Mới đây, không ít người tỏ ra khó hiểu và bất ngờ khi có hàng trăm người tập hợp hò hét để “cổ vũ” cho cuộc hẹn gây chiến của hai cô gái trẻ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ trên Facebook của hai cô gái đã thú hút hàng trăm người tham gia, cổ vũ.
![]() |
Hàng trăm người bất ngờ kéo đến vây kín phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 3/8 (Ảnh: Facebook) |
Nếu nhìn một cách tổng thể, chúng ta có thể thấy sự hiếu kỳ, tò mò ấy tồn tại ở không ít người. Những vụ tai nạn giao thông, hỏa hoạn, người đi đường dừng lại để “xem” gây ách tắc giao thông. Những cuộc vây bắt cướp, những vụ án xảy ra trên đường phố cũng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến “xem”.
Sự hiếu kỳ ấy ảnh hưởng rất lớn đến việc khắc phục hậu quả như: đưa nạn nhân đi cấp cứu, các phương tiện chữa cháy di chuyển hay việc bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, phá án của cơ quan chức năng…
Người đi đường dừng lại để “xem” gây ách tắc giao thông
Tính tò mò khiến cho người ta tập hợp lại với nhau để “xem” sự cố. Và khi có đám đông, sự a dua đôi khi biến sự việc tưởng chừng rất đơn giản trở nên phức tạp. Đôi khi sự hiếu kỳ và thói a dua của đám đông còn đẩy sự việc đi quá giới hạn của nó.
Không chỉ vậy, thói a dua trên mạng xã hội Facebook cũng đang trở thành một vấn đề khiến không ít người cảm thấy thất vọng. Sự a dua trên mạng xã hội còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với thói a dua, hiếu kỳ trong cuộc sống thực. Bởi nó có thể làm thay đổi những chuẩn mực, những giá trị đích thực.
Nhiều “sản phẩm” của thói a dua trên mạng xã hội như hiện tượng bà Tưng, Lệ Rơi, hay những trào lưu vô bổ kiểu Kiss Cam, dội nước đá lên đầu… khiến những người có trách nhiệm không khỏi chạnh lòng.
Rõ ràng, thói a dua, sự hiếu kỳ là những thói quen xấu cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống.
Sự quan tâm đúng mức và có trách nhiệm đến các vấn đề xảy ra trong cuộc sống là vô cùng cần thiết. Hãy thể hiện là những con người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội bằng những việc làm thiết thực và hữu ích hơn là chạy theo vài trào lưu hay những sự việc vô bổ nào đó.
Dương Thảo/VietNamNet