Sau một thời gian im lặng về "nghi án sữa dê Trung Quốc giả Pháp", Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã lên tiếng về việc này.
Sau một thời gian im lặng về "nghi án sữa dê Trung Quốc giả Pháp", Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã lên tiếng về việc này.
Vài
ngày trước, trên một diễn đàn, một nick tên là Galaxie đã phản ánh về
việc sau khi con con trai mình dùng sữa dê Danlait 2 tháng thì bé bị sụt
cân, trước bé 7 tháng đã 12kg, nhưng nay gần 9 tháng mà bé mới được
11,5kg và bé bị mọc răng chậm, thiếu canxi, mặt mày hốc hác, sốt liên
tục 4 ngày trời...
Theo thông tin trên hộp sữa thì
sữa Dailant có được sản xuất tại Pháp và do công ty TNHH Mạnh Cầm phân
phối độc quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, nick này cho biết là nhiều bạn bè
đang sống Pháp khẳng định ở Pháp không bày bán loại sữa này.
Những dòng lo lắng của nick Galaxie
Những thông tin về việc sữa dê Danlait như thế này trên mạng làm công chúng hoang mang.
Sau
đó, nick trên đã xem kỹ sữa dê Danlait mà con mình đang ăn và thấy
rằng: "Có nhiều dấu hiệu khác thường mà sau khi tìm hiểu như hạt sữa có
độ size, màu sắc khác nhau...".
Galaxie cũng
tố website tại Pháp của sữa dê Danlait "có vẻ hơi sơ sài và thiết kế lỗi
nhiều, kiểu website làm vội. Nhìn giao diện và cách chụp hộp sữa thì
thấy vô cùng amateur và không chuyên nghiệp. Ví dụ các sản phẩm chính
hãng thì ít nhất hình chụp của sản phẩm luôn được chụp tách nền trắng
hoặc dựng 3D, đằng này hình ảnh sản phẩm trên site chính hãng thì là ảnh
kiểu chụp bằng điện thoại, trông rất thiếu chuyên nghiệp".
Bên
cạnh đó, trên một facebook, một blogger lấy tên là Ki Yi còn đưa ra
thông tin làm nhiều người kinh hãi khi cho rằng sữa này được sản xuất
theo đơn đặt hàng của... Trung Quốc. Blogger này viết rằng: "Sau khi tìm
hiểu thông tin trên trang website được cho là của nhãn hàng này tại
Pháp: https://danlait.fr/, em họ của chồng tớ đã liên hệ với nhãn hàng và
nhãn hàng khẳng định một điều rằng: họ sản xuất sữa theo đơn đặt hàng
của Trung Quốc".
Công
thông tin điện tử của Cục An toàn Thực phẩm đăng bài viết khẳng định
sữa dê Danlait được sản xuất tại Pháp và không liên quan tới Trung Quốc
cũng như bảo đảm chất lượng của loại sữa này.
Blogger
này cho biết thêm: "Công ty sản xuất sữa thừa nhận rằng: Công ty không
chịu trách nhiệm về Danlait. Và đây là loại sữa xuất ra thị trường nước
ngoài, không bán trong nội địa Pháp".
Những
thông tin trên gây chấn động cho những bà mẹ trẻ ở Việt Nam. Nó đã được
phát tán nhanh chóng trên các diễn đàn và là vấn đề "hot" những ngày
này.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 20/2, Cục An
toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc. Trên cổng thông tin điện tử của
Cục vừa đăng bài viết với nhan đề "Thông tin về sản phẩm sữa dê Danlait
có xuất xứ từ Pháp".
Bài viết này khẳng
định sữa dê Danlait do công ty TNHH Mạnh Cầm nhập khẩu từ Pháp đã được
Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ngày
17/1/2012 và tất cả các sản phẩm sữa dê Danlait được nhập khẩu về Việt
Nam đều đã có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu cho từng lô hàng gồm có: Phiếu
kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất đi theo lô hàng, Tờ khai hải quan
điện tử đã được hoàn tất thủ tục Thông quan; Giấy chứng nhận lưu hành tự
do của sản phẩm; Danh sách các mặt hàng nhập khẩu; Chứng nhận nguồn gốc
xuất xứ từ Pháp (CO); và đã được các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất
lượng do Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng và Trung tâm Thú y vùng II
kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đạt về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
theo đúng quy định đối với từng lô hàng.
Website của sữa Danlait ở Việt Nam.
Cuối
cùng, bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục An toàn Thực
phẩm (Bộ Y tế) khẳng định sữa dê Danlait do công ty Mạnh Cầm phân phối ở
Việt Nam không liên quan tới... Trung Quốc. Kết bài viết trên có đoạn:
"Các sản phẩm sữa dê nói trên do Công ty TNHH Mạnh Cầm nhập khẩu đều có
nguồn gốc xuất xứ từ Pháp, ghi nhãn tiếng Pháp và có nhãn phụ tiếng Việt
theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mặt khác, từng lô sản phẩm
đều được kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch
thú y. Chưa có dấu hiệu doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm sữa dê từ Trung
Quốc như các trang điện tử đã nêu".