Theo thống kê, trong số các bệnh về tiết niệu, có tới 7 – 8 % nam giới có hiện tượng cong vẹo dương vật. Những bệnh nhân phải trải qua điều trị phẫu thuật để cải thiện hình dáng “cậu nhỏ” chiếm khoảng 1%. Tỷ lệ mắc chứng cong vẹo dương vật cấp tính là 2,5%.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường gặp nhất là do tư thế quan hệ tình dục không đúng cách và quá “kịch liệt”, khiến “súng ống” của quý ông bị gãy hoặc cong vẹo nghiêm trọng. Trong đó, tư thế “nữ trên, nam dưới” là thường xảy ra sự cố này nhất. Cong vẹo dương vật được chia thành hai dạng: cấp tính và mãn tính.
Ngoài nguyên nhân này, tự sướng không đúng kiểu và thường xuyên mặc quần bò chật cũng khiến dương vật bị “áp bức”, từ đó dẫn tới chứng cong vẹo “cậu nhỏ” mãn tính.
Bước vào độ tuổi 50 – 60, vì khả năng ân ái trong giai đoạn này dần suy yếu, nếu quý ông có chứng cong vẹo “cậu nhỏ” và quan hệ giường chiếu một cách miễn cưỡng cũng rất dễ gây ra “họa lớn”, khiến dương vật bị gãy hoặc gặp thương tổn. Theo các chuyên gia, khi tình trạng cong vẹo trở nên nghiêm trọng, người bệnh cần kiểm tra để xác định có khả năng mắc bệnh Peyronie hay không.
Vì vậy, để tránh nguy cơ cong vẹo “cậu nhỏ”, quý ông cần mặc quần áo rộng rãi, không nên “làm bạn” thường xuyên với quần bò chật, nhằm tạo không gian thông thoáng cho vùng dưới. Ngoài ra, giữ gìn vệ sinh cá nhân, không quá sức trong sinh hoạt tình dục, thường xuyên chia sẻ với một nửa của mình và chăm thăm khám sức khỏe sinh sản…là những giải pháp tuyệt vời giúp “súng ống” của quý ông được khỏe mạnh.
Theo Đất Việt