Chủ đề
Covid-19
Xôn xao hình ảnh bé gái 8 tuổi người đầy máu sau khi lấy mẫu test nhanh COVID-19
Hình ảnh một bé gái 8 tuổi được cho là đang test Covid-19 thì máu từ mũi chảy ra rất nhiều, thấm đỏ khẩu trang, vương ra váy áo, cục bông đang lan truyền rộng trên mạng xã hội.
Mắc COVID-19 nhẹ nhưng hậu covid-19 người bệnh vẫn hụt hơi, khó thở, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân
Hiện nay số số ca mắc COVID-19 trong cả nước đã trên 100.000 ca/ngày. Đáng chú ý, nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 tình trạng bệnh nặng đã giảm, nhưng vẫn có triệu chứng kéo dài tới vài tuần, thực tế đã có trường hợp để lại di chứng nặng nề.
Những lưu ý khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ cao nghi mắc COVID-19 hoặc F0 trở nặng
Khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ cao nghi mắc COVID-19 hoặc F0 trở nặng, cần xử trí thế nào để bảo vệ người nguy cơ, chuyển viện kịp thời các trường hợp trở nặng?
Triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng sương mù não hậu Covid-19: F0 đã khỏi bệnh thử kiểm tra xem mình mắc không
Hội chứng sương mù não hậu Covid-19 là gì? Sương mù não hậu Covid-19 có những triệu chứng phổ biến nào để F0 đã khỏi bệnh xác định tình trạng của mình?...
Ho nhiều sau khi khỏi Covid-19, có phải virus đã lan xuống phổi?
Sau khi khỏi Covid-19, một số người bệnh vẫn có triệu chứng ho. Họ lo lắng dù xét nghiệm đã âm tính vẫn ho như vậy, liệu có phải virus đã lan xuống phổi?
Khi kháng sinh, kháng viêm gây nguy hiểm với F0
Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn tự ý sử dụng những loại thuốc này để điều trị Covid-19, dẫn tới nhiều hệ lụy.
Cả nước thêm 180.558 ca Covid-19, Vĩnh Phúc và Bình Dương tăng mạnh nhất
Bộ Y tế ngày 16/3 công bố 180.558 ca Covid-19 tại 62 tỉnh, TP. Ngoài ra, Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 F0, Thanh Hóa bổ sung 30.155 F0 sau khi rà soát đầy đủ thông tin.
Hà Nội có 26.220 ca Covid-19 mới, còn 657 F0 nặng đang điều trị
Sở Y tế Hà Nội ngày 16/3 công bố 26.220 ca Covid-19 mới, gồm 8.854 F0 cộng đồng và 17.366 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày giảm 488 ca so với hôm qua.
Bé gái ho ra máu, không nói được do mắc Covid-19
Dù trước đó có tiền sử khỏe mạnh, bệnh nhi này vẫn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch cùng kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
PGĐ Bệnh viện Covid-19: Hậu Covid-19 biến chứng nặng là chuyện xa xưa rồi!
Lúc chưa tiêm bao phủ vắc xin, cộng với quá tải y tế thì hậu Covid-19 có thể xảy ra. Hiện nay đã tiêm bao phủ vắc xin toàn dân, chủng Omicron virus chỉ nằm ở cổ họng thì không thể xuống phổi gây xơ phổi.
Tía tô được ví tốt ngang thần dược chữa ho, giải cảm và tăng đề kháng: Ngoài đun nước pha mật ong, dùng theo 3 cách này sẽ giúp F0 nhanh khỏi bệnh
Chuyên gia Đông y cũng phải gật gù trước công dụng của lá tía tô. Nhất là khi áp dụng điều trị F0 tại nhà trong tình hình hiện tại.
Mẹ bỉm gào khóc khi con bị sốt cao do Covid-19: "Em khó khăn lắm mới có bé, em nguyện đổi sức khỏe của mình, xin bác sĩ hãy cứu giúp"
Câu chuyện do bác sĩ Sang kể lại đã khiến không ít người mẹ cảm thấy vô cùng xúc động.
Hậu COVID-19: Hội chứng mệt do rối loạn nội tiết và cách ứng phó
Những triệu chứng dai dẳng hậu COVID-19 và theo chu kỳ vẫn xuất hiện ở không ít người đã vượt qua các tác động cấp tính từ COVID-19.
Trẻ mắc Covid-19 sốt cao, khó hạ nhiệt chưa phải là diễn biến nặng
Con 4 tháng tuổi có biểu hiện sốt, thi thoảng ho, lo sợ con bị viêm phổi, chị Thúy (TP.HCM) lập tức đưa bé đến viện để thăm khám dù biết phải chờ đợi lâu.
Dấu hiệu khi ăn có thể cảnh báo ung thư
Sau khi mắc Covid-19, tôi có cảm giác khó nuốt, chán ăn. Tôi đang gặp di chứng hậu Covid-19 hay bệnh lý nguy hiểm nào khác?
F0 bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng: Cần nhớ 1 thời điểm không nên dùng, 2 sai lầm cần tránh để không "rước bệnh hại thân"
Nhìn chung, F0 có thể uống vitamin C nhưng không nên lạm dụng, đồng thời cần ghi nhớ 1 thời điểm không nên dùng.
F0 uống nước mật ong cực kỳ có lợi: Nếu pha thêm 1 thứ này khi uống thì sẽ thành "thuốc quý" trị ho, tăng cường miễn dịch để chóng hồi phục
Mật ong rất tốt, tuy nhiên nếu được pha thêm 1 trong 3 thứ dưới đây thì chúng còn hiệu quả gấp bội, cực kỳ hữu ích trong quá trình phục hồi cho F0.
Người tái nhiễm nCoV có xu hướng gặp triệu chứng nặng
Thực tế điều trị tại Hà Nội cũng cho thấy mọi lứa tuổi đều có thể tái nhiễm SARS-CoV-2 dù đã có kháng thể với virus.
Hà Nội bỏ quy định hàng ăn, uống phải đóng cửa trước 21h
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày. Người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K.