Liên tiếp trong hai ngày qua, những nạn nhân đầu tiên trong vụ lừa đảo làm thủtục sang Đài Loan đã tìm đến Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) để tố cáo hành vilừa đảo của một công ty do một nhóm người nước ngoài đứng ra tổ chức.
Ngày 4-8, Công an quận Thanh Khê đã triệu tập những người có liên quan trong vụán có dấu hiệu lừa đảo tài sản của Công ty TNHH một thành viên thương mại vàdịch vụ xuất nhập khẩu Đại Đỉnh Phong (gọi tắt là Công ty Đại Đỉnh Phong, địachỉ tại 242/3 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).
Bốc hơi
Theo trình báo của các nhân viên Công ty Đại Đỉnh Phong, sáng 2-8, như thườnglệ, đúng 7g30 họ đến trụ sở làm việc nhưng cửa khóa im ỉm. Cảm giác có điều bấtthường, tổng giám đốc công ty Lương Thế Tâng cùng một số nhân viên đã tìm cáchphá cửa thì phát hiện cảnh tượng tan hoang bên trong. “Toàn bộ máy tính, giấytờ cùng nhiều sản phẩm giới thiệu của khách hàng đã bị nhóm người Đài Loan dọnsạch” - ông Tâng kể. Ngay sau đó, ông Tâng báo cho Công an phường Chính Giánxuống lập biên bản toàn bộ sự việc.
![]() |
Tổng giám đốc Lương Thế Tâng (bìa trái) kể lại sự việc với nhà báo tại căn nhà trọ của mình - (Ảnh: Đ.Cường) |
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh do Sở Kế hoạch - đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 25-6-2010, Công ty Đại ĐỉnhPhong có ngành nghề kinh doanh là môi giới thương mại, buôn bán rau quả với vốnđiều lệ 500 triệu đồng. Người đại diện kiêm tổng giám đốc là ông Lương Thế Tâng(sinh 1988, trú tại Phù Cừ, Hưng Yên). Tuy nhiên, ông Tâng cho biết: “Chứcdanh tổng giám đốc cho oai vậy thôi chứ mọi hoạt động đều do một nhóm người ĐàiLoan mà trực tiếp là nữ giám đốc kinh doanh tên Hoàng Tĩnh điều hành”.
Ông Tâng cho biết cách đây ba tháng, khi đang làm phiên dịch tiếng Trung cho mộtcông ty tại Quảng Ngãi thì ông nhận được điện thoại của một người Đài Loan mờira Đà Nẵng làm việc với mức lương khá hậu hĩnh. Chưa được một tháng sau, ôngTâng được bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc. Cũng như ông Tâng, sáu nhân viên nữtrong công ty cũng được nhóm người Đài Loan này tuyển dụng theo kiểu tìm ngườiqua mạng. Tất cả đều là sinh viên mới tốt nghiệp, ở tỉnh lẻ và đang có nhu cầutìm việc làm. Ngay như Vũ Thị Thu Oanh, một sinh viên vừa mới ra trường, cũngđược bổ nhiệm làm kế toán trưởng công ty.
Kiểu lừa đảo mới
Sau khi tuyển dụng đầy đủ “ban bệ” (toàn người Việt) để điều hành công ty, nhómngười Đài Loan (gồm Hoàng Tĩnh, Minh, Vũ, Yi và Qing) đề nghị Lương Thế Tângđứng ra lập thủ tục làm doanh nghiệp chuyên ngành nghề môi giới xuất khẩu. Ngaysau đó, nhóm người này đã lên mạng tìm kiếm thông tin về những đối tác trongnước đang có nhu cầu xuất khẩu hàng sang thị trường Đài Loan.
Ngày 3-7, khách hàng đầu tiên tìmđến Công ty Đại Đỉnh Phong ký hợp đồng môi giới xuất khẩu đá quý. Theo bà Vũ ThịLệ Hiền - giám đốc Công ty tranh đá quý Việt Hoàng (42/339 Huỳnh Đình Hai, quậnBình Thạnh, TP.HCM): “Họ hứa sẽ giúp làm thủ tục xuất cảnh cho ba người củacông ty chúng tôi sang Đài Loan tìm đối tác làm ăn nên chúng tôi tin tưởng”.
Ngay sau khi ký hợp đồng môi giới thương mại, bà Hiền đã chuyển 75 triệu đồngqua tài khoản của cá nhân ông Tâng để Công ty Đại Đỉnh Phong làm thủ tục cho bangười gồm vé máy bay, chi phí ăn ở đi lại trong sáu ngày tại Đài Loan...
“Sau khi nhận được tiền, họ hứa ngày 2-8 sẽ làm thủ tục để đưa người đi ĐàiLoan. Đúng ngày chúng tôi liên lạc lại thì tất cả đều tắt máy. Hoảng quá, tôitìm ra tận Đà Nẵng thì mới biết công ty đã đóng cửa” - bà Hiền trình bày.Tương tự, Công ty xuất khẩu Thái Sơn (đóng tại Hà Nội) cũng bị nhóm người nàylừa lấy đi 175 triệu đồng.
Theo lời ông Tâng, trong thời gian hoạt động một tháng, Công ty Đại Đỉnh Phongđã ký hợp đồng môi giới thương mại với tổng cộng 15 khách hàng, trong đó nhiềunhất là khách hàng đến từ TP.HCM. Các hợp đồng do ông Tâng ký. “Họ soạn sẵnhợp đồng, tôi chỉ có việc ký... Còn mọi chuyện giao dịch tìm đối tác đến chuyệnnhận tiền bạc của đối tác đều do họ chủ động” - ông Tâng nói.
Ngay sau khi có thông tin Công ty Đại Đỉnh Phong đóng cửa, nhiều người đã tìmđến công an để tố cáo hành vi lừa đảo.
|
Theo Đ.NAM - Đ.CƯỜNG
Tuổi trẻ