So với nhà xã hội, các chủ đầu tư nhà thương mại đã tỏ ra nhạy bén hơn khi đi trước một bước, tung ra lãi suất vay tiền mua nhà 0%, liên tục hạ giá nhà xoay quanh mốc 500 triệu...
Nhà thương mại đang chuyển hướng về phân khúc bình dân kèm ưu đãi lãi suất và liên tục hạ giá nhà
Lãi suất 0%
Cơn sốt giảm giá nhà thương mại được duy trì suốt
từ nửa đầu năm ngoái và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khởi đầu cho trào
lưu này là dự án giá 10 triệu tại khu vực phía Bắc, sau đó mở rộng và
thành phong trào rầm rộ tại phía nam với các dự án nhà diện tích dưới
70m2 giá trên dưới 15 triệu.
Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường đang lâm vào
tình thế chờ đợi, doanh nghiệp chờ cơ chế tháo gỡ nhà nước, người dân
chờ lãi suất giảm thì các chủ đầu tư nhà thương mại đã tỏ ra nhạy cảm
với thời cuộc khi tung hàng biện pháp ưu đãi tối đa cho người mua nhà.
Tại TPHCM có hàng loạt dự án tung ra chính sách bán
hàng hỗ trợ lãi suất 0% như Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
(Thuduc House) lãi suất là 0%. Tương tự, chủ đầu tư dự án căn hộ The
Eastern (quận 9) cũng đưa ra chính sách, khách hàng đóng 40% tổng giá
trị là nhận căn hộ vào ở, số tiền còn lại công ty sẽ hỗ trợ lãi suất 0%
trong vòng hai năm.
Ở phía bắc, một chủ đầu tư tại huyện Từ Liêm cũng
đã bắt đầu cuộc chạy đua giảm lãi suất khi tuyên bố cũng hạ lãi suất về
0% trong vòng một năm.
Trong khi đó, cần nhắc lại rằng mức lãi suất 6% như
kỳ vọng của người mua nhà xã hội mới chỉ được bộ Xây dựng đồng tình
trình Thủ tướng quyết định.
Trao đổi với PV Dân trí cách đây không lâu, Thứ
trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết về mức lãi suất ưu đãi lãi suất cho
người mua nhà xã hội, bộ Xây dựng có chủ trương cần chọn phương án rõ
ràng hơn: hoặc là duy trì lãi suất 6% trong tối thiểu 10 năm, hoặc lãi
suất 6% trong 3 năm đầu, sau đó điều chỉnh nhưng ở mức bằng 50% so với
lãi vay thương mại trên thị trường.
Giá nhà quanh mốc 500 triệu
Ngoài băn khoăn về lãi suất đã được chủ đầu tư đưa
về mức vay không cần trả lãi trong thời gian từ một tới hai năm thì giá
nhà liên tục giảm để vừa hơn với tui tiền người mua. Một trào lưu mới
với giá nhà chỉ xoay quanh mốc 500 triệu đang được hình thành.
Tại phía nam, công ty cổ phần đầu tư và phát triển
địa ốc Khang Gia tham gia thị trường với 300 căn hộ của dự án Lucky
Apartment tại quận Tân Phú và 320 căn của dự án Khang Gia tại quận Gò
Vấp. Mỗi căn hộ của dự án Khang Gia tại quận Gò Vấp có giá bán trên 500
triệu đồng/căn (chưa bao gồm VAT).
Bên cạnh đó, loại hình căn hộ mua bán có thời hạn,
hay cho thuê dài hạn nhắm vào phân khúc khách hàng dưới 500 triệu như dự
án Lê Thành Twin Towers tại quận Bình Tân, TP.HCM. Với tiêu chí bình
dân, Công ty Lê Thành lên phương án cho thuê căn hộ tại dự án Lê Thành
Twin Towers trong 49 năm với giá 350 triệu đồng.
Tại phía bắc, Đất Xanh Miền Bắc vừa mở bán dự án có diện tích vừa và nhỏ, các căn hộ tại đây giao động trong khoảng 500 triệu đến 800 triệu đồng cho một căn hộ có diện tích từ 46,9m2 đến 69,6m2 (đã bao gồm VAT).
Cú hích có lợi cho người mua
Theo ông một Phó Chủ tịch của Tổng hội Xây dựng
Việt Nam thì hiện nay đang có hiện tượng người dân so sánh giữa nhà xã
hội và nhà thương mại bình dân.
Nói về các hiện tượng giảm giá sâu và đẩy lãi suất
về mức 0% của các chủ đầu tư nhà thương mại, vị chuyên gia này bày tỏ
doanh nghiệp nhà thương mại phải tự bỏ nguồn vốn tự có để làm ăn nên họ
cần bán hàng. Bán được hàng có thể lỗ nhưng họ cần tiền để trả lãi ngân
hàng và duy trì sự sống của doanh nghiệp.
“Nhà xã hội không mất tiền đất, được ưu đãi vốn,
lại có đầu ra tương đối đảm bảo nhưng các doanh nghiệp vẫn nấn ná chờ
đợi ưu đãi thêm nữa. Khi nhà thương mại hạ lãi suất, giảm giá bán là cú
hích có lợi cho người mua nhà. Nó cũng thúc giục các nhà quản lý và các
tổng công ty xây dựng nhà nước phải khẩn trương hơn.”, vị chuyên gia
bình luận.
Còn ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất
Lành, người nhiều lần có những đề xuất kiến nghị cứu thị trường cho
rằng, trên thực tế, nhiều DN chưa cần cơ chế ưu đãi đã triển khai sản
phẩm nhà giá rẻ.
“Nếu Nhà nước cho xây dựng nhà ở xã hội theo phương
thức thương mại thì nhiều dự án có cơ hội chuyển đổi để biến nhà giá
trung bình thành nhà giá rẻ. Như vậy, Nhà nước, DN và người mua cùng có
lợi”, ông Đực nói.
Theo Dân Trí