Ngay sau vụ tẩu thoát thành công của "gã lùn" Mexico, thông tin về cuộc sống, sự nghiệp cầm đầu đường dây buôn bán ma túy của Guzman đã trở thành chủ đề được báo chí khai thác.
Ngay sau vụ tẩu thoát thành công của "gã lùn" Mexico, thông tin về cuộc sống, sự nghiệp cầm đầu đường dây buôn bán ma túy của Guzman đã trở thành chủ đề được báo chí khai thác.
Vào tối ngày hôm 1/7, giới chức Mexico cho biết Guzman - người sáng lập và đứng đầu băng đảng ma túy Sinaloa, một trong những tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất Mexico từ cuối thế kỷ 20 -đã vượt ngục thành công lần thứ 2 sau hơn 1 năm bị giam giữ. Do chiều cao chỉ có vỏn vẹn 1,68m nên Guzman còn được biết đến với biệt danh "El Chapo", tức "gã lùn".
Ngay khi thông tin trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới đào thoát thành công được công bố, các chuyến bay tại sân bay Toluca đã tạm ngừng hoạt động. Công tác truy lùng tội phạm hiện đang được tiến hành gấp rút.
Guzman có tên thật đầy đủ là Joaquin Guzman Loera (sinh ngày 4/4/1957), đã từng vượt ngục thành công vào năm 2001 khi núp trong xe chở quần áo để đào thoát khỏi nhà tù Puente Grande ở Mexico. Suốt 13 năm liên tiếp, cuộc săn lùng Guzman liên tục là đề tài nóng bỏng của thế giới và không ít lần giới điều tra đuổi đến sát nút nhưng lại để nhân vật này thoát thân trong gang tấc.
Cuộc đời đầy máu tanh
Guzmán sinh ra và lớn lên ở một khu vực nghèo khó và nằm phía ở tây bắc Mexico, nơi sinh ra của nhiều kẻ buôn bán ma túy khét tiếng.
Hắn bắt đầu bước chân vào con đường tội phạm từ năm 1980, làm một thành viên của băng đảng ma túy Guadalajara, đứng đầu là Miguel Ángel Félix Gallardo. Chỉ trong một thời gian ngắn, dù được thăng cấp liên tục trong tổ chức nhưng Guzmán vẫn không thỏa mãn. Đến cuối năm 1980, hắn đứng ra thành lập một băng nhóm riêng với tên gọi Sinaloa.
Dưới sự lãnh đạo của Guzmán, băng nhóm này tập trung phát triển kỹ thuật và chiến lược sáng tạo, bao gồm cả các đường hầm không khí xuyên biên giới Mexico-Mỹ, giấu ma túy trong lon ớt và bình chữa cháy,...
Năm 1993 Guzmán bị bắt ở Guatemala và dẫn độ về Mexico. Dù đã cố gắng trắng án về tội giết người nhưng hắn vẫn bị kết tội buôn bán ma túy, sở hữu súng và cuối cùng bị kết án hơn 20 năm trong một nhà tù an ninh tối tân. Bằng các khoản hối lộ mạnh tay, hắn được quyền tự do hoạt động ở trong tù và tiếp tục quản lý tổ chức tội phạm của mình. Năm 2001, Guzmán trốn thoát với sự giúp đỡ của các cai ngục tham nhũng.
Trong những năm đầu thế kỷ 21, Guzmán được cho là chịu trách nhiệm cho hầu hết cần sa và cocaine buôn bán từ Colombia và Mexico sang Mỹ và là trùm buôn lậu methamphetamine lớn nhất trong khu vực châu Á-Mexico-Mỹ tam giác (trong đó methamphetamine được sản xuất tại Mexico sau đó nhập lậu vào Mỹ).
Tổng tài sản của ông trùm này ước tính 1 tỷ USD theo tạp chí Forbes năm 2009, và doanh thu hàng năm của băng đảng khoảng 3 tỷ USD. Tại Mexico, tên tuổi Guzmán đã tăng đến mức độ chưa từng có và cuộc đời của hắn cũng được viết thành bài hát bản ballad ma túy".
Chính phủ Mỹ đã coi Guzmán là mục tiêu ưu tiên trong cuộc chiến chống ma túy. Thậm chí, trong năm 2004, chính phủ Mỹ tuyên bố treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về Guzmán. Năm 2012 Bộ Tài chính Mỹ đã phải dùng luật Kingpin Act để đóng băng tài sản ở Mỹ của các thành viên trong gia đình ông. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, băng Sinaloa tham gia hàng loạt trận chiến đẫm máu với các băng nhóm đối thủ và cơ quan pháp luật Mexico, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Năm 2006, quân đội Mexico đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các băng đảng ma túy của nhưng thất bại trong việc tiêu diệt các băng đảng lớn và để vuột mất Guzmán. Sau nhiều năm ở ẩn, Guzmán bị bắt ở Mexico vào tháng 2/2014. Con đường vượt ngục lần 2 của tên trùm ma túy
Vào đêm ngày 11/7/2015, một lần nữa Guzmán trốn tù, chạy trốn qua tuyến đường hầm dài 1,5km bắt đầu bằng miệng hố có kích thước 50 x 50 cm ở khu vực phòng tắm trong phòng giam của gã, sau đó, dẫn tới 1 tòa nhà bên cạnh nhà tù. Theo quan sát, lực lượng điều tra phát hiện 1 chiếc thang dựng thẳng đứng dài 10m dẫn tới tuyến đường hầm "huyết mạch" cao khoảng 1,7m, rộng hơn 70cm.
Toàn cảnh tuyến đường giúp Guzman tẩu thoát.
Vụ vượt ngục này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Ai là người xây dựng tuyến đường hầm này? Các quản ngục có đóng vai trò gì?
Trước tình hình đó, tổng thống Mexico cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang đang tiến hành điều tra. Ngay sau vụ tẩu thoát, Giám đốc nhà tù Altiplano đã bị đình chỉ công tác.
Các nhà phân tích cho biết rất có thể một vài nhân viên an ninh trong nhà tù đã tham gia vào đường dây giúp Guzman tẩu thoát thành công. "Chắc chắn hắn không thể xây dựng tuyến đường hầm dài hàng km mà không có sự giúp đỡ của tay trong", nhà báo Ioan Grillo nhận định.