì thực sự sẽ khiến người khác cực phiền và không muốn nói chuyện với bạn nữa đấy.

5. Dùng ngôn ngữ teen

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 5.

Việc dùng ngôn ngữ teen giờ đây đã không còn được ai quan tâm nữa rồi.

6. Hay sửa chính tả người khác

7 thói quen xấu xí khi nhắn tin bạn nên bỏ ngay nếu không muốn bị ghét - Ảnh 6.

Việc dùng từ ngữ đúng chính tả rất quan trọng trong những tình huống hằng ngày, tuy nhiên việc nhắn tin thông thường thì không nằm trong tình huống này. Miễn sao mọi người có thể hiểu được ý nghĩa tin nhắn là được rồi, vì không ai muốn bị người khác "sửa lưng" những lỗi vụn vặt thế cả.

7. Gọi cho người nhắn tin

Trừ khi được yêu cầu, còn không thì đừng gọi cho người bạn đang nhắn tin. Nếu gọi điện thoại được thì người ấy đã gọi cho bạn rồi, chứ không phải liên lạc qua cách nhắn tin như thế này.

Theo Trí Thức Trẻ


thói quen xấu xí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.