Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam

Trong khi các phương tiện di chuyển của ông Trump đã dần được đưa đến Việt Nam thì ở chiều ngược lại, các phương tiện của ông Kim Jong Un vẫn trong vòng bí mật.

Trong khi các phương tiện di chuyển của ông Trump đã dần được đưa đến Việt Nam thì ở chiều ngược lại, các phương tiện của ông Kim Jong Un vẫn trong vòng bí mật.

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-1

Vốn là nhà lãnh đạo của đất nước bí ẩn nhất thế giới, ông Kim Jong Un được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Do đó, các phương tiện đi lại của ông Kim cũng nhận được rất nhiều chú ý. Trong khi các phương tiện phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dần xuất hiện tại Hà Nội thì các phương tiện ông Kim mang sang Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: Getty

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-2

Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard: Sau khi lên làm người đứng đầu Triều Tiên vào năm 2011, Kim Jong Un đã chọn chiếc Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard 2012 làm phương tiện đi lại. Là phiên bản kéo dài và bọc thép của Mercedes-Benz S 600, S 600 Pullman Guard là phương tiện hộ vệ được các nguyên thủ trên thế giới ưa chuộng. Xe được trang bị động cơ V12 Bi-Turbo 5.5L cho công suất 517 mã lực. Ảnh: Duy Tín

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-3

Mercedes-Maybach S 600 Guard: Trong chuyến thăm đoàn nghệ thuật DPRK Friendship Art Delegation ngày 31/1, ông Kim Jong Un đã xuất hiện cùng chiếc Mercedes-Maybach S 600 Guard đời mới. Xe sở hữu động cơ V12 Bi-Turbo 6.0L cho công suất 530 mã lực. Tuy không phải là bản kéo dài nhưng S 600 Guard vẫn có lớp chống đạn đạt tiêu chuẩn B7. Ngoài hai chiếc S 600 này, ông Kim Jong Un vẫn tậu đều đặn mỗi năm một cặp S 600 dù ông chỉ sử dụng chiếc đời 2012. Ảnh: Motor1

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-4

Rolls-Royce Phantom: Sau một thời gian dài sử dụng chiếc Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard cho các sự kiện ngoại giao, ông Kim Jong Un đã xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce Phantom tại buổi lễ tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo hồi tháng 10/2018. Theo CNN, đây là chiếc Rolls-Royce Phantom có trục cơ sở kéo dài EWB. Rolls-Royce Phantom EWB sử dụng động cơ V12, dung tích 6.75L sản sinh công suất tối đa 453 mã lực. Ảnh: GMX

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-5

Tàu hỏa: Tháng 1/2019, ông Kim Jong Un đã đến Trung Quốc trên đoàn tàu màu xanh lục có đường kẻ vàng. Theo một nguồn tin cho biết, đoàn tàu này được bọc thép, gồm 17-21 toa, di chuyển với tốc độ không quá 60 km/h và được cho là mang theo xe bọc thép và trực thăng nhỏ để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tình báo Hàn Quốc cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên có đến 6 đoàn tàu như vậy và mỗi chuyến đi sẽ được hộ tống bởi 2 đoàn tàu khác. Ảnh: KCNA

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-6

Trong hồi ký, một nhân viên ngoại giao cấp cao của Nga đã mô tả đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện đại hơn gấp nhiều lần so với đoàn tàu của Tổng thống Putin. Bên trong tàu có phòng họp, phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV để nhà lãnh đạo vẫn có thể ra lệnh trong khi di chuyển. Tại Việt Nam, tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội có cùng khổ đường ray với Trung Quốc và Triều Tiên nên không loại từ khả năng ông Kim Jong Un sẽ ngồi tàu hỏa sang Việt Nam và tới tận Hà Nội. Ảnh: KCNA

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-7

Máy bay Boeing 747-400: Khác với bố mình, ông Kim Jong Un không ngại di chuyển bằng máy bay, kể cả trong và ngoài nước. Trong chuyến đi Singapore dự Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2018, ông di chuyển trên chiếc máy bay chở khách Boeing 747-400 của hãng hàng không Trung Quốc Air China. Ảnh: The Drive

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-8

Vì lộ trình phức tạp nên để đảm bảo an toàn, một chiếc máy bay của Trung Quốc đã được nhà nước Triều Tiên ''mượn''. Mối giao hảo giữa Việt Nam và Triều Tiên khá tốt nhưng vẫn không loại trừ khả năng một chiếc máy bay Boeing 747-400 sẽ được mượn một lần nữa. Ảnh: Azteca America

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-9

Máy bay Chammae-1: Nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể bay tới Hà Nội bằng chiếc máy bay Chammae-1 của nhà nước Triều Tiên, thay cho phi cơ mượn từ Trung Quốc. Theo Korea Times, Chammae-1 chỉ là một chiếc máy bay cũ của nhà nước Triều Tiên, không thể sánh ngang với Air Force One của chính phủ Mỹ. Chammae-1 hay là ''Chim ưng-1'' - là phiên bản cải tiến từ máy bay chở khách Ilyushin Il-62M do Liên Xô chế tạo, có thể bay 10.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Business Insider

Những phương tiện có thể theo ông Kim Jong Un sang Việt Nam-10

Chammae-1 có chiều dài 53 m, sải cánh 43 m, cao 12 m và khối lượng cất cánh tối đa 165 tấn. Cung cấp sức mạnh cho Chim Ưng 1 là 4 động cơ phản lực Soloviev D-30KU có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 900 km/h. Sau khi chuyển về phục vụ ông Kim, chiếc Chammae-1 được thay đổi hoàn toàn với nhiều đồ dùng nội thất hiện đại, gồm bàn họp, ghế đệm và bàn làm việc riêng cho nhà lãnh đạo này. Ảnh: Ziarul Financiar

Theo Thượng Tâm (Tri Thức Trực Tuyến)


Kim Jong Un


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.