Nếu không tính năm 2010, thời điểm Công Vinh bị kỷ luật rồi chấn
thương sau 5 trận và nghỉ nguyên mùa giải, thì V.League 2015 chính là
giải đấu mà tiền đạo xứ Nghệ có số bàn thắng kém nhất kể từ khi anh trở
thành cầu thủ chuyên nghiệp với vỏn vẹn 4 lần lập công, trong số 52 bàn
thắng của đội bóng đất Thủ.
Rõ ràng, cái duyên
và khả năng ghi bàn của Công Vinh đã đi xuống trông thấy. Ở tuổi 30,
Công Vinh đã không còn duy trì được điểm mạnh nhất là tốc độ, nên anh
không thể có được phong độ ghi bàn ổn định. Công Vinh thường thất bại
trong những pha 1 đấu 1 với hậu vệ đối phương, đặc biệt CV9 cũng dần
đánh mất sự tự tin vốn có của mình.
Nếu
còn giữ được tốc độ và sự tự tin như thời đỉnh cao, thì tình huống này
Công Vinh đã có thể vượt qua hậu vệ Đài Loan (TQ) để ghi bàn
Ở
trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất 2 tình huống, nếu như thời
đỉnh cao phong độ, chỉ cần rướn nhẹ thì Công Vinh sẽ có thể đối mặt với
thủ môn đối phương. Ngoài ra còn cần kể thêm 1 tình huống, thay vì đi
bóng thẳng vào cấm địa để dứt điểm trong tư thế 1 chọi 1, thì tiền đạo
xứ Nghệ lại dừng bóng lại để chờ đồng đội lên khiến cơ hôi qua đi.
Ngay
cả bàn thắng của Phi Sơn cũng cho thấy sự thiếu tự tin của Công Vinh,
dù góc sút rộng và có rất nhiều sự lựa chọn để dứt điểm, nhưng anh lại
chuyền cho đồng đội ở tư thế không thuận lợi bằng. Rất may, pha dứt điểm
của Phi Sơn đã thành bàn thắng. Đấy là những yếu điểm hiện hữu cho thấy
tuổi tác đã phần nào ảnh hưởng đến tiền đạo đã ghi hơn 100 bàn ở
V.League.
Nhưng nếu nói Công Vinh đã hết thời,
e rằng đó là nhận định có phần chủ quan. Vì thực tế, đẳng cấp, kinh
nghiệm trận mạc của Công Vinh là điều không một cầu thủ nào của ĐT Việt
Nam vào lúc này có được. Công Vinh có thể chơi vật vờ suốt trận, nhưng
anh luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm quyết định. Ở trận gặp
Thái Lan, Vinh là cầu thủ gây ra nhiều nguy hiểm nhất lên khung thành
của đội bóng xứ Chùa vàng. Và ở trận gặp Đài Loan (TQ) vừa qua, CV9 cũng
ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam.
Không còn thường xuyên ghi bàn, nhưng Công Vinh vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển
Điều
đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong các trận đấu mà Công Vinh ra sân ở cả
màu áo đội tuyển lẫn CLB Becamex Bình Dương, đó là tiền đạo này chỉ thực
sự tỏa sáng trong hiệp đấu thứ 2 và những phút cuối trận, trong khi
hiệp 1 anh gần như "mất tích". Tất cả các bàn thắng của chân sút xứ Nghệ
cho Bình Dương đều ghi trong hiệp 2, và ngay cả khi khoác áo ĐTQG, Vinh
cũng chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp đấu này.
Với
một cầu thủ đã "luống tuổi", rõ ràng điều này khiến nhiều người bất
ngờ. Nhưng điều ấy lại cho thấy khả năng phân phối sức của Công Vinh là
rất tốt để duy trì được thể lực đến những phút cuối trận. Muốn làm được
điều ấy, không chỉ qua tập luyện nỗ lực để nâng cao sức bền, mà còn nằm ở
kinh nghiệm của Công Vinh.
Những con số vừa
kể ra ở trên cũng là một gợi mở cho HLV Miura có thể sử dụng Công Vinh
một cách hữu dụng nhất khi có thể cất anh trên ghế dự bị và tung vào sân
ở hiệp 2. Nên nhớ, các bàn thắng quan trọng của CV9 ở AFF Cup 2014 vừa
qua cũng đến trong những phút cuối trận khi Công Vinh vào sân từ ghế dự
bị.
Theo Trí thức trẻ