
Một cụ ông 70 tuổi gần đây phát hiện chân trái thường xuyên run rẩy không kiểm soát khi đi lại, kèm theo cảm giác yếu sức rõ rệt. Gia đình thấy vậy cảm thấy không ổn, nhưng lại nghĩ người già tuổi cao, vốn dễ gặp các vấn đề thoái hóa thần kinh hoặc yếu cơ, nên không đặc biệt để tâm.
Không ngờ một tuần trôi qua, tình hình hoàn toàn không cải thiện, ông liền đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra đây không phải là lão hóa đơn thuần, mà là "đột quỵ cấp tính".
Không phải chỉ "méo miệng, liệt tay" mới là đột quỵ
Ấn tượng của đa số mọi người về đột quỵ thường dừng lại ở các triệu chứng điển hình như một bên mặt đột nhiên méo xệch, tay chân mềm rũ, nói đột ngột líu nhíu không rõ.... Bác sĩ cảnh báo, biểu hiện của đột quỵ thực ra rất đa dạng. Những trường hợp như cụ ông này, với triệu chứng chính là run một bên, co giật cơ hoặc cử động không kiểm soát, thuộc về "triệu chứng đột quỵ không điển hình" tương đối hiếm gặp.
Bác sĩ cho biết, cụ ông do có vấn đề mỡ máu cao nhiều năm, mạch máu vốn đã khá yếu. Lần này biểu hiện "chân trái run, yếu sức" thực chất là một dấu hiệu của đột quỵ. Điều đặc biệt là ông không xuất hiện các triệu chứng đột quỵ điển hình, nên gia đình ban đầu không cảnh giác, suýt nữa đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất.
Tình trạng này rất dễ bị chẩn đoán nhầm, vì run không tự chủ một bên chi dễ khiến người ta liên tưởng đến bệnh Parkinson, cường giáp hoặc đường huyết bất thường, dẫn đến trì hoãn việc điều trị. Bác sĩ nhấn mạnh, chỉ cần cơ thể đột nhiên xuất hiện các bất thường về vận động "một bên" không tự chủ, yếu sức kéo dài hoặc co giật cơ, cần phải cảnh giác cao độ, vì tất cả những biểu hiện này đều có thể liên quan đến đột quỵ.

Ngoài ra, cần phải quan sát:
Mặt: Quan sát khuôn mặt có bị méo xệch, mất cân đối không.
Tay: Kiểm tra bằng cách giơ tay, xem cánh tay có bị yếu, không giơ cao được không.
Lời nói: Nói chuyện có bị líu nhíu, nói không rõ, thậm chí không thể diễn đạt không.
Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào ở trên, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.
Ngoài việc nắm bắt thời gian vàng trong giai đoạn cấp tính để đưa đến bệnh viện, việc phòng ngừa hàng ngày mới là nền tảng để giảm nguy cơ đột quỵ. Bác sĩ nhắc nhở, những nhóm đối tượng nguy cơ cao như người rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, mỡ máu cao và tiểu đường càng phải thay đổi lối sống để phòng ngừa đột quỵ.
1. Chế độ ăn uống cân bằng
Ăn ít thực phẩm chiên rán, nhiều muối, nhiều đường để tránh tăng gánh nặng cho mạch máu; Ăn nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hát, bổ sung đủ chất xơ để giúp ổn định đường huyết và mỡ máu.
2. Vận động điều độ
Mỗi tuần ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình như đi bộ nhanh, bơi lội...
3. Kiểm tra sức khỏe định kỳ
Đối với người có rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, càng phải theo dõi định kỳ, nắm bắt sự thay đổi của huyết áp, đường huyết, mỡ máu, và điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ.
4. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia
Nicotine trong thuốc lá làm co mạch máu, dẫn đến tăng nguy cơ huyết áp cao và dễ hình thành cục máu đông; Rượu bia gây rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, tổn thương cơ tim... cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường