Nhà là nơi để thư giãn và tận hưởng
thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, tai nạn vẫn có thể xảy ra, đặc biệt
là với những trẻ trong độ tuổi thích khám phá những điều mới mẻ.
Bài viết sẽ đề cập tới những vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến an toàn cho bé để bố mẹ luôn cảnh giác hơn giúp trẻ vui chơi an toàn và lành mạnh khi ở nhà.
1. Những cục pin nhỏ

Đồ chơi là vật dụng khá phổ biến có chứa những cục pin nhỏ.
Trẻ
nhỏ thường thích khám phá. Khi chúng tìm thấy điều gì mới mẻ điều chúng
làm đầu tiên sẽ là… bỏ vào miệng. Các thiết bị điện tử ngày nay lại
được thiết kế nhỏ gọn. Pin điện tử thường có trong rất nhiều các thiết
bị trong nhà như điều khiển từ xa, máy tính, đồng hồ, đồ chơi, thiệp
chúc mừng có nhạc…
Pin
thường qua hệ tiêu hóa mà không gây tai nạn. Nhưng nếu pin bị mắc lại ở
thực quản, dạ dày hoặc ruột, dịch pin ăn mòn sẽ gây tổn thương niêm mạc
gây loét. Chưa kể, pin cứng và kích thước khá lớn có thể khiến trẻ bị
ngạt.
Ở
Mỹ mỗi năm có hơn 2.800 trẻ em phải điều trị tại phòng cấp cứu sau khi
nuốt phải pin. Như vậy cứ 3 giờ lại có một đứa trẻ vô tình nuốt phải pin
không an toàn. Số trẻ bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong do pin đã tăng gấp chín lần trong thập kỷ qua.
2. Dây kéo rèm

Dây kéo rèm có thể vô tình thít cổ bé khi đang đùa nghịch ở gần.
Rèm
cửa sổ là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Chúng được thiết
kế có dây kéo để thuận tiện cho việc sử dụng. Nhưng đây cũng chính là
thủ phạm gây tan nạn cho trẻ. Vì dây kéo thường ở vị trí thấp và vừa với
tầm với của trẻ.

Theo
số liệu tổng hợp của Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng (Mỹ) (CPSC), ít
nhất 332 trẻ em, hầu hết là dưới 2 tuổi đã từng bị siết cổ bằng dây kéo
rèm cửa sổ trong suốt 30 năm qua. 165 đã từng bị thương trong đó có một
số trẻ bị tổn thương não vĩnh viễn hoặc tổn thương tứ chi cần chăm sóc
suốt đời.
3. Nút nhựa bịt ổ điện

Trẻ thường dùng tay không để cạy, khám phá ổ điện.
Nút nhựa bịt ổ điện là dụng cụ bảo vệ để tránh trẻ chọc tay, nghịch vào ổ điện nhưng nó không hẳn là giải pháp an toàn.
Bởi vì trẻ con với trí tò mò khi thấy những chiếc nút này thường hí
hoáy khám phá. Theo số liệu của Quỹ An toàn điện quốc tế 100% trẻ em ở
độ tuổi từ 2-4 có thể tháo nắp nhựa bịt ổ cắm điện trong vòng 10 giây.
Các
con số thống kê được của tổ chức này cũng cho thấy có đến 7 bé phải
nhập viện cấp cứu mỗi ngày vì các thương tích nghiêm trọng liên quan đến
ổ cắm điện bao gồm cả bị điện giật và bỏng. Những vật dụng mà trẻ
thường xuyên chọc vào ổ cắm điện là ngón tay, chìa khóa, và kẹp tóc...
4. TV màn hình phẳng

Theo
số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng (Mỹ) vào tháng
1/2015 có đến 41% các vụ tai nạn rơi đồ liên quan đến TV và 65% trong số
đó tử vong. Nhưng theo số liệu thống lê của Tổ chức an toàn cho trẻ em
thế giới (Safe Kids Worldwide) thì 48% số phụ huynh thừa nhận họ không
lắp dây bảo hiểm cho ti vi hoặc các đồ dùng khác trong nhà.
Trẻ
có thể sẽ bị tử vong hoặc bị thương nặng khi với những tivi. Sức nặng
của TV rơi xuống từ độ cao trung bình có thể tạo nên trọng lực hàng ngàn
cân, gấp 10 lần cú va đập của hai vận động viên bóng bầu dục. Cách tốt
nhất là hãy gắn chặt ti vi vào tủ hoặc trên tường bằng các thiết bị an toàn khi nhà có trẻ nhỏ.
5. Cửa sổ hoặc ban công căn hộ cao tầng

Nếu
bạn đang sống trong một căn hộ chung cư cao tầng thì cửa sổ mở hoặc ban
công là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Bởi vì khung cảnh
ngoài cửa sổ và ban công luôn kích thích trí tò mò và sự khám phá của
trẻ.
Theo số liệu của tổ chức Tổ chức an toàn
cho trẻ em thế giới, trong số đó, có khoảng 150 trẻ tử vong vì leo xuống
giường rồi lần ra cửa sổ để hóng bố mẹ về.
Cách
tốt nhất là bạn nên làm khung, hàng rào chắn phù hợp cho tất cả cửa sổ,
ban công, không nên bế trẻ nhỏ lại sát ban công hoặc cửa sổ.
Điều này kích thích trẻ tò mò hoặc muốn khám phá và trẻ sẽ cố gắng lại gần những khu vực này khi không có người lớn bên cạnh.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ