Chủ đề
COVID-19
Triệu chứng liên quan tới tóc, mắt ở người nhiễm Omicron
Người nhiễm Omicron có thể bị đau mắt sau 2 ngày ủ bệnh và rụng tóc khi gần khỏi.
Cả nước có 6.626 bệnh nhân COVID-19 nặng, 924 ca phải thở máy
Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi đến nay là 1.464.415, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.626.
Đại dịch COVID-19 sắp kết thúc chưa? Bất ngờ với nhận định của chuyên gia Mỹ
Trong bài viết này, các chuyên gia Mỹ phân tích về thời gian COVID-19 không còn là đại dịch mà sẽ chuyển thành bệnh đặc hữu.
Thủ tướng yêu cầu khảo sát việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
TP.HCM phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến chủng Omicron
Từ đầu năm 2022 đến nay, TP.HCM đã phát hiện 11 người nhiễm biến chủng Omicron.
Ngày 6/1, có thêm 16.472 ca COVID-19 mới, riêng Hà Nội 2.716 ca
Tính từ 16h ngày 5/1 đến 16h ngày 6/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó có 10.555 ca trong cộng đồng.
Hà Nội: Phong tỏa một đoạn phố Hàng Vải liên quan 3 ca F0
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phong toả 1 đoạn phố hàng Vải từ ngã 3 giao phố Phùng Hưng kéo dài tới ngã tư phố Hàng Gà vì có liên quan đến 3 ca dương tính SARS-CoV-2.
Bộ Y tế: Nguy cơ Omicron lây lan ra cộng đồng là rất lớn
Bộ Y tế nhận định thời gian tới, nước ta có thể tiếp tục ghi nhận người nhập cảnh mắc biến chủng Omicron.
Nhóm người nếu mắc COVID có nguy cơ trở nặng rất nhanh: Vẫn nhiều người chưa tiêm vắc xin
Đa số các thai phụ nhiễm Covid-19 tới BV Phụ sản Hà Nội theo dõi điều trị chưa tiêm vắc xin.
Chuyên gia: Hà Nội cấm bán hàng ăn tại chỗ để chống dịch là vô tác dụng
Chuyên gia chỉ ra nhiều bất cập liên quan đến việc Hà Nội liên tục thay đổi quy định bán hàng ăn uống, khiến các hộ kinh doanh mệt mỏi khi phải chạy theo.
Cảnh báo đáng ngại về Flurona, tình trạng mắc COVID-19 và cúm cùng lúc có thể gây thảm họa
"Flurona" là một thuật ngữ được đặt ra để mô tả tình trạng nhiễm COVID-19 và cúm cùng lúc. Chuyên gia nói Flurona có thể là "thảm họa với hệ thống miễn dịch".
Ngày 5/1, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 2.506 ca mắc Covid-19 mới, 594 ca tại cộng đồng
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo từ 18h ngày 4/1 đến 18h ngày 5/1 ghi nhận 2.506 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 594 ca tại cộng đồng, 1.878 ca tại khu cách ly.
Ngày 5/1, cả nước có thêm 17.017 ca COVID-19 mới, tăng 2.168 ca so với ngày trước đó
Tính từ 16h ngày 4/1 đến 16h ngày 5/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 12.299 ca trong cộng đồng.
Nhiễm Omicron có dấu hiệu gì, trải qua những giai đoạn nào?
Các nghiên cứu cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác, nhưng lại có thời gian ủ bệnh ngắn hơn.
WHO công bố thêm thông tin về biến thể Omicron
Ngày 4/1, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Abdi Mahamud cho biết ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra những triệu chứng nhẹ hơn các biến thể đã được phát hiện trước đó của virus SARS-CoV-2.
Có nên nghĩ 'ai rồi cũng thành F0'?
Một số người đang có tâm lý ai rồi cũng thành F0 hoặc sống trong trạng thái phập phồng lo sợ, không biết khi nào thì đến lượt mình mắc Covid-19.
Sai lầm tai hại khi dùng thuốc hạ sốt ở bệnh nhân COVID-19: Chuyên gia chỉ cách dùng đúng
Việc sử dụng thuốc hạ sốt ở bệnh nhân COVID-19 cần phải làm đúng theo chỉ định của bác sĩ để tránh những biến chứng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.
Biến thể Omicron ít nguy hiểm nhưng lan rộng thì hậu quả khôn lường
Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4-1 cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron đang ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.
Sốc với tâm lý nhiều người nghĩ nên nhiễm Covid-19 để "bất tử": Khỏi bệnh rồi mới hoảng sợ vì di chứng quá nặng nề
Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, không chỉ có tâm lý xác định sẽ mắc Covid-19, nhiều người còn mong nhiễm bệnh trước thời điểm Tết Nguyên Đán để có thể ăn Tết thoải mái hơn, nhiễm rồi sẽ "bất tử với Covid-19"…