![]() |
Từ ngày 11/3, mọi chuyến bay thương mại ra vào Crimea đều bị hủy bỏ. |
Trong
động thái mới nhất, chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine đã
quyết định đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay thương
mại, ngoại trừ các chuyến bay tới Mátxcơva.
“Việc
kiểm soát không lưu cũng như tất cả các đường bộ đã được triển khai
trên toàn Crimea nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan từ Kiev tràn về”,
một sĩ quan quân đội Crimea nói với báo giới.
Quyết
định bất ngờ này của Crimea đã khiến một máy bay của Ukraine phải quay
đầu trở lại nơi xuất phát khi bay từ Kiev tới Simferopol, thành phố
chính của bán đảo Crimea.
“Chính
quyền Crimea đã đóng cửa không phận nên máy bay của chúng ta sẽ phải
quay lại. Sẽ không có bất kỳ chuyến bay nào tới Crimea cho tới thứ Hai
tuần sau”, cơ trưởng của chuyến bay thông báo với các hành khách.
Cùng
ngày, trong một động thái cứng rắn khác, các nghị sĩ Crimea cũng đã bỏ
phiếu thông qua "tuyên bố độc lập cho Crimea và thành phố Sevastopol” để
trả đũa việc Quốc hội Ukraine trước đó cảnh báo sẽ giải tán Nghị viện
Crimea nếu không hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý và đặt ra thời hạn chót cho
việc này là vào ngày 12/3 tới.
Quyết định được Quốc hội Crimea thông qua với 78 phiếu thuận trên tổng số 81 nghị sĩ có mặt.
Cũng
tại cuộc họp, các nghị sĩ Crimea khẳng định quyết tâm sẽ vẫn tiến hành
cuộc trưng cầu dân ý về tương lai chính trị cho mình vào ngày Chủ nhật,
16/3, đồng nghĩa với việc phớt lờ thời hạn chót 12/3 do Quốc hội Ukraine
đặt ra.
Ngoài
ra, chính quyền tự trị Crimea cũng đang có ý định quốc hữu hóa hạm đội
hải quân Ukraine tại Sevastopol, các tàu của Công ty cổ phần quốc gia
Chornomornaftohaz cùng hệ thống các trạm điện sử dụng năng lượng Mặt
trời.
"Nếu
cuộc trưng cầu dân ý cho phép Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, hạm
đội Ukraine ở Sevastopol sẽ trở thành một phần của lực lượng vũ trang
Nga", hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Thủ tướng Crimea Sergey Aksenov
nói sau khi cho biết sẽ có thêm nhiều chủ thể khác của Ukraine cũng được
quốc hữu hóa.
Những
động thái này của chính quyền và Quốc hội Crimea càng khiến tình hình
tại đây thêm căng thẳng, nhất là trong bối cảnh cả Kiev và phương Tây
đang ra sức phản đối việc Crimea ly khai khỏi Ukraine.
Thủ
tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt các
biện pháp trừng phạt Nga từ ngày 17/3 do Mátxcơva đã can thiệp vào công
việc nội bộ Ukraine.
"Trên
thực tế một quyết định đã được (EU) đưa ra và điều đó sẽ bắt đầu áp
dụng từ ngày 17/3", ông Tusk nói trong một cuộc họp báo.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cũng loan báo khởi động cuộc tập trận ở Ba Lan với sự tham gia của các máy bay Mỹ.
Theo
các nguồn tin thận cận, mặc dù thời tiết xấu khiến NATO phải hoãn cuộc
tập trận ở Biển Đen trong 12 giờ song các nội dung diễn tập máy bay cất
cánh vẫn được thực hiện theo lịch tại căn cứ không quân Lask ở miền
Trung Ba Lan với sự tham gia của 4 chiếc F-16.
Dự
kiến, Mỹ sẽ cử một máy bay vận tải Hercules và ít nhất 12 máy bay tiêm
kích F-16 cùng 300 lính tham gia các nội dung tập trận trong ngày 13/3.
Trong khi đó, từ ngày 10/3, NATO đã cử máy bay trinh sát đến Ba Lan và Romania để giúp theo dõi cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Các
máy bay này xuất kích từ hai căn cứ Geilenkirchen ở Đức và Waddington ở
Anh. Với việc đưowjc trang bị hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không
(AWACS), các máy bay được lệnh bay ở độ cao 9.000 m với tầm quét của
radar rộng tới 312.000 km2 để phát hiện các mục tiêu di chuyển ở tầm
thấp.
Một
phát ngôn viên của NATO cho biết các đại sứ của liên minh quân sự lớn
nhất thế giới này đã "bật đèn xanh" cho việc tiến hành các chuyến bay
AWACS theo khuyến nghị của Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng không
quân Mỹ Philip Breedlove.
Theo Vũ Anh (Dân Trí)