Nhiều người đẹp trở về từ các cuộc thi ởnước ngoài với danh xưng được gắn thêm hai từ “quốc tế”. Nhưng tính “quốctế” đó như thế nào thì ít ai được biết rõ ràng.
Việc Ngọc Trinh giànhvương miện cao nhất cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011 đã để lạinhiều dư âm, xấu nhiều hơn tốt. Dư âm đó đến từ bản thân cô thì ít, màtừ bản chất của cuộc thi thì nhiều.
Quốc tế hay phường xã?
Cho tới hiện tại, website của cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu màNgọc Trinh vừa đoạt giải Hoa hậu vẫn không có một dòng nào về kết quả,chỉ có dòng “Hân hạnh giới thiệu Đại hội hoa hậu lần I & chương trình cavũ nhạc hài kịch trực tiếp thu hình ...”, cùng hình ảnh của các ngườiđẹp, ca sĩ tham gia. Có lẽ, đây chỉ là một đêm chung kết cuộc thi sắcđẹp kỳ quặc nhất với 2/3 thời lượng của chương dành để biểu diễn canhạc. Phần ít ỏi còn lại mới dành cho phần “thi”, đọc tên người đoạtgiải và trao giải. Cái gọi là cuộc thi nói chung và đêm chung kết nóiriêng này chỉ là một hoạt động do ca sĩ hải ngoại Minh Chánh đứng ra tổchức, chủ yếu là để bán vé cho người xem và ghi hình trực tiếp để pháthành đĩa.
![]() |
Trên một sân khấu, Hoàng Điệp mừng chiến thắng cùng với một người đẹp khác - cũng nhận giải cao nhất trong một cuộc thi khác. (Ảnh: CTV) |
Không phải đợi đến khicuộc thi này diễn ra người ta mới đặt vấn đề về cái gọi là “cuộc thiquốc tế”. Năm 2009, Võ Hoàng Điệp trở về trong chiến thắng từ cuộc thicó cái tên rất “kêu” là Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế (MissInternational Beauty). Chiến thắng của cô là có thật, chỉ có tầm mức“quốc tế” của cuộc thi là chưa hẳn thật như cô và công ty quản lý củamình công bố. Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra tại Bắc Kinh thay vìTân Cương như thông báo trước đó, nhưng điều đáng nói là trên sấn khấucủa đêm chung kết diễn ra vào 1/8/2009 đó có đến hai cuộc thi cùng lúc,nghĩa là trên sân khấu đó có đến hai Hoa hậu vẫy tay mừng chiến thắng.“Đấy là lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp như thế”, bà Thúy Hạnh chobiết.
Khi danh xưng đi đôi với cát sê
Thực tế, tại cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011, những gương mặttrong nước tham gia không chỉ có Ngọc Trinh, Phan Như Thảo, Trà NgọcHằng mà còn có nhiều người mẫu khác như Khánh My, Uyên Thảo... “Đâykhông phải là cuộc thi quốc tế mà chỉ là một hoạt động của cộng đồngngười Việt ở Mỹ. Các thí sinh khác hoàn toàn có thể tham dự tự do màkhông cần phải có sự cho phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn, chỉ cần họbáo cáo với địa phương mình là được”, ông Phạm Đình Thắng – Cục phó CụcNghệ thuật biểu diễn cho biết.
![]() |
Cuộc Thi mà Ngọc Trinh, Phan Như Thảo và Trà Ngọc Hằng tham gia chỉ là một hoạt động của cộng đồng người Việt ở Mỹ. |
Cũng theo ông, việc Cụccấp giấy phép cho Ngọc Trinh, Phan Như Thảo và Trà Ngọc Hằng chỉ đơngiản là mang tính chất đối ngoại, khuyến khích sinh hoạt của cộng đồngngười Việt chứ không phải là ba gương mặt này đặc biệt hơn, tầm cao hơn.
Danh hiệu từ các cuộc thi sẽ góp phần “tăng giá” cho người đoạt giải,nhất là các cuộc thi quốc tế. Và suy cho cùng, đến với cuộc thi để tìmdanh là lựa chọn và là quyền của mỗi người, không thể phán xét là xấuhay tốt. Tuy nhiên, với việc không ngần ngại thổi phồng quy mô cuộc thivới những “mác” chói lói như “thế giới”, “quốc tế”... dù thực chất đóchỉ là một hoạt động nhỏ lại là chuyện khác. Và khi thu nhập của cácngười đẹp này còn được định giá qua danh hiệu thì sự mập mờ hay hoangtưởng cố ý này còn được áp dụng khi có cơ hội.
|
Theo Đất Việt