Trung tuần tháng 10 tới, tiềnđạo Công Vinh sẽ từ Bồ Đào Nha về Việt Nam sau khi kết thúc thời gian điều trịchấn thương đầu gối. Anh đã được HLV Calisto điền tên vào danh sách tập trungĐTQG ngày 10/10. Nhưng kể cả với động thái này, người hâm mộ đang nghi ngờ khảnăng “trụ” lại đội tuyển của Công Vinh, khi thông tin từ HN.T&T tiết lộ, Vinhhầu như không thể kịp bình phục để cùng các đồng đội chinh chiến tại AFF Cup.

Không thể mạo hiểm

Suốt thời gian qua, HLV Calistochính là người theo dõi quá trình phẫu thuật và điều trị chấn thương của CôngVinh sát sao nhất. Từ Bồ Đào Nha, ông Calisto biết rằng ca mổ đứt dây chằng đầugối của chàng tiền đạo xứ Nghệ đã diễn ra hết sức thành công. Dây chằng bị đứtcủa Công Vinh đã được nối lại.

Chế độ trị liệu sau mổ mà Vinhđược hưởng tương tự như của Anderson (MU) và Drogba (Chelsea) cũng giúp đẩynhanh hơn quá trình hồi phục của cầu thủ này. Bởi vậy, sau ca mổ, chính CôngVinh đã khẳng định: “Tôi không còn lo lắng quá nhiều về khả năng phải giã từ sâncỏ như nhiều trường hợp bị đứt dây chằng đầu gối khác trong bóng đá Việt Nam”.Tuy nhiên, trước triển vọng tham dự AFF Cup 2010, rất nhiều lần, tiền đạo xứNghệ đã bày tỏ thẳng thắn anh “không hy vọng”.

Bản thân HLV Calisto cũng hiểutâm trạng này của Vinh. Nó không phải sự thoái thác trách nhiệm của một ngôi saosau khi anh ta đã bước lên đỉnh cao trên nấc thang danh vọng. Lẽ đơn giản, vớiloại chấn thương đứt dây chằng đầu gối, cầu thủ phải cần từ 6 - 12 tháng mới cóthể hoàn toàn hồi phục.

Công Vinh sẽ vắng mặt ở AFF Cup?

Công Vinh khó lòng cùng ĐTVN tham dự AFF Cup 2010

Ở trường hợp của Công Vinh, dùđược HN.T&T tạo điều kiện chạy chữa ở mức độ tối ưu nhất, thì sự rút ngắn quátrình vẫn khiến anh phải mất khoảng 6 tháng. Trao đổi thông tin với CLB HN.T&Ttừ Bồ Đào Nha, Công Vinh cho biết anh đã được “bác sỹ Noronha (người trực tiếpthực hiện ca mổ - PV) thông báo không thể nóng vội”. Đến lúc này, những gì CôngVinh làm được mới chỉ là quay lại tập nhẹ và thực hiện một vài động tác tângbóng.

Với tình trạng và kết luận sứckhỏe như vậy thì tiền đạo này không thể mạo hiểm với sự nghiệp của mình. Bảnthân CLB HN.T&T sau khi đã chi vài trăm ngàn USD chạy chữa cho cầu thủ của mìnhcũng khó chấp nhận cho phép Công Vinh vội vàng trở lại thi đấu ở một giải khốcliệt như AFF Cup sau hơn 10 tháng ngồi ngoài sân. Trước đó, chấn thương đứt dâychằng của Công Vinh có nguyên nhân chủ yếu là do tiền đạo này bị quá tải suốt từAFF Cup 2008 đến V-League 2009.

Cái khó có “ló” cái khôn?

Bên lề Cúp bóng đá 1.000 nămThăng Long – Hà Nội, HLV Calisto khi được hỏi về trường hợp Công Vinh tỏ ra dèdặt: “Tôi vẫn chờ Công Vinh. Chúng ta sẽ đợi khi cậu ấy trở về và khám lại chínhxác một lần nữa”. Trên thực tế, theo những nguồn tin thân cận, HLV này đã 3 lầnnói chuyện cùng Công Vinh trong kì nghỉ tại Bồ Đào Nha. Cả 3 lần, HLV Calistođều nói với tiền đạo xứ Nghệ rằng không đảm bảo một suất cho anh trong đội hìnhđội tuyển dự AFF Cup.

Thực tế ấy cũng gần trùng khớpvới thông tin mới phát đi từ HN.T&T rằng Công Vinh gần như chắc chắn không kịptham dự AFF Cup 2010. Việc triệu tập Công Vinh khi anh về nước không nói lênnhiều điều. Nó có thể chỉ là động thái giúp HLV Calisto nắm chắc hơn về khảnăng... mất Vinh tại AFF Cup 2010.

Bởi việc sử dụng một cầu thủ đếngiờ mới có thể tập nhẹ với bóng, đã ngồi ngoài sân hơn 300 ngày liên tục vì chấnthương, trong khi chiến dịch AFF Cup (thời điểm Công Vinh về nước) chỉ còn hơnmột tháng là điều khó ai tưởng tượng nổi.

Nhưng Công Vinh vắng mặt, ĐTVN ítnhiều cũng bị ảnh hưởng. Dù sao, anh vẫn là thủ lĩnh, là chỗ dựa cho các đồngđội trong các giải đấu lớn từ vài năm qua. AFF Cup 2008, chính Vinh đóng vai“người hùng”, với bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở phút cuối cùng củatrận đấu.

Trong tay HLV Calisto hiện tạivẫn còn nhiều tiền đạo chất lượng như Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh. Ở đội hìnhOlympic, những gương mặt tiềm năng có Đình Tùng, Anh Đức, Ngọc Anh. Một khi CôngVinh vắng mặt, HLV Calisto có thể lựa chọn trong những cầu thủ trên. Nhưng aitrong số họ có thể lấp đầy “cái bóng” quá lớn mà tiền đạo xứ Nghệ phủ lên độituyển. Khó nhưng không dễ “ló” cái khôn? 

Hẩm hiu Sỹ Cường  

Trong khi Công Vinh dù chấn thương vẫn được HLV Calisto triệu tập (dù có thể chỉ để đi khám) thì người đồng đội của anh ở HN.T&T, tiền vệ Sỹ Cường lại đón nhận tin buồn bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Sau Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, HLV Calisto đã quyết định trả anh lại CLB. Nguyên nhân chủ yếu được lý giải là do Sỹ Cường không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Theo Quang Huy
Giadinh.net