Vụ lộ một phần bản sao danhmục đầu tư đang gây sốc cho các công ty chứng khoán và câu hỏi lớn đang đặt rađó là con đường đi của những thông tin này bắt nguồn từ đâu?
>>
>>
Sau khi báo chí đưa thông tin vềviệc một số công ty chứng khoán bị lộ bản sao danh mục đầu tư trong đó có liệtkê chi tiết các thông tin giao dịch của các tổ chức, cập nhật chi tiết giao dịchcủa các công ty chứng khoán. Lãnh đạo một số công ty chứng khoán đã hết sức bànghoàng.
Theo ông Tô Thành Vinh - Phó tổnggiám đốc công ty chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam: “Đây là thôngtin nội bộ hoàn toàn không được công bố ra bên ngoài. Thông thường sau mỗi quỹcác công ty chứng khoán phải thực hiện các báo cáo về hoạt động kinh doanh vàgửi lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước.
Việc để rò rỉ thông tin này sẽgây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các công ty. Tuy nhiên,vì chưa được tiếp cận với bản báo cáo này nên theo đánh giá khách quan của tôinó chỉ có thể lộ một phần danh mục hoặc có khả năng đây chỉ là thông tin đồnthổi thất thiệt”.
Tuy nhiên, theo đại diện của côngty chứng khoán lớn (xin được giấu tên) nhận định: Đằng sau vụ việc rò rỉ thôngtin này chắc chắn có một nhóm tổ chức lớn đứng ra thực hiện việc “mua bán” thôngtin. Bởi hiện tại đang có khoảng hơn 100 công ty chứng khoán hoạt động trong đógần 20 công ty đã chính thức niêm yết trên thị trường và việc cạnh tranh đanghết sức khốc liệt với nhiều chiêu thức khác nhau.
Do vậy, không thể loại trừ khảnăng các đối thủ đang tìm cách hạ uy tín để cạnh tranh. Vì vậy, cơ quan quản lývà cơ quan công an phải sớm vào cuộc để điều tra và làm rõ vụ việc.
Trả lời phỏng vấn báo chí tổnggiám đốc một công ty chứng khoán cho biết: Bất cứ tổ chức hay nhà đầu tư nào tìmcách có được thông tin giao dịch của những tổ chức khác cũng nhằm phục vụ mụcđích kiếm lợi. Khi đánh giá cơ hội đầu tư vào một cổ phiếu nào đó, các tổ chứcsẽ có kế hoạch mua/bán để đạt được mức giá tốt nhất. Nếu bị lộ ra ngoài, nhữngtổ chức, cá nhân nắm được thông tin này sẽ thực hiện bán/mua trước, đón đầu đểhưởng lợi.
Về đường đi của thông tin này theo khẳng định ông Lê Hải Trà - phó tổng giám đốcSở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết: nguồn gốc các dữ liệu này chỉ có thểxuất phát từ ba địa chỉ. Một là sở giao dịch chứng khoán, cơ quan theo dõi vàquản lý giao dịch của toàn thị trường; hai là trung tâm lưu ký, nơi nhận đượckết quả giao dịch vào cuối ngày và ba là Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cơ quanđược cung cấp sổ lệnh.
Tuy nhiên, ngay trong sáng nay,chúng tôi đã khẩn trương liên lạc với lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vàTrung tâm Lưu ký chứng khoán để tìm hiểu rõ sự việc này. Tuy nhiên, hai lãnh đạonày đều cáo bận họp không thể trả lời phỏng vấn…!?
Theo Anh Đào