“Tại
sao phải suốt ngày tranh chấp, yên ổn hòa bình với nhau không được
sao”; “Đại diện chính quyền 2 nước có thể ngồi lại và cùng thảo luận.
Chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế”; “Phải chăng chính quyền ta
đang nghĩ rằng chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn. Dùng
sức mạnh của mình thay cho tôn trọng các nước khác là một điều không
nên”… Đó là một số ý kiến “trái chiều” so với động thái của giới chức
nước này.
Một
số cư dân mạng Trung Quốc còn “vạch áo cho người xem lưng”, chẳng hạn
như Fanfanhe. Người này viết: “Mọi người đều thấy rõ rằng lần này Trung
Quốc chủ động gây chuyện, người Việt Nam tố cáo ra quốc tế. Ấy vậy,
Trung Quốc lại giả bộ bị bắt nạt, nói bị tàu Việt Nam tông húc”.
|
Một số cư dân mạng cho rằng Bắc Kinh mới là người gây rối. Ảnh: NHJD.NET |
Bình
luận đó cũng tương tự như ý kiến của Xianrenruyuan. Cư dân mạng này
viết: “Tàu Việt Nam bị húc, phía ta toàn là tàu chiến hoán cải thành hải
giám. Vậy mà toàn thấy đưa tin “bị khiêu khích, bị bắt nạt””. Một số
bình luận cay đắng thừa nhận là Trung Quốc đang bắt nạt người Việt Nam.
Nói về cái gọi là "đường lưỡi bò", M Henri Day nói rằng do tính chất cực
kỳ phức tạp và chồng chéo của những tuyên bố, các bên liên quan cần
phải ngồi xuống và thương lượng.
Theo trang tin 47 News, Trung Quốc bắt đầu chế độ kiểm soát bình luận độc giả và xóa nhiều bài viết cũng như các bình luận bị cho là nhạy cảm vào ngày 8-5 để kiểm soát dư luận trong nước.
Theo H.Bình (Nld.com.vn)