Khi thấy trẻ nghịch "chỗ kín",cha mẹ thường có hai xu hướng, lo lắng quá mức dẫn đến la mắng trẻ, hoặc thờ ơxem như chẳng có chuyện gì. Hai thái độ này đều cần xem xét lại.

Thủ dâm từ tuổi lên ba

Nhìn thấy con trai, bé Tân, batuổi sờ nghịch "chỗ kín" thường xuyên, chị Kim Loan (Núi Trúc, Hà Nội) choángváng. Nghĩ rằng mới có tí tuổi đầu đã hư hỏng, chị la mắng, đánh tay bé cho chừa.Vậy mà không hiểu sao, bé cũng không "chừa" mà ngày càng lạm dụng. Lo lắng, chịđưa bé đi khám.

Sau khi thăm khám, trò chuyện,bác sĩ tìm ra nguyên nhân là do bé cảm thấy bị bỏ rơi vì mẹ đang có em bé, mẹmệt mỏi nên ít dành thời gian cho bé. Hơn nữa, tuổi này trẻ đang hình thành tínhcách và tò mò về giới tính của mình. Do đó, trẻ sẽ tự khám phá cơ thể. Những thửnghiệm này, như thủ dâm, vô tình dẫn đến cố tình tìm cảm giác.

Cười hay lo khi trẻ sờ
Ảnh minh họa

Sờ thử thấy có cảm giác dễ chịunên khi tâm lý bất an bé Tân lại tìm cảm giác thoải mái cho mình từ việc thủ dâm.Trái ngược với tâm lý của chị Loan, chị Tuyến lại thờ ơ, không quan tâm, thậmchí còn cười vui khi con trai 5 tuổi của mình thích nghịch "chim". Thỉnh thoảngđang chơi, bé lại thò tay vào quần hoặc kéo hẳn quần xuống để nghịch. Chị giảithích: Bé còn nhỏ biết gì đâu, có lẽ thấy ông bà, bố mẹ hay "nựng" chim bé nênbắt chước. Lớn lên sẽ biết mắc cỡ là hết ấy mà.

GS.TS Nguyễn Thu Nhạn, Chủ tịchhội nhi khoa Việt Nam cho biết, thủ dâm ở trẻ là hiện tượng bình thường của trẻ,trẻ đang phát triển hormon sinh dục, khiến trẻ hình thành tính cách và tò mò vềgiới tính của mình. Tuy nhiên, cảm giác "khoái cảm" khi nghịch "chỗ kín" ở trẻnó không giống như người lớn, mà cảm giác đó là một khoái cảm dễ chịu, giống khitrẻ được bú no và ngủ say, hay cảm giác được mẹ âu yếm vỗ về. Đó chỉ là quátrình phát triển của trẻ, thích khám phá bản thân và một cảm giác dễ chịu.

Theo nhận định của các bác sĩ,trẻ chỉ thủ dâm khi phải trấn an mình trước nhiều nỗi sợ hãi, bất mãn trong cuộcsống. Đôi khi do yếu tố bên ngoài tác động, chẳng hạn vô tình nhìn thấy "cảnhnóng" của bố mẹ, trên phim ảnh nên bắt chước.

BS Nguyễn Bá Hưng - Phòng khámNam khoa, Trung tâm ánh sáng cũng cho biết thêm, trẻ thủ dâm đôi khi cũng cónguyên nhân do viêm nhiễm. Trẻ ngứa nên sờ gãi.

Tuy nhiên, tuy là hành vi bìnhthường cũng không có nghĩa là không nên can thiệp. BS Nguyễn Bá Hưng - Phòngkhám Nam khoa, Trung tâm ánh sáng, trẻ nghịch bộ phận sinh dục nghĩa là có dấuhiệu của thủ dâm, điều này không tốt cho sức khỏe tình dục sau này. Tuy có nhiềutài liệu cho thấy, bệnh lý xuất tinh sớm không liên quan đến thủ dâm, nhưngtrong qúa trình thăm khám, BS Hưng thấy có 9/10 trường hợp bị chứng xuất tinhsớm có lạm dụng thủ dâm từ tuổi thiếu niên.

Nhẹ nhàng can thiệp

Theo các bác sĩ, việc hướng chotrẻ tránh xa các hành vi này phải hết sức tế nhị và có phương pháp. BS Hưngkhuyến cáo, la mắng, cấm đoán trẻ là việc không nên làm vì có thể phản tác dụng.Điều này có thể khiến trẻ sợ hãi, buồn phiền và càng đi tìm cho mình cảm giác dễchịu qua thủ dâm, cấm đoán càng khiến trẻ tò mò và càng chú ý vào các hành vi vàcảm xúc này.

Việc tìm ra nguyên nhân chính củathủ dâm ở trẻ cũng rất quan trọng để tìm ra cách chữa trị. Nếu đây chỉ là giaiđoạn nhất thời, hành vi theo bản năng thì người lớn cần phải lôi kéo trẻ em vàocác hoạt động ngoại khóa lành mạnh khác, để trẻ quên đi cảm giác đó. Cha mẹ cùngvui đùa, chơi cùng trẻ, cho trẻ học một môn ngoại khóa nào đó, ví dụ học võ,nhạc, vẽ...để tránh những lúc "nhàn cư vi..."

Cũng theo BS Hưng, trẻ con họcrất nhanh, bắt chước rất nhanh, do đó người lớn cũng cần tránh âu yếm hôn vào bộphận sinh dục của trẻ hoặc để trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ ân ái, sẽ khiến trẻ bịtò mò, ám ảnh, sau đó tự thủ dâm. Cần đưa trẻ đi khám nếu bố mẹ thấy trẻ có biểuhiện rối nhiễu tâm lý, sa sút học hành...

Ngoài ra, cần vệ sinh bộ phậnsinh dục của trẻ sạch sẽ, tránh để bé bị ngứa ngáy khó chịu, hay gãi và lâu dầntạo cảm giác thích thú không nên đó.

Theo Đăng Quân
Cười hay lo khi trẻ sờ