PGS-TS sinh họcHà Đình Đức cho biết từ nhiều năm nay cụ rùa ngàn năm tuổi ở hồ Gươm luônđối mặt với quá nhiều nguy cơ dẫn tới thương tích đầy mình. Trước mắt, phảitiêu diệt rùa tai đỏ để bảo vệ hồ Gươm và sự sống còn của cụ rùa.
Trích dẫn nội dung trong cuốn sách Rùa thế giớicủa tác giả Carl H. Ernst và Roger W. Barbour xuất bản năm 1989, ông Hà ĐìnhĐức cho biết nhiều người chưa hiểu hết tác hại do rùa tai đỏ gây nên. “Khinhỏ chúng ăn động vật, lớn hơn có thể ăn thực vật. Theo nghiên cứu của tôi,chúng đã ăn hết tảo tạo màu xanh của hồ Gươm và đang trở thành nguy cơ lớnnhất ảnh hưởng đến sự sống chết của cụ rùa” - ông Đức nói.
Biết trước mà...bó tay
Ông Đức cho biết hồ Gươmcó 4 cụ rùa nhưng đến nay chỉ còn một cụ và từ nhiều năm nay cụ rùa luônđối mặt với quá nhiều nguy cơ dẫn tới thương tích đầy mình. Theo ôngĐức, rùa tai đỏ xuất hiện từ năm 1997 qua tấm ảnh do một nhân viên côngtác tại Bưu điện Hà Nội cung cấp cho ông. Sau một thời gian nghiên cứu,đến năm 2004, ông Đức và cộng sự đã tiến hành đo 5 điểm dọc từ đảo Ngọcra gò Rùa và phát hiện mực nước hồ Gươm giảm đến mức báo động, trungbình chỉ từ 0,7 - 0,9 cm, nhiều nơi chỉ khoảng 0,5 - 0,6 cm; nhiều chỗcụ rùa bơi sục cả bùn.
![]() |
Cụ rùa duy nhất tại hồ Gươm đang bị khá nhiều vết thương. Ảnh: C.T.V |
“Tháng 4-2004, tôi đượcUBND quận Hoàn Kiếm mời họp về rùa tai đỏ. Thời điểm đó, tôi đã khẳngđịnh loại này không xuất phát từ bản địa mà là sinh vật ngoại lai đãđược Hiệp hội Quốc tế về thiên nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên đưatên vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm hại. Chính vì thế phải tiêudiệt rùa tai đỏ để bảo vệ hồ Gươm và sự sống của cụ rùa ngàn tuổi”. ÔngĐức nhớ lại và cho biết hội nghị đã có báo cáo UBND TP Hà Nội thống nhấtphương án xây dựng chương trình diệt rùa tai đỏ ở hồ Gươm nhưng đến nayrùa tai đỏ vẫn đang sinh sôi.
Ông Đức cho rằng sau khiăn rất nhiều tảo trong hồ, việc kiếm tìm thức ăn trở nên khó hơn đối vớirùa tai đỏ và có thể chúng đã quay sang tấn công, gặm nhấm cụ rùa hồGươm (thuộc loại mai mềm).
Bỏ ngỏ sức khỏecụ rùa
Ông Hà Đình Đức cho biết:“Bức ảnh về chấn thương của cụ rùa được chụp và công bố trên báo mạngmới đây có thể coi là hình ảnh sốc nhất đối với tôi trong suốt 20 nămtheo dõi, nghiên cứu về rùa hồ Gươm. Cụ rùa tuổi cao sức yếu nếu khôngđược bảo vệ có thể tử nạn bất cứ lúc nào”.
Giám đốc Sở Khoa học –Công nghệ Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nộiđề xuất áp dụng phương pháp xử lý vấn đề rùa tai đỏ tại hồ Gươm. Hiệnchưa có giải pháp điều trị vết thương cho cụ rùa. “Đây là vấn đề nhạycảm nên cần nghiên cứu kỹ lưỡng” - ông Rao nói. Còn theo bà Lê ThanhHiếu, Phó Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội:“Chúng tôi mới chỉ trình phương án lên TP, còn thực hiện bằng cách nàovà vào thời gian nào thì vẫn đang chờ. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trungtuyên truyền cho người dân về tác hại của rùa tai đỏ và nếu họ tiếp tụcthả rùa tai đỏ xuống hồ sẽ gây mối nguy hại rất lớn”.
|
Theo Thế Kha
Người lao động