Cách “vạch mặt nhau” hậu chia tay đã và đang trở thành những sản phẩm bi hài thời công nghệ số. “Giải tỏa tâm lý” đâu không thấy, chỉ thấy giới trẻ “rước họa vào thân”...
Tung ảnh chăn gối, lên mạng chửi tục
Từ đầu năm 2014 đến nay, facebook – vốn là mạng xã hội phát triển nhất ở Việt Nam lại được dịp thể hiện sức ảnh hưởng của mình đến giới trẻ khi hàng loạt những vụ chia tay rồi nói xấu nhau được đăng lên và trở thành diễn đàn bất tận của các “cư dân mạng”.
Chuyện yêu nhau rồi thể hiện tình cảm mặn nồng trên facebook, thậm chí thể hiện quá đà bằng cách tung ảnh nóng và clip nóng đã trở thành chuyện thường ngày. Còn chuyện sau khi chia tay, lên mạng chửi bới, thóa mạ và làm nhục danh dự của nhau cũng đang trở thành trào lưu “hot” trong giới trẻ. Ít lâu lại có một vụ lùm xùm, nữ sinh Hà Nội gây sốc bằng một chia sẻ rất dài kể lể về sự “ăn bám” của bạn trai trong suốt quá trình yêu nhau, bạn gái khác bức xúc tố người yêu cũ đòi 700.000 đồng sau khi chia tay hơn một năm. Đặc biệt hơn, một bạn gái còn công khai những tin nhắn giữa mình và bạn trai về việc bạn trai không chịu trả tiền nhà nghỉ rồi đến lúc mình “lỡ” mang thai cũng không được chi trả tiền nạo phá. Đáp lại những lời cáo buộc đó, các “nạn nhân” cũng đua nhau giải trình trên facebook cá nhân, khiến cho cuộc chia tay trở thành một vở kịch bi hài khiến nhiều “khán giả bất đắc dĩ” ngán ngẩm.
Thỏa mãn hay lầm đường?
![]() |
Ảnh minh họa |
Thế nhưng nhiều sự việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày, khi các bạn trẻ dần quên mất nguyên tắc sống được đúc kết từ lâu đời: “Xấu che, tốt khoe”. Một số bạn trẻ còn “vin cớ” học theo những người nổi tiếng để cư xử thiếu chín chắn như vậy sau khi chia tay. Người yêu của ca sĩ A tiết lộ “tình phí” gây sốc trong thời gian hẹn hò, siêu mẫu B tố chồng ngang nhiên cặp kè với bạn thân…
Đưa chuyện riêng tư của mình lên mạng xã hội đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hứng chịu “búa rìu dư luận”, thế nhưng nhiều bạn trẻ chỉ hành động bốc đồng mà không đủ bản lĩnh để chấp nhận sự tổn thương do chính mình gây ra. “Chưa cần xét đến nguyên nhân lỗi tại ai, riêng việc đưa chuyện của mình lên mạng xã hội đã là không khôn khéo. Khi hành động bồng bột như vậy, các bạn trẻ tìm kiếm một sự giải tỏa về tâm lý, đồng thời muốn lôi kéo sự ủng hộ của nhiều người, nhưng thực tế thường diễn ra trái ngược.
Theo Tuổi trẻ thủ đô